Cuốn cá trích siêu lạ

Tham gia
13/8/2015
Bài viết
0
Du khách đến Phú Quốc thường được mời nếm món cá trích cuốn bánh tráng với rau rừng. Miếng phi lê cá trích tươi trong, thịt thơm ngọt mát quyện với vị béo của sợi dừa, cùng với các loại rau rừng nhiều hương vị. Chấm cuốn cá vào loại nước mắm hảo hạng Phú Quốc, có độ sánh trong, đỏ như hổ phách được pha chế khéo léo, chua cay mặn ngọt đậm đà cộng với vị bùi bùi, beo béo và giòn giòn của hạt đậu phộng thì thật thú vị.

1.NGUYÊN LIỆULÀM MÓNCUỐN CÁ TRÍCH PHÚ QUỐC:
Bánh tráng gạo (dung để cuốn, hơi dày, của Phú Quốc)

Các trích tươi: 1 kg

Bún tươi: 500g

Dừa rám nạo (lấy mặt): 300g

Hành tây: 2 củ

Chanh, tỏi, ớt (Phú Quốc)

Đậu phộng: 100g

Thính gạo: 30g

Xà lách, rau thơm, các loại đọt (đọt xoài, đọt bứa, đọt mọt, đọt chiếc), cải bẹ xanh, dưa leo, khế chua, chuối chát, cà chua.

Nước chấm số 6 (trang 18)

2.CÁCH LÀM MÓNCUỐN CÁ TRÍCH
Hành tây bổ đôi, cắt lát ngang, ngâm đá chừng 5 phút cho bớt hăng, vớt ra ngâm chanh + một ít đường.

Sơ chế cá: Ca trich đánh vẩy, cắt bỏ đầu đuôi, cắt chéo bụng, bỏ hết nội tạng, rửa sạch, lau ráo.

Dung dao mỏng rạch 2 đường bên hông sống lưng, tách lấy 2 miếng phi lê, bỏ xương (kéo phi lê cá từ trên xuống đuôi cá).

Ngâm cá: Ngâm cá vào hỗn hợp: 3 M nước chanh + 2 M giấm + 1 m đường + 1 m muối + 2 M hành tây cắt lát. Để 5 phút (cho cá ngấm gia vị và khử tanh) rồi chắt bỏ nước ngâm.

Xếp cá: Xếp cá ra dĩa + hành tây đã ngâm chanh đường. Rắc 1 lơp thính mỏng và đậu phộng lên cá.

Trình bày: 1 đĩa bánh tráng

1 đĩa cá trích

1 đĩa rau các loại

1 đĩa dừa nhỏ

1 chén mắm đặc

Cuốn: Trải bánh ra, cho rau các loại, cá trích, dứa lên chốc rồi cuốn và chấm nước mắm đậu phộng.

3.YÊU CẦU THÀNH PHẨM:
Cá tươi ngọt thịt, rau rừng đủ loại tươi ngon, bánh tráng dẻo.

Dừa rám còn dẻo, nước chấm đậm đà, vừa ăn.

4.MÁCH NHỎ:
Nếu ngại dung cá sống thì có thể áp chảo hoặc nhúng giấm.

Người Phú Quốc khi ăn cá trích hay uống với rượu sim, bỏi cá trích giàu đạm và ăn ở dạng tái, nên rất cần chất rượu lên men để kích thích dịch vị, hỗ trợ tiêu hóa.

Cá trích là loại cá nhỏ dài 10 – 12 cm sống ở vùng biển cạn, ven biển Đông. Mùa hè, nùa thu cá tập trung từng đàn, đó là mùa thu hoạch cá.

Thịt cá tươi thơm ngon, nhiều protein, lipid và đường. Đặc biệt cá trích có ưu thế về chất khoáng như kali, phốt pho, sắt, vitamin B2 và PP hơn hẳn cá thu.

Người Hà Lan rất thích ăn cá sống, uống kèm bia rượu. Cá trích lóc lấy phi lê, vắt nước cốt chanh, rắc chút muối tiêu lên cá, khi ăn nắm phần đuôi miếng phi lê đưa lên bỏ vào miệng. Đây là cách ăn ưa thích của vùng Rotterdam.
 
×
Quay lại
Top