Đại chiến phablet: Ascend Mate vs Galaxy Note II

Tham gia
1/8/2013
Bài viết
0
Đại chiến phablet: Ascend Mate vs Galaxy Note II

Liệu phablet sắp ra mắt của nhà sản xuất Trung Quốc có đủ sức cạnh tranh với Samsung Galaxy Note II?

Ngay từ đầu năm 2012, Huawei đã bộc lộ rõ tham vọng vượt định kiến “hàng Tàu giá rẻ”, đồng thời thâm nhập thị trường smartphone cao cấp ở các nước phương Tây. Rất không may cho nhà sản xuất Trung Quốc, mọi nỗ lực của họ không đem lại nhiều thành công, dù Ascend D Quad và Ascend D Quad XL đều là những thiết bị Android thực sự mạnh mẽ. Lý do chính của điều này là cả hai sản phẩm trên đã ra mắt thị trường quá trễ.

Năm nay, để sửa chữa sai lầm trên, Huawei đã giới thiệu hai thiết bị high-end tại triển lãm CES 2012: smartphone Huawei Ascend D2 và phablet kích cỡ siêu khủng Huawei Ascend Mate. Cả hai thiết bị này dự kiến sẽ lên kệ muộn nhất vào tháng 3 năm 2013.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ so sánh Huawei Ascned Mate với Samsung Galaxy Note II, những cái tên nổi bật nhất trên thị trường phablet ở thời điểm hiện tại.

1-9f5cb.jpg


Liệu Ascend Mate có đủ sức để trở thành một mối đe dọa cho “vua phablet” Galaxy Note II? Hay đây chỉ là một nỗ lực tuyệt vọng của Huawei để tạo nên sự khác biệt nhờ một kích cỡ lớn chưa từng có cho smartphone? Hãy đọc tiếp để tìm hiểu.

1. Màn hình

Samsung Galaxy Note II được trang bị màn hình Super AMOLED 5,55 inch cho độ phân giải 720x1.280 pixel cùng mật độ điểm ảnh 267 ppi. Rõ ràng, đây không phải là màn hình sắc nét nhất hiện nay vì HTC Droid DNA và Sony Xperia Z còn có mật độ điểm ảnh cao hơn hẳn với 441ppi. Tuy vậy, với 267ppi, màn hình của Note II dư sức đáp ứng tiêu chuẩn của smartphone cao cấp trong năm 2013 này.

Nhìn chung, màn hình Galaxy Note II cho chất lượng hình ảnh khá tốt nhờ vào độ phân giải và độ sáng hợp lý. Tuy nhiên, độ tương phản cũng như tính chân thực của màu sắc từ lâu đã là vấn đề của công nghệ AMOLED mà Samsung đã và đang áp dụng. Dĩ nhiên, đây là vấn đề thuộc về sở thích của người dùng. Bởi cũng có rất nhiều người đánh giá cao màn hình “nịnh mắt” Note II nhưng những ai đề cao độ trung thực của màu sắc sẽ không thích màn hình này.

Trong khi đó, Huawei Ascend Mate sử dụng màn hình IPS kích thước 6,1 inch quá khổ với độ phân giải 720x1.280 bằng với Galaxy Note II. Mật độ điểm ảnh của màn này dừng ở 241 ppi, hơi “đuối” so với tiêu chuẩn của một chiếc điện thoại cao cấp. Và dù kém xa các màn hình sắc nét nhất hiện nay nhưng Ascend Mate vẫn thể hiện một chất lượng hình ảnh không đến nỗi tồi.

Vấn đề lớn nhất của màn hình Huawei Ascend Mate đến từ kích cỡ quá "khủng". Người sử dụng hoàn toàn có thể nhầm lẫn phablet này là một tablet cỡ nhỏ, một thiết bị không dính dáng gì đến concept của smartphone. Dù màn hình rộng đến 6,1 inch giúp nâng cao đáng kể trải nghiệm xem video và ảnh nhưng liệu người dùng có sẵn sàng hy sinh sự tiện dụng cho điều này? Đây cũng chính là vấn đề nhiều người đặt ra khi Note II được ra mắt, tai game pikachu nhưng có vẻ Huawei đã hơi “quá đà” trong cuộc đua kích cỡ màn hình này. Tuy nhiên, điểm cộng dành cho màn hình của Huawei Ascend Mate đó là công nghệ Magic Touch cho phép người dùng có thể tương tác với màn hình này ngay cả khi đeo găng tay.

3-9f5cb.jpg


Kết luận: Màn hình của Samsung Galay Note II có chất lượng cao hơn, nhưng nếu tất cả những gì người dùng đòi hỏi là xem phim và ảnh thật đã thì Huawei Ascend Mate với màn hình 6,1 inch lại là đáp án không thể tốt hơn.

2. Thiết kế và chất lượng gia công

Thiết kế của Galaxy Note II mang nhiều nét tương tự với Galaxy S III. Vẫn là lớp ốp sau bằng nhựa trắng bóng bẩy cùng các góc được bo tròn và mép vát mỏng. Thế nhưng, chất lượng gia công của Note II dường như nổi trội hơn, thử nghiệm rơi tự do của AndroidAuthority đã cho thấy rõ ràng điều này.

Trong khi đó, Huawei Ascend Mate lại mang rất nhiều đường nét của Galaxy S II, chỉ khác là kích cỡ lớn hơn rất nhiều mà thôi. Chiếc phablet này có thân hình vuông vắn với các góc được vuốt tròn rất ít và được bọc một lớp vỏ nhựa bóng màu đen hoặc trắng.

Huawei-Ascend-Mate-leak-9f5cb.jpg


Số đo của Huawei Ascend Mate là 163,5 x 85,7 x 9,9 mm. Khi cầm trên tay, chiếc phablet khổng lồ này cho cảm giác giống như những tablet như Google Nexus 7 hay iPad mini hơn là các smartphone thông thường.

Rõ ràng, việc bỏ túi và thao tác trên những điện thoại to lớn như Note II và Ascend Mate sẽ không tránh khỏi những phiền toái. Tuy nhiên, Note II khắc phục nhược điểm này khá hữu hiệu bằng bút cảm ứng đi kèm thiết bị. Trong khi đó, chắc chỉ có những người khổng lồ mới có thể dễ dàng nhắn tin hay nhập liệu trên một phablet to bự như Ascend Mate. game pikachu Kết luận: Đây là một tiêu chí phụ thuộc rất nhiều vào quan niệm thẩm mỹ mỗi người, nhưng hãy thận trọng với kích thước khổng lồ của Ascend Mate và những phiền toái khi sử dụng.

4-9f5cb.jpg


3. Phần cứng bên trong

Hiện tại, Ascend Mate chưa được chính thức ra mắt, vì vậy không có các kết quả benchmark để chúng ta có thể phân tích cụ thể. Tuy nhiên, qua thực tế sử dụng dường như cả hai phablet này đều tỏ ra cực kì nhanh nhậy. Thế nhưng, Galaxy Note II vẫn nổi trội hơn ở các tác vụ chạy các ứng dụng nặng.

Huawei Ascend Mate trang bị bộ nhớ trong 16 GB mà không hỗ trợ thẻ nhớ microSD. Trong khi đó, Samsung Galaxy S III có các phiên bản 16/32/64GB và có thể mở rộng bộ nhớ qua khe cắm thẻ microSD.

5-9f5cb.jpg


Cả hai phablet này đều hỗ trợ các kết nối khá đa dạng như Wi-Fi, 4G LTE, HSPA+ và Bluetooth. Samsung Galaxy Note nhỉnh hơn một chút nhờ có thêm tính năng NFC mà Huawei Ascend Mate không được trang bị.

Về mảng camera, Ascend Mate và Galaxy Note II đều được trang bị camera sau 8 MP khá "cân tài ngang sức". Note II sử dụng camera trước 1.8 MP trong khi camera trước của Ascend Mate có độ phân giải 1.0 MP. Chưa có những bức ảnh chụp của Ascend Mate để có thể đánh giá chất lượng camera của hai chiếc smartphone này.

Ascend Mate được trang bị pin 4.050 mAh, khủng hơn so với pin 3.000 mAh của Galaxy Note II. Tuy vậy, liệu phablet Huawei có thời lượng pin dài lâu hơn hay không vẫn là điều chúng ta chưa thể kiểm chứng. Bởi vì, thời lượng pin trong thực tế phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như kích cỡ, độ phân giải màn hình và cả các điều chỉnh của nhà sản xuất.

Kết luận: Không có nhiều chênh lệch về thông số phần cứng giữa hai thiết bị này, nhưng Samsung Galaxy Note II ấn tượng hơn một chút nhờ vi xử lý lõi tứ Exynos 4 và khe cắm thẻ microSD.

4. Hệ điều hành và phần mềm

Huawei Ascend Mate và Samsung Galaxy Note II cùng chạy hệ điều hành Android Jelly Bean nên hẳn những người ít kinh nghiệm sẽ vội vàng cho rằng trải nghiệm sử dụng hai thiết bị này không có gì khác biệt. Tuy vậy thì giao diện người dùng là một thế mạnh của Samsung và đã làm nên sức hấp dẫn cho các sản phẩm di động của họ. Chính vì vậy, xét về giao diện và phần mềm, Note II thực sự vượt trội so với đối thủ.

huawei-ascend-mate-galaxy-note-2-mock-up-9f5cb.jpg




Mặc dù giao diện Eclipse của Huawei khá thân thiện người dùng và cũng cho thấy một số tinh chỉnh phần mềm mà nhà sản xuất Trung Quốc thực hiện. Tuy nhiên, Galaxy Note II cho màn thể hiện ấn tượng hơn rất nhiều nhờ hàng loạt điều chỉnh phần mềm độc đáo cùng rất nhiều tính năng thông minh.

Ngoài ra, không thể không kể đến S-Pen- phụ tá đắc lực nhất của Galaxy Note II. Tại sao bài viết lại đề cập đến S-Pen ở tiêu chí phần mềm, mà không phải phần cứng? Rất đơn giản, vì trải nghiệm sử dụng phần mềm Galaxy Note II sẽ “bình thường” đi rất nhiều nếu không có chiếc bút cảm ứng này. S-Pen được Samsung tích hợp hàng loạt tính năng rất hữu dụng như Popup Note, Screen Recorder, Quick Command, Air View... Hơn thế nữa, còn có rất nhiều ứng dụng thú vị dành riêng cho phụ kiện này.

Kết luận: Galaxy Note II chiến thắng ở phần này nhờ sở hữu hệ thống tính năng phần mềm độc đáo và hàng loạt ứng dụng thú vị tương thích với bút cảm ứng S-Pen.

5. Tạm kết

Bài đánh giá trên một lần nữa củng cố ngôi vị “ông vua phablet” của Samsung Galaxy Note II. Dù ra đời từ mùa thu năm ngoái, nhưng Note II vẫn tỏ ra vượt trội so với Huawei Ascend Mate trên nhiều tiêu chí. Không chỉ sở hữu các thông số phần cứng ấn tượng hơn, Note II còn đem lại một trải nghiệm sử dụng đẳng cấp hơn so với đối thủ đến từ Huawei.

Hơn thế nữa, phablet của Samsung còn được trang bị phụ kiện S-Pen vô vùng hữu dụng, nhờ đó nâng cao hơn nữa trải nghiệm này. Dĩ nhiên, ta cũng không thể đánh giá thấp Huawei Ascend Mate. Không chỉ là smartphone Android lớn nhất từ trước đến giờ, Ascend Mate còn hội tụ khá đầy đủ các yếu tố làm nên một điện thoại cao cấp như vi xử lý bốn nhân, kết nối 4G LTE… Với Ascend Mate, nhà sản xuất Trung Quốc hứa hẹn sẽ có một màn tái ngộ đầy lý thú với thị trường smartphone cao cấp. Tuy nhiên, để tránh đi vào vết xe đổ của Ascend D Quad và Ascend Quad XL, Huawei cần phải cố gắng đưa Ascend Mate tới tay người sử dụng càng sớm càng tốt.

Nguồn: https://genk.vn/dien-thoai/dai-chien-phablet-ascend-mate-vs-galaxy-note-ii-20130115105516949.chn
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top