Chuẩn đoán tiểu đường thế nào? ở đâu chính xác nhất?

mennguyen6382

Thành viên
Tham gia
30/11/2018
Bài viết
0
Hiện nay vấn đề chẩn đoán tiểu đường vẫn luôn là một vấn đề quan tâm hàng đầu của những người đang có nguy cơ mắc phải căn bệnh mạn tính này. Thực tế trong chúng ta có rất nhiều người đã mắc tiểu đường mà lại không biết mình bị bệnh dẫn đến khả năng cao gặp phải các biến chưng nguy hiểm. Do đó việc đi khám để chẩn đoán xác định bệnh lý nội tiết này là vô cùng cần thiết.

chuan-doan-tieu-duong.jpg
chuan-doan-tieu-duong.jpg


Cách chẩn đoán tiểu đường
Người bệnh được chẩn đoán là tiểu đường khi có chỉ số đường huyết đo được cao hơn nhiều so với ngưỡng an toàn của cơ thể. Có 2 chỉ số xét nghiệm chính để chẩn đoán tiểu đường là chỉ số đường huyết và chỉ số HbA1c.

Theo Hiệp hội tiểu đường Hoa Kỳ (ADA) và Bộ y tế Việt Nam thì người bệnh được coi là đã mắc tiểu đường khi có chỉ số HbA1c cao hơn 6,5% (48 mmol/mol) hoặc có 1 trong 3 tiêu chí về chỉ số đường huyết như sau:
+ Đường huyết đo lúc đói (thường là buổi sáng, sau khi thức dậy và chưa ăn uống gì cả) cao hơn mức 7mmol/l hoặc 126 mg/dL
+ Đường huyết đo bằng nghiệm pháp dung nạp glucose (Người xét nghiệm sẽ được uống 75g đường glucose sau đó được đo vào các thời điểm sau đó 2,4,6,8 giờ) cao hơn 11,1 mmol/l hoặc 200 mg/dL
+ Đường huyết đo vào lúc ngẫu nhiên (thường đo ít nhất 2 lần) lớn hơn 11,1 mmol/l hoặc 200 mg/dL

Đó là cách chẩn đoán tiểu đường nói chung còn cụ thể là đái tháo đường loại nào thì người bệnh sẽ được bác sỹ thăm khám thêm để xác định chính xác.

Chẩn đoán tiểu đường type 1 và type 2 có khác nhau như thế nào ?

Cơ chế dẫn đến tình trạng nồng độ đường glucose trong máu cao của người bệnh đái tháo đường type 1 và type 2 là hoàn toàn khác nhau. Nếu như tiểu đường type 1 là tình trạng cơ thể thiếu insulin tuyệt đối do các tế bào tuyến tụy bị phá hủy, không có khả năng sản xuất nữa thì type 2 là tình trạng cơ thể vẫn tiết ra được insulin nhưng không đủ để đap ứng lại với nhu cầu hoặc có sự đề kháng insulin khi insulin không thể phát huy được hiệu quả.

Những người được chẩn đoán tiểu đường type 1 thường là những người có độ tuổi trẻ (dưới 35 tuổi), thể trạng thường gầy hoặc trung bình, các triệu chứng bệnh đặc trưng như tiểu nhiều, khát nhiều, đói nhiều… xuất hiện đột ngột và rầm rộ. Khi đo nồng độ insulin trong huyết thanh của người bệnh tiểu đường type 1 thường rất thấp.


Còn trường hợp chẩn đoán tiểu đường type 2 thì người bệnh thường từ độ tuổi 45 trở lên, thể trạng thường béo, cũng có các biểu hiện bệnh như type 1 nhưng không rõ ràng mà phát triển từ từ trong thời gian dài.

Dù là trường hợp nào thì người bệnh cũng nên tuân thủ đúng các nguyên tắc điều trị cũng như các nguyên tắc ăn uống tập luyện để tiến trình chữa bệnh khả quan nhất.

Chẩn đoán tiểu đường ở đâu chính xác nhất ?
Chúng ta có thể xem mình có thể mắc bệnh tiểu đường không bằng cách sử dụng các thiết bị đo đường huyết để xác định chỉ số này của cơ thể. Tuy nhiên để được chẩn đoán tiểu đường chính xác hơn thì bạn nên đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh uy tín để được các chuyên gia bác sỹ xem xét.

Trong cơ thể, tiểu đường là một căn bệnh thuộc hệ thống nội tiết nên để được khám và chữa trị đúng thì bạn cần đến các chuyên khoa nội tiết học tại các bệnh viện uy tín gần nơi sinh sống. Bạn có thể đến các bệnh viên đa khoa trực thuộc tuyến trung ương, tỉnh, thành phố hoặc những cơ sở bệnh viện tư nhân, phòng khám có uy tín chứng chỉ đàng hoàng cũng như đội ngũ chuyên môn trình độ cao, đáng tin cậy.
 
×
Quay lại
Top