Bí mật đằng sau sức nổi thần kỳ của lá súng, gậy xâu xương người chết và lưới phát sáng

Mèo Cọp

“This world is merciless.”
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2012
Bài viết
351
(kenhsinhvien.vn) Nghiên cứu cấu trúc của súng khổng lồ, “gậy xâu đốt sống” tưởng nhớ tổ tiên và ánh sáng xanh lục giúp bảo tồn sự sống đại dương.

Các nhà khoa học phát hiện ra lý do khiến lá súng Victoria cruziana bản địa Nam Mỹ chắc khoẻ lạ thường. Ảnh: Tony Watson, Alamy Stock Photo.

Các nhà khoa học phát hiện ra lý do khiến lá súng Victoria cruziana bản địa Nam Mỹ chắc khoẻ lạ thường. Ảnh: Tony Watson, Alamy Stock Photo.

Sức mạnh tiềm tàng của súng khổng lồ

Những chiếc lá nổi của súng khổng lồ (chi Victoria) là lớn nhất trên Trái Đất, với đường kính lên đến 3 m. Ở vùng sông nước Nam Mỹ, súng khổng lồ sinh trưởng dày đặc hơn các loài thực vật khác. Một số chắc khoẻ đến mức đỡ được khối lượng của một đứa trẻ – một hình ảnh được minh hoạ theo nghĩa đen trong bài báo đăng trên tạp chí Science Advances, với một bức ảnh đứa trẻ nằm cuộn tròn trên chiếc lá khổng lồ.

Loài V. cruziana vốn có tiếng là chắc khoẻ, nhưng cho đến khi nghiên cứu phân tích mặt dưới lá, người ta mới biết những gân lá phân nhánh từ động mạch này đến động mạch kế tiếp theo mô hình rẻ quạt. Cấu trúc mạch cứng giúp loài này tốn ít năng lượng để duy trì kích cỡ của nó so với loài súng khác; theo lời tác giả chính, cấu trúc ấy cung cấp “nhiều sức với chi phí thấp”. Thiết kế của lá có thể được ứng dụng cho nhiều mục đích, ví dụ như giàn nổi của tấm pin năng lượng mặt trời trên biển.


“Gậy xâu đốt sống” tưởng nhớ người Andes đã khuất

Đốt sống được xâu trên gậy là cách khôi phục lại di hài cha ông của người bản xứ sau khi bị trộm mộ dưới thời Tây Ban Nha cai trị Peru khoảng 500 năm trước. Nhà khảo cổ học Jacob Bongers đã nghiên cứu 192 bộ xương đốt sống. Phương pháp xác định niên đại cho thấy những bộ xương này ban đầu được chôn vào đầu thập niên 1500 và khoảng 40 năm sau mới được xâu vào gậy. Có thể hậu thế đã “nhặt những mảnh xương người chết và cố xếp chúng lại với nhau” để khôi phục lại sự toàn vẹn của di hài.

Ở Peru, một nhà khảo cổ học đã phân tích nhiều bộ xương đốt sống người Andean. Ông cho rằng có lẽ người xưa ráp chúng lại để tưởng nhớ tổ tiên. Ảnh: C. O'shea.

Ở Peru, một nhà khảo cổ học đã phân tích nhiều bộ xương đốt sống người Andes. Ông cho rằng có lẽ người xưa ráp chúng lại để tưởng nhớ tổ tiên. Ảnh: C. O'shea.

Lưới đánh bắt dành riêng đại dương

Gắn đèn LED xanh lục vào lưới rê đánh cá giúp giảm đáng kể lượng sinh vật biển vô tình mắc lưới. Lưới phát sáng cũng ít phải sửa chữa vì rùa biển, cá mập và nhiều loài khác có thể nhìn thấy và tránh xa. Ánh sáng làm giảm số cá chết do vô tình mắc lưới mà không làm hại đến loài cá đánh bắt.

1653361776544.png

Ánh sáng xanh lục mang ý nghĩa “tránh ra” đối với rùa biển, cá mập và nhiều loài khác không muốn bị mắc lưới. Ảnh: NOAA Fisheries.

Dịch bởi Kenhsinhvien.vn
(Theo National Geographic)
 
×
Quay lại
Top