Du học Mỹ - Bí quyết để dành học bổng

mschienOMT

Thành viên
Tham gia
2/11/2015
Bài viết
15
- Rèn luyện kỹ năng học tập bậc Đại học
- Chuẩn bị, giúp xác định ngành học chính xác, không theo cảm tính
- Tiết kiệm thời gian, chi phí học Đại học
- “Vũ khí bí mật” trong cạnh tranh giành học bổng


Đó là những gì mà Chương trình AP (Advanced Placement) mang lại.

Chương trình xếp lớp nâng cao AP (Advanced Placement) giúp các em học sinh có cơ hội trải nghiệm môi trường học tập ở Đại học ngay từ cấp 3, định hướng chuyên ngành và chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho Đại học. AP (Advanced Placement) còn đặc biệt dành cho những em học sinh có dự định du học Mỹ, với cơ hội học và lấy tín chỉ Đại học Mỹ ngay tại Việt Nam.

AP (Advanced Placement) là gì? Tại sao có thể lấy được tín chỉ Đại học Mỹ?

AP (Advanced Placement) là 1 chương trình được xây dựng bởi tổ chức College Board (đơn vị tổ chức các kỳ thi SAT và TOEFL). Nó bao gồm các khóa học tương ứng với các môn học của năm đầu Đại học, cho phép học sinh làm quen, nhập môn và có cơ hội lấy được tín chỉ Đại học ngay từ khi còn ở bậc phổ thông.

Kỳ thi AP được tổ chức 1 lần vào tháng 5 với lệ phí là $91/môn. Các bài thi AP sẽ có dạng trắc nghiệm và tự luận, kéo dài từ 3 - 4 giờ. Thang điểm của các bài thi là từ 1 đến 5, với 3 là điểm đạt yêu cầu đối với hầu hết các trường.

AP (Advanced Placement) giúp gì cho học sinh?

Thứ nhất, NỔI BẬT HỒ SƠ. Việc tham gia vào 1 chương trình đào tạo nâng cao và thử thách thể hiện khả năng, có định hướng học tập và kế hoạch chu đáo của học sinh. Theo nghiên cứu của College Board: 85% các trường Đại học, cao đẳng ở Mỹ ưu tiên nhận sinh viên đã từng học AP ở phổ thông, 31% các trường ưu tiên AP trong việc cấp học bổng. Điểm AP còn được chấp nhận là tiêu chí xét tuyển đầu vào của hầu hết các trường đại học, cao đẳng trên hơn 55 quốc gia trên thế giới.

Thứ hai, TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ. Nếu bạn hoàn thành 3 - 4 môn AP ở trung học và đạt kết quả tốt, bạn sẽ được miễn giảm số tín chỉ tương đương với 1 học kỳ năm thứ nhất tại hầu hết các trường và tiết kiệm được 1 khoản chi phí ăn ở, học tập lên tới hàng nghìn USD.

Thứ ba, CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO DU HỌC. Nhập môn trước, làm quen với phương pháp học của Đại học, làm quen với kiến thức và ngôn ngữ chuyên ngành, nâng cao khả năng ngoại ngữ… đó là những chuẩn bị vô cùng quan trọng, quyết định tới thành công của bạn trên con đường du học. Với một sự khởi đầu đầy tự tin và chắc chắn, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều cơ hội và vượt qua những thử thách tại trường Đại học Mỹ.

Nghiên cứu cho thấy sinh viên đã học lớp AP ở bậc phổ thông có tỷ lệ tốt nghiệp Đại học đúng chương trình cao hơn 62% so với nhóm sinh viên không học AP ở bậc phổ thông.

AP (Advanced Placement) có phổ biến trên thế giới không?

Các khóa học AP (Advanced Placement) hiện được giảng dạy tại các trường phổ thông trên hơn 100 quốc gia trên thế giới. Ngoài Mỹ và Canada, có hơn 600 trường đại học trên hơn 60 quốc gia đã công nhận chứng chỉ AP trong quá trình tuyển chọn đầu vào.

Năm 2015: 2,483,452 học sinh tham gia kỳ thi AP - 4,478,936 bài thi

Nhưng, tại sao AP chưa phổ biến ở Việt Nam?

Những năm gần đây, nhiều học sinh Việt trước du học cũng tìm hiểu và biết đến AP. Một chương trình học tập thiết thực, tuy nhiên, do hạn chế về việc đăng ký thi nên AP vẫn là 1 trải nghiệm giáo dục rất mới với học sinh Việt Nam.

Từ năm học 2014 – 2015, 1 số trường Quốc tế tại Việt Nam đã bắt đầu giảng dạy AP (Advanced Placement) và được cấp phép tổ chức thi như: Trường phổ thông liên cấp Olimpia, Trường phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring, Trường quốc tế Mỹ St. Paul Hà Nội, Trường quốc tế TAS (The American School) và Trường trung học quốc tế APU…
 
×
Quay lại
Top