Khi teen lập 'thành tích' đi trễ

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Thời gian gần đây, ngoài những lí do muôn thuở như dậy trễ, kẹt xe, nhiều bạn trẻ đã đi trễ với những lí do rất “khó đỡ”.

Bỗng dưng mà... trễ

Quen nhịp ngủ nướng từ hè nên Thế Hùng đã quá “nhẵn mặt” với bác bảo vệ trường THPT Hùng Vương, quận 5 (TP.HCM) vì “thành tích” đi trễ 1-2 lần trong một tuần. Cũng có hôm Hùng dậy sớm, nhưng dậy rồi cứ nằm lên nằm xuống, đi ra đi vào dây dưa đến sát giờ học mới chịu “bắn” ra khỏi nhà khiến việc dậy sớm trở nên công cốc.

Cô Đinh Thị Quỳnh Liên, dạy môn GDCD THPT Nguyễn Hiền kể: “Cô còn nhớ một trường hợp đi trễ khá ấn tượng trong lớp 10A6. Mỗi buổi sáng bạn nam hay đến chở bạn nữ đi học rất đều đặn. Chỉ riêng ngày hôm đó, chiếc xe của bạn nam bị hư mà bạn nữ cứ ngồi chờ nên cả hai đều đi trễ”.

640370-di-tre1.jpg

Hay như một bạn nam trong lớp cô Liên đã đi đến gần trường thì nhận được một cú điện thoại từ một người bạn khác “cầu cứu” vì xe hư. Thế là anh chàng quay ngược lại giúp người kia tìm chỗ sửa xe và chở bạn mình đến trường.
“Oan ức” nhất là những ca đi trễ vì.. cái đồng hồ. Phương (lớp 11 THPT Thủ Đức) đi trễ vì chậm hơn đồng hồ của bác bảo vệ 4 phút, dù đồng hồ trên tay Phương vẫn còn sớm 2 phút. Phương chỉ biết tặc lưỡi rút kinh nghiệm: “Đúng là sai một li, đi tong cả buổi học!”.

Một nam sinh lớp 11 THPT Trần Quang Khải (TP. HCM) vẫn còn nhớ về lần đi trễ của mình: “Học sinh trường mình nếu đi trễ phải có phụ huynh lên trường mới có giấy vào lớp. Nhưng buổi sáng cả bố mẹ đều đi làm làm sao tới trường để bảo lãnh cho mình được, thế là phải xách cặp ra về, dù trễ có 5 phút, bỏ nguyên buổi học”.

Thầy Lý Đức Thanh, Trợ lí thanh niên trường THPT Trần Quang Khải, cho biết: “Quy định có phụ huynh bảo lãnh mới được vào trường đã được nhà trường và phụ huynh thống nhất từ buổi họp đầu năm. Nếu phụ huynh bận thì anh chị hoặc người nhà cũng có thể lên thay nhưng phải đem theo Chứng minh nhân dân đề xác nhận”.
Thầy Thanh cũng cho biết thêm, sau một năm triển khai nội quy đi trễ phải mời phụ huynh, số lượng học sinh đi trễ của trường đã giảm đáng kể.

640370-di-tre4.jpg
Nội quy - mỗi trường một cách

Trước quy mô ngày càng mở rộng của “hội đi trễ”, nhiều trường đã có những hình thức để siết chặt nhưng mỗi trường lại có một “khung phạt” khác nhau.

Cùng chung hình thức hạ bậc hạnh kiểm nhưng nếu ở trường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3) học sinh đi trễ từ 5 lần trở lên sẽ bị kỷ luật, thì ở trường THPT Trần Hưng Đạo chỉ cần 3 lần đi trễ là đã bị hạ một bậc hạnh kiểm. Nghiêm khắc nhất là trường THPT Mạc Đĩnh Chi (quận 6) khi quy định chỉ cần một lần đi trễ thì sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm.

Nếu trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình) yêu cầu học sinh đi trễ ngồi ở phòng giám thị để chờ đến hết tiết mới được vào lớp thì THPT Nguyễn Chí Thanh (quận Tân Bình) lại có hình thức phạt cụ thể hơn: bạn nào đi học trễ sẽ bị phạt lao động vệ sinh sân trường, lớp học.

Nhưng Khải Huy (nhà ở vòng xoay An Lạc, Q Bình Tân, học tại trường THPT Trần Đại Nghĩa, quận 1, TP.HCM) lại không quá quan tâm đến việc nội quy trường mình “lỏng” hay “chặt”. Vì theo Huy: “Đi học đúng giờ trước hết thể hiện văn hóa của bản thân, lại có thời gian chuẩn bị mọi thứ chỉn chu, ăn sáng đầy đủ để đảm bảo sức khỏe”.

Nghĩ vậy nên hàng ngày Huy dậy từ 4h30 sáng bắt 2 chuyến xe buýt cho quãng đường đến trường hơn 20km. Lên xe là bạn bắt đầu… ngủ, để đồng hồ báo thức xuống trạm cho đúng giờ. “Vừa ngủ đủ, vừa không phải quýnh lên hay phải “đóng kịch” với bác bảo vệ, thấy rất tự tin”, Huy cho biết.

Cô Thanh Thảo, giáo viên môn Tin học trường THPT Nguyễn Hiền (quận 10) chia sẻ: “Nếu đang giảng bài mà có bạn đi trễ xin vào lớp, cô phải mất ít nhất 5 phút để dừng lại hỏi nguyên nhân. Nhiều khi dừng lại như vậy sẽ làm đứt mạch bài giảng, ảnh hưởng đến cả lớp nữa”.

Nếu bạn muốn ra khỏi “ hội đi trễ” - Leo lên gi.ường sớm hơn: Kể cả khi bạn không buồn ngủ, cứ nằm trên gi.ường và nhắm mắt lại, hãy để sẵn một cuốn sách dưới gối và đọc một lát.

- Chuẩn bị trước mọi thứ: Dành 5-10 phút để tưởng tượng và bày ra những vật dụng cần mang theo từ tối hôm trước sẽ tiết kiệm giúp bạn khoảng nửa tiếng “lạng quạng” tìm đồ trong trạng thái mơ ngủ sáng hôm sau đấy.

- Tận hưởng bình minh: Ngắm bầu trời hửng sáng và xem khung cảnh yên tĩnh an lành đó như một phần thưởng cho bạn khi dậy sớm. Điều đó sẽ càng khiến bạn thích dậy sớm vào những ngày tiếp theo.

- Chỉnh đồng hồ theo đồng hồ bác bảo vệ: Để tránh những trường hợp đi trễ oan ức như bạn học sinh ở trường THPT Thủ Đức.

- Tận dụng thời gian trên xe bus: Dành cho những bạn nhà ở xa trường, hãy lên xe bus đúng giờ, nếu quãng đường dài hãy tranh thủ chợp mắt ngay trên xe. Vừa đỡ mất thời gian vừa đảm bảo giấc ngủ.
(Theo Thạc sĩ Tâm lí Nguyễn Thị Thủy - Giảng viên HV Hành chính Quốc gia)
Theo Mực Tím
 
đi học trễ góp phần làm giảm tình trạng kẹt xe:KSV@12:
 
×
Quay lại
Top