Những điều cần biết về bếp gas âm

dudoffvn

Thành viên
Tham gia
13/3/2017
Bài viết
1
Bếp gas là một thiết bị không thể thiếu trong bếp của mỗi gia đình, và hiện nay loại bếp gas âm đang dần trở nên quen thuộc hơn bởi những ưu điểm nổi bật như: tính thẩm mỹ cao, tiết kiệm không gian diện tích bếp, tốc độ nấu nhanh hơn, đảm bảo tiết kiệm gas và đặc biệt dễ dàng vệ sinh bề mặt bếp. Hiện tại trên thị trường có rất nhiều hãng thiết bị nhà bếp cung cấp dòng sản phẩm này, để có cái nhìn tổng quát hơn, Dudoff London sẽ tư vấn cho bạn một số thông tin hữu ích để có thể chọn lựa loại bếp gas phù hợp với gia đình.
71f67488b0857639cee631943a3fc6fa_L.jpg

Bếp gas âm loại nào tốt? Bếp gas âm loại nào tốt nhất? là những câu hỏi thường gặp trong các diễn đàn về thiết bị nhà bếp hay hội các bà nội trợ. Tuy nhiên vì nhu cầu sử dụng bếp gas của mỗi gia đình không hoàn toàn giống nhau, do đó hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những tiêu chí chung để chọn lựa được loại bếp phù hợp nhất với gia đình bạn.

- Xuất xứ sản phẩm: Bếp ga hiện nay được chia làm 2 loại.
Sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc: Ý, Đức, Tây Ban Nha là một số quốc gia sản xuất nguyên máy, do đó sản phẩm nhập khẩu từ các nước này thường có chất lượng và giá thành cao hơn.

- Sản phẩm lắp ráp: để giảm chi phí một số sản phẩm được nhập một vài linh kiện bên trong mang thương hiệu châu âu, các bộ phận khác và thân, vỏ bên ngoài được sản xuất và lắp ráp tại các quốc gia thứ ba như Trung Quốc, Malaysia hoặc Việt Nam, tất nhiên những loại máy này sẽ có chất lượng thấp hơn dòng nhập khẩu nguyên chiếc.

- Số lượng bếp nấu: thông thường các loại bếp gas có 2 -3 bếp nấu, tuy nhiên ngày nay các sản phẩm bếp gas gia tăng số bếp trên máy nhằm tăng thêm không gian nấu, cũng như phục vụ tốt hơn nhu cầu nấu nướng. Các loại bếp gas âm hiện nay có từ 1-6 bếp do đó bạn nên dựa vào số thành viên trong gia đình để chọn lựa được số lượng bếp sao cho phù hợp nhất. Một điều cần lưu ý nữa là khoảng cách tối thiểu giữa các bếp là 20cm nhằm đảm bảo bạn không bị vướng víu trong quá trình nấu nướng.

- Đánh lửa: có 2 cách đánh lửa đối với loại bếp gas âm đó là đánh lửa bằng điện và đánh lửa bằng pin.

Đối với đánh lửa bằng pin: Những thiết kế mới gần đây của các thương hiệu lớn tại châu Âu chỉ sử dụng bằng 1 pin tiểu ( Pin AA), rất gọn nhẹ, đễ dàng thao tác thay pin, chi phí thấp.

Còn với loại đánh lửa bằng điện bạn nên mua thêm thiết bị kích điện bằng tay trong trường hợp bị mất điện.
Mặt kính bếp: Thông thường mặt kính có độ dày từ 6-8 ly, bên cạnh mặt kính chịu lực, chịu nhiệt thông thường, còn có 2 chất liệu khác là kính gốm Ceramic và bề mặt inox không gỉ, những bề mặt này thường dễ dàng lau chùi và có độ bền cao, nhưng chi phí giá thành cũng cao hơn kính thông thường nên chỉ những thương hiệu lớn mới chọn sử dụng.

Kiềng bếp: Thường có 2 loại là bằng sắt tráng men bóng hoặc bằng gang phun men mờ.

- Loại bằng sắt tráng men bóng tuy nhẹ hơn, bóng bẩy hơn, nhưng lại cóđộ bền không cao dễ mất màu men khi nấu ở nhiệt độ cao, hay khập khiễng và trơn trượt với đáy nồi chảo, thương rất nguy hiểm và gây khó chịu cho người sử dụng.

- Kiềng bằng gang phun men mờ. Thường làm bằng gang xám đúc ly tâm dưới công nghệ tiên tiến nên có bề mặt nhám mịn rất đẹp, chắc chắn, an toàn khi sử dụng, không có tình trạng khập khiễng và trượt khi đun nấu.
Màu sắc: Đa số các bếp gas trên thị trường là kính màu đen, bên cạnh đó là một vài dòng sản phẩm từ châu âu với kính Ceramic màu trắng sữa và nâu.
Theo dudoff.vn


Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty TNHH Dudoff Việt Nam
Dudoff Kitchen Art - 251 Nguyễn Văn Trỗi - Phường 10 - Quận Phú Nhuận.
Hotline: 1900 0017
Website: dudoff.vn/
 
×
Quay lại
Top