Điện thoại - Bộ đàm liên lạc và sự khác biệt khi làm việc nhóm

thuychikute

Banned
Tham gia
2/4/2016
Bài viết
0
Thiết bị bộ đàm liên lạc vẫn đang còn khá mới mẻ với nhiều người. Khi làm việc họ vẫn chọn điện thoại di động để liên lạc với nhau bởi nó tiện lợi và nhiều chức năng khác nữa. Tuy nhiên khi làm việc nhóm thì bạn lại nhận ra được hiệu quả cực kì cao và sự tiện lợi không ngờ của thiết bị bộ đàm.
so-sanh-bo-dam-va-dien-thoai.jpg


Nói tới đây các bạn có thắc mắc bộ đàm là cái gì mà lại tiện lợi như thế không ?
Bộ đàm liên lạc hay máy bộ đàm là thiết bị liên lạc 2 chiều cho phép người dùng có thể truyển thông tin đến với tất cả mọi người trong cùng tần số liên lạc một cách nhanh chóng ( Khi hoạt động nhớ cài đăt chung một tần số cho bộ đàm nhé )
Sự khác biệt của điện thoại và bộ đàm
1 ) Điện thoại
- Phải đăng kí hòa mạng với mạng viễn thông.
- Liên lạc mất phí
- Liên lạc được với tất cả các sóng mạng
- Liên lạc được với 1 người trong cùng 1 thời điểm

2 ) Bộ đàm liên lạc
- Không cần đăng kí hòa mạng
- Sử dụng thoải mái mà không cần lo mất phí hòa mạng ( Chỉ cần sạc đầy pin trước khi sử dụng )
- Chỉ liên lạc được với những thiết bị bộ đàm khác khi ở chung tần số
- Truyền đạt được thông tin đến với được rất nhiều người ở cùng thời điểm nói.

Hạn chế của bộ đàm so với điện thoại
- Điện thoại : Liên lạc được ở khắp mọi nơi
- Bộ đàm : Liên lạc được trong phạm vi ngắn, khi quá xa thì cần phải có thiết bị hỗ trợ để nâng cao tần số.

Tuy nhiên dễ thấy rằng với vấn đề làm việc nhóm thì bộ đàm liên lạc là một thiết bị quá hữu ích đối với bạn rồi phải không !!!
 
×
Quay lại
Top