Gạch Trồng Cỏ & cách lựa chọn và sử dụng phù hợp

sen chanh

Banned
Tham gia
2/3/2020
Bài viết
0
Gạch trồng cỏ là loại gạch được sử dụng để trồng cỏ lối đi, lát sân vườn, làm taluy bờ kè, trang trí quán cafe, bức vách tường ngăn, làm ô thoáng và còn có thể dùng với nhiều ứng dụng khác. Loại gạch trồng cỏ 2 lỗ còn có công dụng để bỏ vỉa gốc cây và bãi xe tải,..

Sản phẩm gạch trồng cỏ 8 lỗ, 2 lỗ giúp tạo nên sân bãi sang trọng và đẹp hơn, nhằm tạo ra môi trường xanh tạo nên một bầu không khí trong lành. Bởi vì, gạch trồng cỏ có khả năng giúp đất có thể thở, cỏ mọc qua các hốc trồng.

gach-trong-co


Gạch trồng cỏ 2 lỗ bóng còn được nhiều người sử dụng như những vật dụng trang trí hiện đại cho ngôi nhà của mình.

Đến với bài viết ngày hôm nay, Gach xinh
sẽ giới thiệu cho các bạn gạch lỗ trồng cỏ cũng như những công dụng, cách sử dụng chúng như thế nào nhé.

Gạch trồng cỏ là một trong số những sản phẩm của bê tông được sử dụng chủ yếu tại những công trình vỉa hè hay các khu vực sân vườn.

Là loại gạch có công dụng chủ yếu là trang trí mang lại thẩm mỹ cao, tạo điểm nhấn cho các công trình xây dựng, là giải pháp thay thế cho các loại gạch bê tông truyền thống.

Gạch block trồng cỏ được đúc bê tông nguyên khối có khả năng chịu nhiệt và lực cao tốt. Vì vậy, chúng ta thường thấy nó tại các vỉa hè, công viên.

Nguyên liệu sản xuất gạch trồng cỏ được làm từ những nguyên liệu chính như: đá mi bụi, cát, xi măng, chất độn, bột màu. Hiện nay, loại gạch này được sản xuất với rất nhiều kích thước, một vài loại gạch đặc trưng như: gạch 2 lỗ, 4 lỗ, 8 lỗ, …

Gạch trồng cỏ có đặc tính nổi bật là thân thiện với môi trường nên bạn có thể kết hợp với một vài gạch tự nhiên để sở hữu được một không gian sống động, tuyệt vời.

Phân loại gạch trồng cỏ
Hiện nay có rất nhiều mẫu mã, chất liệu, kiểu dáng khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của mỗi người. Hãy cùng Gach xinh tìm hiểu rõ về những chi tiết này để lựa chọn phù hợp với gia đình bạn nhé.

1. Về chất liệu
Dựa vào chất liệu của gạch trồng cỏ sau khi sản xuất thì chúng được chia thành 2 loại chính là: gạch trồng cỏ men và gạch trồng cỏ xi măng đá mi.

– Gạch trồng cỏ xi măng đá mi: gach trong co này là loại gạch được sản xuất từ những chất liệu bê tông thông thường như: cát, đá, xi măng, … chúng được đóng nguyên khối theo khuôn và đưa vào quá trình sản xuất.

– Gạch trồng cỏ men màu: Loại gạch này đặc biệt hơn so với gạch xi măng đá mi là trong giai đoạn sản xuất có áp dụng công nghệ đổ bê tông tươi vào khuôn nhựa, thông qua hệ thống rung để gạch có độ cứng nhất định kết hợp với bột màu cháng lên trên bề mặt một lớp men sản phẩm.

Bột màu là nguyên liệu chủ yếu để có thể tạo nên gạch trồng cỏ men màu, giúp gạch có màu sắc đa dạng thích hợp với thiết kế của nhiều công trình.

2. Về kiểu dáng
Hiện nay để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, những nhà đầu tư sản xuất gạch cho ra mắt rất nhiều sản phẩm gạch trồng cỏ với vô vàn kiểu dáng khác nhau, độc đáo, thu hút người nhìn.

Những loại gạch trồng cỏ được người tiêu dụng lựa chọn phổ biến hiện nay là: gạch lát 1 lỗ, gạch lát 2 lỗ, gạch lát 5 lỗ, gạch lát 8 lỗ, 18 lỗ, …

Gạch trồng cỏ 8 lỗ
Các bước lát gạch trồng cỏ cơ bản
Tự tay chọn mua gạch, tự tay lát gạch, những công việc này bạn hoàn toàn có thể thực hiện được nếu cùng thực hiện theo sự hướng dẫn của Gach xinh dưới đây. Bạn sẽ tiết kiệm được 1 khoảng chi phí khá lớn nếu không thuê trợ mà bạn trực tiếp làm chúng. Bây giờ thì thực hiện ngay thôi nhé.

Do sản phẩm gạch trồng cỏ mang tính thẩm mỹ cao nên giai đoạn lát gạch các bạn phải đảm bảo tính kỹ thuật để công trình xây dựng thêm hoàn hảo khi hoàn thiện.

Bước 1: Tạo nền đất ẩm, sau đó đào đất có độ sâu cách mặt đất 150mm để tiến hành lát gạch. Lưu ý trong suốt khoảng thời gian lát gạch trồng cỏ, bạn nên lát theo chiều dốc xuống của vị trí thoát nước, tránh trời mưa nước đọng lại trên sân làm cỏ bị ngập úng và chết dần.
Bước 2: Dải một lớp xi măng có độ dày khoảng 75mm trên nền đất khô, tiếp theo lát 6 viên gạch một lần và để cố định chúng bạn sử dụng thanh gỗ.
Bước 3: Vữa khi lát phải được trộn theo tỷ lệ: 3 cát, 1 xi măng rồi sử dụng búa cao su nén những góc của gạch để gạch được tiếp xúc với vữa, việc làm này nhằm tạo độ chắc để gạch có thể bám chắc xuống đất.
Bước 4: Các khe nối giữa những viên cần sử dụng vữa được trộn dtheo tỷ lệ 3:1, không được quá khô, để các khe mạch đều, không được đứt quãng.
Chỉ với 6 bước lát đơn giản như trên bạn đã sở hữu một công trình như mong đợi và tiết kiệm chi phí tối đa nhưng vẫn đảm bảo được độ bền chắc, thẩm mỹ của gạch.

Hiện nay, Gạch Xinh là đơn vị uy tín nhất trên thị trường về sản xuất và phân phối gạch trồng cỏ. Chúng tôi chuyên cung cấp những dòng gạch có chất lượng cao, mẫu mã đẹp, độ bền tuyệt đối theo thời gian. Nếu bạn đã ưng ý sản phẩm gạch trồng cỏ texture đa công dụng này, hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí, đặt và nhận hàng nhanh chóng nhất bạn nhé!
 
×
Quay lại
Top