Những thiếu nữ ở lễ hội "Cánh đồng Nga"

minhtan20xx

Nhân Viên Tư Vấn
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/7/2012
Bài viết
2.256
Lễ hội nghệ thuật Slav "Cánh đồng Nga" năm nay đã diễn ra thành công với nhiều kỷ lục mới. Du khách đến với lễ hội có thể đắm mình trong sắc màu văn hóa cổ xưa của người Slav.

4.jpg

"Cánh đồng Nga" năm nay quy tụ hơn 150.000 khán giả và hơn 2.000 người tham gia đến từ 59 khu vực của Nga và từ Belarus.
9.jpg

Lễ hội nghệ thuật Slav "Cánh đồng Nga" diễn ra tại Công viên Kolologistskoye ở Moscow. Kolologistskoye là cung điện hoàng gia trước đây, nằm cách thủ đô gần 10 km về phía đông nam.
10.jpg

Lễ hội quy tụ các nghệ sĩ và những người yêu thích văn hóa, truyền thống Nga. Khách du lịch đến với lễ hội "Cánh đồng Nga" thỏa thê chìm đắm trong sắc màu văn hóa, giai điệu âm nhạc, điệu nhảy và ẩm thực của người Slav.
11.jpg

Các nghệ sĩ trong trang phục nhà vua và nữ hoàng Slav.

12.jpg

Lễ hội đa đạng với nhiều chương trình đặc sắc và công phu. Người tham gia có thể nếm thử các món ăn Nga, thưởng thức các tiết mục dân gian, tham gia các lớp học làm bánh mì, bắn cung hay chơi các trò chơi vui nhộn.
14.jpg

Một sân khấu chính hoành tráng được dựng lên cho các nghệ sĩ biểu diễn.
15.jpg

Lễ hội bắt đầu bằng một đám diễu hành với sự tham gia của đông đảo thành phần từ dàn quân nhạc đến các nhân vật trong truyện cổ tích... Tất cả xúng xính trong các trang phục rực rỡ sắc màu của người Slav.
13_1.jpg

Sau màn biểu diễn chim lửa Firebird sải cánh - biểu tượng của lễ hội "Cánh đồng Nga" - dàn hợp xướng hát vang bài thánh ca của lễ hội.
19_1.jpg

Có 10 gian hàng phục vụ các món ăn của người Slav. Ví dụ, tại "Sytny Dvor", du khách có thể thưởng thức bánh bao Ba Lan, súp Okroshka, hay cá sốt me vùng Viễn Đông...
16.jpg

Du khách được hòa mình vào các trò chơi dân gian thú vị: đu quay ngựa gỗ, bắn cung, đua ngựa, đấu kiếm... hay học làm bánh mì, nghe về lịch sử của các đền chùa và tu viện.
17.jpg

Lễ hội cũng có các trò chơi dân gian dành riêng cho các em nhỏ. Trong ảnh là trò chơi với Búp bê Matryoska hay Búp bê Nga.
20.jpg

Chương trình ca múa nhạc có sự tham gia của 52 nhóm nghệ sĩ nổi tiếng như: nhóm nhạc cappella Turetsky Choir, dàn hợp xướng Soprano cùng nhiều dàn hợp xướng và nhóm nhạc đến từ các tu viện.
21.jpg

Người tham gia có thể chìm đắm trong những giai điệu vừa du dương vừa réo rắt của các nhạc cụ dân gian như sáo Swirel, trống Sami tambourine, sáo Sopilka, sừng thổi, sáo Ocarina, đàn accordion, đàn Balalaika...
22.jpg

Một phụ nữ bán các tác phẩm nghệ thuật thủ công từ gỗ tại lễ hội "Cánh đồng Nga" ở Moscow.
23.jpg

Các nhóm nhảy dân gian từ nhiều vùng trên cả nước như: Vologda, Cộng hòa Mari El, Saratov... đã đến với lễ hội.
24.jpg

Tại các gian hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ, du khách có thể mua về những đồ vật trang trí hay đồ dùng gia đình hết sức xinh xắn. Các thợ thủ công giỏi nhất đã mang các sản phẩm của mình đến với lễ hội.
25.jpg

Các thợ gốm và thợ rèn lành nghề sẵn sàng dạy những ngón nghề cơ bản của mình cho du khách.
29_1.jpg

Không chỉ riêng người dân thủ đô mà người dân từ khắp nước Nga, gồm cả những nơi xa xôi như Kurgan, Sverdlovsk, Novosibirsk, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, Altai, Primorsky Krai, Yakutia... cũng đổ về tham dự lễ hội.
26.jpg

Năm nay, lễ hội nghệ thuật Slav "Cánh đồng Nga" cũng ghi nhận nhiều kỷ lục mới. Chẳng hạn như kỷ lục vẽ tranh tường Graffiti trên 120 mét vuông thuộc về 12 họa sĩ đường phố chuyên nghiệp của nhóm MurAll Art.
31.jpg

Lần đầu tiên trong lịch sử của lễ hội, tiết mục biểu diễn dàn hợp xướng Nga có sự góp mặt của 265 người cùng dàn quân nhạc. Đó là các nhạc sĩ đến từ Moscow, vùng Moscow, thành phố Novosibirsk, Kazan, Rostov-on-Don và Syktyvkar.
27_1.jpg

Một kỷ lục khác là chiếc bánh Shadrinsky, có kích thước 1-1,5 m, được làm ngay trong thời gian diễn ra lễ hội.
30_1.jpg

Năm nay, lễ hội nghệ thuật Slav "Cánh đồng Nga" cũng ghi nhận số người tham gia đông nhất và đến từ nhiều khu vực nhất từ trước đến nay.
33.jpg

Hình nộm ấm trà truyền thống sặc sỡ sắc màu của người Slav.

Ảnh: mos.ru, Sputnik
 
×
Quay lại
Top