Khám phá những trường đại học của các quan chức cấp cao châu á

camnangduhoc

Banned
Tham gia
11/1/2015
Bài viết
0
CNDH- Đại học Raffles (tiền thân của đại học quốc gia Singapore), Đại học Fitzwilliam, Đại học Cambridge, Trường Kinh tế Luân Đôn là những trường đại học mà vị thủ tướng có ảnh hưởng chính trị lớn nhất Singapore này từng theo học

Du Hoc Cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc thứ 8 Ban Ki-moon, Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir bin Mohamad là những “người khổng lồ” rất nổi tiếng trên trường chính trị châu Á lẫn thế giới.

Lý Quang Diệu - Sự kết hợp hoàn hảo của giáo dục Anh quốc và Singapore

Ngài Lý Quang Diệu là Thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hòa Singapore, người thường được nhắc tới như một "nhà độc tài mềm mỏng" đã đưa đảo quốc sư tử biển trở thành một con rồng châu Á, một trong những quốc gia phát triển nhất thế giới. Thành công xuất sắc đó không thể không kể đến nền tảng giáo dục vững chắc mà ông Lý thụ hưởng từ những trường đại học hàng đầu thế giới tại Anh và Singapore.

Đại học Raffles (tiền thân của đại học quốc gia Singapore), Đại học Fitzwilliam, Đại học Cambridge, Trường Kinh tế Luân Đôn là những trường đại học mà vị thủ tướng có ảnh hưởng chính trị lớn nhất Singapore này từng theo học. Đại học quốc gia Singapore - NUS là viện đại học lâu đời nhất và có số sinh viên nhiều nhất Singapore. Đồng thời, đây cũng là trường đứng thứ hai trong bảng xếp hạng 100 đại học tốt nhất châu Á năm 2015, theo Times Higher Education và đứng thứ 23 trong danh sách những đại học hàng đầu thế giới.

Không chỉ Lý Quang Diệu, đại học này còn là nơi đào tạo 03 Thủ tướng và Chủ tịch Singapore, hai Thủ tướng Malaysia cùng các chính trị gia, doanh nhân và nhà giáo dục nổi tiếng khác. Nơi đây thực sự xứng đáng là trường đại học đại diện cho nền giáo dục phát triển và uy tín của Singapore.

11501-db35a.jpg

Lý Quang Diệu là cựu học sinh và là niềm tự hào to lớn của NUS.

Anh Quốc với các trường đại học cổ kính và đứng đầu thế giới là nơi thứ hai cung cấp môi trường học tập lý tưởng cho Lý Quang Diệu. Ông từng theo học Luật tại Đại học Fitzwilliam trực thuộc Viện Đại học Cambridge. Được thành lập vào năm 1209, Cambridge là viện đại học lâu đời thứ hai trong thế giới nói tiếng Anh, chỉ sau Viện Đại học Oxford, và là viện đại học lâu đời thứ tư trên thế giới hiện đang hoạt động.

"Oxbridge" - tên ghép của Cambridge và Oxford, đã trở thành biểu tượng mỗi khi người ta nhắc đến giáo dục Anh Quốc và là điểm đến mơ ước của hàng triệu sinh viên toàn cầu. Bên cạnh đó, Lý Quang Diệu có một thời gian ngắn theo học tại trường Kinh tế London (LSE), trường đứng thứ 02 trong Top những trường nghiên cứu Khoa học mạnh nhất sau Cambridge theo hai trong số ba bảng xếp hạng chính của đại học Anh là Times và Sunday Times.

11502-db35a.jpg

Lý Quang Diệu và vợ tại nơi kỷ niệm Viện Đại học Cambridge.



Thaksin Shinawatra - Ông trùm truyền thông có bằng Tiến sỹ "Tư pháp Tội phạm"

Thaksin là cựu Thủ tướng Thái Lan, một trong những chính khách tên tuổi trên trường chính trị châu Á và thế giới trong những năm đầu của thế kỷ 21. Ông được biết đến như "ông trùm dân túy Thái" hay "ông trùm truyền thông cai trị đất nước như một CEO".

11503-db35a.jpg

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra.

Được biết đến như một chính trị gia có ảnh hưởng nhất tại Thái Lan và là một tỷ phú trong ngành truyền thông nhưng ít ai biết rằng xuất phát điểm của Thaksin là ngành cảnh sát. Ông tốt nghiệp Học viện Cảnh sát, theo học Thạc sỹ Tư pháp Tội phạm tại Đại học Eastern Kentucky (EKU) và nhận học vị Tiến sỹ cùng chuyên ngành tại Đại học Sam Houston, tiểu bang Texas. Ngành học của Thaksin tại EKU là một trong những ngành học tốt nhất của trường này được xếp hạng quốc gia, bên cạnh đó EKU trong 07 năm liền nằm trong Top 10% các trường đại học hàng đầu nước Mỹ.

11504-db35a.jpg

Eastern Kentucly University, nơi ông Thaksin học Thạc sỹ ngành Tư pháp Tội phạm.

Tương tự như vậy, Tư pháp Tội phạm tại trường Sam Houston cũng là một trong những chương trình được công nhận quốc gia trong hơn 80 chương trình Cử nhân và hơn 50 chương trình cấp bằng Thạc sỹ, Tiến sỹ. Tên của ngôi trường này được đặt tên từ tên của một vị anh hùng và nơi đây trở thành một trong những trường có bề dày lịch sử và chất lượng giáo dục uy tín nhất bang Texas.

11505-db35a.jpg

Trường Đại học Sou Houston, nơi ông Thaksin nhận học vị Tiến sỹ.

Ban Ki-moon - Nhà ngoại giao từ Đại học Quốc gia Seoul

Là cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc, năm 2006, Ban Ki-moon chính thức trở thành Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thứ tám và hiện đang nắm giữ cương vị này ở nhiệm kỳ thứ hai của mình. Ông Ban được nhắc đến như "lão Nho trầm lặng ở Liên Hiệp Quốc" nhưng lại là người duy nhất dám nói về những chuyện "hậu trường" của Liên Hợp Quốc khi còn đang tại vị.Du Hoc Han Quoc

11506-db35a.jpg

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon.

Xuất phát điểm của Ban Ki-moon là Cử nhân ngành Quan hệ Quốc tế Đại học Quốc gia Seoul, trường đại học danh giá và uy tín nhất Hàn Quốc hiện nay. Tại đất nước xứ Kim Chi, cánh cửa đại học được coi như bước ngoặt quan trọng nhất của cuộc đời, và bước vào trường Đại học Seoul là một khởi đầu vô cùng thuận lợi cho con đường sự nghiệp. Áp lực kỳ thì đại học quốc gia tại đất nước này vô cùng kinh khủng khi có nhiều thí sinh rơi vào tình trạng trầm cảm, kiệt sức hay thậm chí là tự tử.

Đại học quốc gia Seoul là một trong những trường đại học có điểm đầu vào cao ngất ngưởng và tỷ lệ chọi "khốc liệt". Danh tiếng của trường đại học này không chỉ giới hạn trong lãnh thổ Hàn Quốc mà đã vươn tầm ra thế giới, sánh vai cùng các trường hàng đầu châu Á và các quốc gia Âu Mỹ. Năm 2012, trường xếp thứ 04 châu Á, thứ 37 trên thế giới theo QS World University Rankings; thứ 08 châu Á theo Times Higher Education World University Rankings.

Rất nhiều những cá nhân xuất sắc từ khắp các lĩnh vực là cựu học sinh của ngôi trường này, có thể kể đến cựu Thủ tướng Hàn Quốc Chung Unchan, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon trong lĩnh vực Chính trị, Giám đốc điều hành SM Entertainment Lee Soman, CEO của điện tử Sam Sung Lee Yoonwoo, Kim Tae Hee, một trong ít những người làm nghệ thuật có thành tích học tập vô cùng xuất sắc...

11507-db35a.jpg

Đại học Quốc gia Seoul.

Tương tự như rất nhiều các nhà hoạt động chính trị trên toàn thế giới, Ban Ki-moon nhận bằng Thạc sỹ Quản lý công tại Trường Đào tạo Nhà nước John F. Kennedy tại Đại học Harvard vào năm 1985. Cùng với Trường Hành chính quốc gia Pháp (Ecole Nationale D’Administration), trường John F. Kennedy of Government là một trong những nơi đào tạo chính khác và nhà lãnh đạo của các quốc gia trên thế giới. Nhiều những công trình nghiên cứu của trường đã có những ảnh hưởng sâu sắc đến các giải pháp cho những vấn đề chính trị của các nước.

11508-db35a.jpg

Tòa nhà Littauer, Trường Quản lý Nhà nước John F. Kenedy.

Mahathir bin Mohamad - Học Y khoa có thể làm chính trị?

Trong 22 năm cầm quyền của mình, vị cựu Thủ tướng Malaysia này đã dẫn dắt Malaysia qua những bước phát triển thần kỳ, trở thành một trong những nền kinh tế mạnh nhất khu vực các nước Asean. Tuy trong quá trình đương nhiệm và sau khi về hưu, Mahathir bin Mohamad có những đóng góp và cống hiến nổi bật trong lĩnh vực kinh tế, nhưng ông lại bắt đầu con đường chính trị của mình từ vị trí chuyên viên y tế chính phủ với tấm bằng Cử nhân từ Đại học Y khoa King Edward VII Singapore.

Hiện nay, trường đại học này đã qua nhiều lần đổi tên và trở thành trường Y Yong Loo Lin trực thuộc Đại học Quốc gia Singapore NUS. Cùng với ngành Nghệ thuật - Nhân văn, Công nghệ, Khoa học Cuộc sống, Y dược là ngành xếp thứ hai toàn châu Á.

11509-db35a.JPG

Đại học Y Khoa Yong Loo Lin, Đại học Quốc gia Singapore.

Tuy việc học ở những trường đại học danh tiếng không phải là yếu tố duy nhất làm nên thành công, nhưng vài trò của môi trường giáo dục lý tưởng là không thể phủ nhận đối với sự phát triển về tư duy của mỗi người. Không chỉ đối với bốn nhân vật "người khổng lồ châu Á" trên, có rất nhiều những nhân tài trên khắp thế giới mà bạn chỉ cần Google để biết được tiểu sử về giáo dục tại những ngôi trường danh tiếng chỉ trong vài click.Hoc Bong Du Hoc
 
×
Quay lại
Top