Phương pháp rèn luyện trí nhớ

lần đầu tiên nghe bí đỏ bỏ đấy nhé
 
Hay nhưng mà khó, mình cũng tìm hiểu những cái này rồi nhưng mà vẫn chưa áp dụng được
 
muốn nhớ cái gì thì sẽ có rất nhiều cách để nhớ, thực hành nhiều sẽ rút được skill cho mình thôi
 
Phương pháp LOGI, trong tiếng Việt gọi là phương pháp hành trình, phương pháp này rất tốt cho các nhà hùng biện: (nhớ vị trí các đồ vật trong ngôi nhà của mình, đi đến đâu nói điều gì -chỉ cần tập vài lần sẽ trình bày mạch lạc, không thừa, thiếu);
 
cách này rất hay cơ mà phải thường xuyên luyện tập sẽ có những thứ tập đi tập lại rồi gặp nó thì thành mặc định không cần phải nghĩ nhiều
 
hãy dể những thiên tai làm điều đó, nhìn đau mắt ghê
 
Khó ăn thế -_-
 
rèn luyện trí nhớ bằng cách liên kết các câu chuyện có liên quan, hoặc chú trọng nhớ 1 tình tiết đáng chú ý nhất, nhỏ thôi cũng được
 
1 vấn đề nan giải :D mk thấy dậy có mục đích là dạy đk mà
 
Đọc sách và chơi các trò chơi trí tuệ giúp đầu óc mở mang và tăng khả năng ghi nhớ
 
1 vấn đề khó khăn :v
 
×
Quay lại
Top