Chèn ép dây thần kinh do những nguyên nhân nào gây nên?

kimhang10

Thành viên
Tham gia
10/9/2016
Bài viết
0
Nguyên nhân hàng đầu gây chèn ép dây thần kinh tọa là thoát vị đĩa đệm (thường gặp nhất là đĩa đệm L4-L5 hoặc L5-S1 gây chèn ép rễ L5 hoặc S1 tương ứng mà tôi đã trình bày ở phần trên) trượt đốt sống, thoái hóa cột sống thắt lưng gây đâm mọc các chồi gai (hay còn gọi là gai cột sống) dẫn tới hẹp ống sống thắt lưng…

– Các nguyên nhân hiếm gặp hơn: Viêm cột sống đinh khớp, lao cột sống, u đa tủy, chấn thương, tình trạng mang thai…

1.THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM:(về phần cấu tạo của đĩa đệm tôi đã trình bày rõ ở bài viết điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng bằng VẬT LÝ TRỊ LIỆU Bình thường đĩa đệm nằm ở khe giữa 2 đốt sống có lớp bao xơ bao bọc nhân nhày ở trung tâm nhờ tính đàn hồi đĩa đệm làm nhiệm vụ như 1 bộ phận giảm sốc bảo vệ cột sống khỏi bị chấn thương. Chính vì vậy những cử động cúi gập hoặc ưỡn lưng quá mức ở 1 tư thế khá lâu và thường xuyên dễ làm cho đĩa đệm gánh chịu lực tác động lớn lâu dần, nên đĩa đệm mau chóng thoái hóa,bao xơ bao bọc nhân nhầy trở nên khô, cứng dễ giòn và nứt rách sau một vận động gắng sức sai tư thế tác động vào cột sống thắt lưng làm cho bao xơ vốn đã nứt và rách sẽ mở đường cho nhân nhày phía trong theo đó thoát ra ngoài khỏi vị trí của nó được gọi là thoát vị đĩa đệm, hay nói cách khác nó là tình trạng đĩa đệm bị ép lồi ra khỏi vị trí vốn có, giữa các đốt sống.


Ở người trẻ đang độ tuổi lao động, thoát vị đĩa đệm thường gặp cấp tính sau các động tác gắng sức mạnh không đúng tư thế của cột sống (cúi xuống nâng vật nặng sai tư thế, cử động đột ngột của thân,sau đá banh,đánh tennis,tập tạ…) gây đau vùng thắt lưng cấp tính. Ở người lớn tuổi, do quá trình thoái hoá đốt sống,đĩa đệm,hệ thống dây chằng là nguyên nhân hay gặp gây đau thắt lưng lan ra mông xuống chân mạn tính và tái phát. Ở người béo phì nguy cơ bị nhiều hơn do cột sống là trụ cột để nâng đỡ toàn bộ cơ thể mà người béo phì sức nặng đè ép lên toàn bộ cột sống gây nên tình trạng quá tải. Có khi tổn thương đĩa đệm do vi chấn thương kéo dài trong cuộc sống hàng ngày như lái xe đường dài, tư thế xấu (như lệch người sang một bên hay cúi ra trước) trong thời gian dài. Xem thêm viêm dây thần kinh có nguy hiểm không?


2.THOÁI HÓA CỘT SỐNG:


Thông thường độ tuổi trung bình bị thoái hóa khớp cột sống thắt lưng là gần 50 tuổi trớ lên do quá trình tạo xương ít hơn quá trình hủy xương dẫn đến loãng xương. Hoặc tế bào sụn ở vùng cột sống theo thời gian lâu ngày khả năng tái tạo và sinh sản các tế bào của sụn này bị giảm dần cho đến khi hết hẳn, kèm theo đó là sụn kém chất lượng, khả năng chịu lực và độ đàn hồi giảm dẫn tới quá trình thoái hóa của xương.

Tuy nhiên, hiện nay bệnh thoái hóa cột sống có xu hướng “trẻ hóa” đặc biệt là dân văn phòng, nhiều người chỉ mới 35 tuổi, thậm chí chưa đến 30 tuổi đã có những dấu hiệu của căn bệnh này. Ở những người trẻ tuổi mà đã bị thoái hóa là do họ để cho cột sống gánh chịu sức nặng quá mức lâu ngày như: Công nhân bóc vác, thợ xây nhà… hoặc băt cột sống thắt lưng làm việc liên tục như :nhân viên văn phòng,tài xế lái xe…

Thoái hóa cột sống không nguy hiểm đến tính mạng nhưng ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống cũng như công việc, nếu để lâu không điều trị có thể gây yếu liệt 2 chân, đi đứng khó khăn

Hãy truy cập vào website https://xuongkhophcm.vn để điều trị bệnh kịp thời, tránh gây ra những biến chứng sau này!
 
×
Quay lại
Top