Cấu tạo lò hơi tầng sôi gồm các bộ phận chính

VietNam ZeroWaste

Thành viên
Tham gia
29/12/2022
Bài viết
2
- Lò hơi tầng sôi là một trong những công nghệ, sản phẩm tân tiến hiện nay giúp người dùng hạn chế được vấn đề tiêu hao năng lượng & chí phí vân hành. Lò hơi tầng sôi có thể đốt kiệt nhiều loại nhiên liệu rắn có đặc tính khác nhau, kích thước tương đối thô thông thường dưới 10 mm. Nhiệt lượng cao do vậy tăng hiệu suất cháy cũng như công suất trong quá trình sử dụng.

- Theo nghiên cứu lò hơi đa tầng sôi giảm được nhiều khí thải độc hại như: NOx giảm trên 30% so với lò than phun, có thể khử được SOx khi đưa đá vôi vào buồng đốt.

- Tuy nhiên, lò hơi tầng sôi thường xuất hiện hiện tượng mài mòn bề mặt truyền nhiệt lớn, tiêu tốn nhiều năng lượng cho hệ thống gió cấp 1 làm mát.

Cấu tạo lò hơi tầng sôi gồm các bộ phận chính sau

- Buồng đốt tầng sôi

- Lò hơi (bao gồm bộ tiết kiệm nhiệt)

- Bộ hâm nóng nước cấp

- Bộ sấy nóng không khí cấp

- Bộ xử lý khói thải

Xem thêm: https://vietnamzerowaste.vn/lo-hoi-cong-nghiep/

Ưu điểm của lò hơi tầng sôi

- Ưu điểm lớn nhất của lò hơi tầng sôi là đốt nhiên liệu theo thể tích, nên buồng đốt nhỏ hơn các loại lò hơi thông thường khác, làm giảm thất thoát nhiệt ra môi trường.

- Ngoài ra do nhiên liệu cháy lơ lửng trong buồng đốt nên không gian buồng đốt cao hơn, giúp trao đổi nhiệt tốt hơn.
Ưu điểm nổi bật của lò hơi tầng sôi


- Sử dụng các loại nhiên liệu, phụ phẩm rẻ tiền như nồi hơi đốt trấu nên khi áp dụng lò hơi tầng sôi này, doanh nghiệp có thể tiết kiệm đến 20% chi phí nhiên liệu so với dùng lò hơi thông thường.

- Hệ thống điện được lập trình PLC-HMI/SCADA nên việc vận hành tự động hóa và đơn giản.

- Khởi động và vận hành nhanh chóng, không khó khăn đối với những người mới sử dụng

- Phù hợp với nhiều nhà máy bởi thiết bị này hoạt động liên tục, ổn định với hiệu suất cao.

- Thiết bị có tuổi thọ và độ bền cao, với chi phí sửa chữa và duy trì thấp.

- Vệ sinh lò dễ dàng, tiết kiệm thời gian và chi phí.

- Hơi được cung cấp ổn định và tự động cấp nước vào nồi.

- Dừng lò đúng lúc khi đã đủ áp.

- Nồi hơi tầng sôi cháy theo thể tích nên thời gian nhiên liệu cháy đè lên nhau ngăn hơn hẳn nên nhiệt độ buồng đốt khoảng 850 - 900oC. Ở nhiệt độ này than cháy kết thành tro xỉ rất ít, xỉ cũng không kết thành cục cứng nhờ đó mà tro xỉ được xã bỏ hoàn toàn tự động bằng van xoay ra ngoài.
 
×
Quay lại
Top