Phát hiện thêm điểm giống nhau giữa người và tinh tinh

Totoro

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/12/2011
Bài viết
5.437
Nghiên cứu đã chỉ ra "người anh em" cũng sử dụng nhiều cử chỉ giống như con người.

Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng những đứa trẻ sơ sinh và loài vượn/tinh tinh ở giai đoạn phát triển có những cử chỉ tương tự nhau, chẳng hạn như hành động nâng cánh tay...

Tinh tinh, loài khỉ bonobo và những đứa trẻ sơ sinh chủ yếu dựa trên các cử chỉ, sau dần phát triển ngôn ngữ biểu tượng khi chúng lớn lên. Qua đó, các nhà khoa học nhận thấy, "cử chỉ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển ngôn ngữ". Đây là kết luận của tác giả nghiên cứu Kristen Gillespie-Lynch thuộc ĐH Staten Island ở New York.

936874-phat-hien-them-diem-giong-nhau-giua-nguoi-va-tinh-tinh.jpg

Loài tinh tinh cũng sử dụng nhiều cử chỉ giống như con người.


Ý tưởng ngôn ngữ xuất phát từ cử chỉ và ngôn ngữ ký hiệu nguyên thủy đã được nhà triết học người Pháp - Étienne Bonnot de Condillac đề xuất năm 1746. Sau đó, các nhà khoa học đã lưu ý đến việc đi bộ trên hai chân, giải phóng tay để thể hiện những cử chỉ là quá trình tiến hóa của con người.

Nhiều người cho rằng, loài khỉ trong điều kiện nuôi nhốt có thể học hỏi từ con người một số ngôn ngữ cử chỉ nhưng trong tự nhiên, khỉ con cũng thể hiện những hành động đó không hề khó khăn.

936874-phat-hien-them-diem-giong-nhau-giua-nguoi-va-tinh-tinh-1.jpg


Để hiểu hơn vấn đề này, Gillespie-Lynch và các đồng nghiệp đã so sánh chi tiết cử chỉ của một bé gái hơn 1 tuổi với tinh tinh Panpanzee và Panbanisha - khỉ bonobo hơn 1 năm tuổi. Hai chú khỉ này đang sống tại Trung tâm Nghiên cứu Ngôn ngữ tại Atlanta, nơi chúng được đào tạo tương tác về mặt ngôn ngữ ký hiệu, cử chỉ và âm thanh. Chúng cũng phải trải qua các buổi kiểm tra hàng ngày.

Quan sát cử chỉ diễn ra trong ngày, các nhà khoa học nhận thấy, cả hai chú khỉ và bé gái đó đều có những cử chỉ tương tự nhau, như chỉ vào hoặc với thứ mình muốn, nâng cánh tay lên khi chúng muốn được chọn.

Sự phát triển cử chỉ chẳng hạn như vẫy tay tạm biệt, lắc đầu, gật đầu... chỉ xảy ra ở bé gái, còn ở loài khỉ thì không. Bé gái có xu hướng sử dụng cử chỉ nhiều hơn khi cần người chăm sóc, trong khi loài khỉ lại sử dụng cử chỉ như một công cụ để có được những thứ nó muốn.

Tuy nhiên, Gillespie-Lynch cho rằng, "điều này có thể là một hướng tìm hiểu mới về cách thức tổ tiên xa xưa của chúng ta đã sử dụng trong giao tiếp".


(Nguồn tham khảo: Livescience)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top