Rèn luyện kỹ năng trình bày bằng cách tìm hiểu mong muốn người nghe

wangsky1712

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/10/2011
Bài viết
319
Khi bạn lên diễn thuyết, thuyết trình hay đi nói chuyện trước đám đông về 1 vấn đề, 1 luận điểm nào đó bạn cần có kĩ năng này: kỹ năng trình bày – tìm hiểu mong muốn người nghe. Và tùy vào mục đích, yêu cầu của đối tượng giao tiếp mà bạn cần đưa ra những lý lẽ, những luận cứ để chứng minh cho luận điểm (suy nghĩ của bạn) là đúng đắn. Bài viết này sẽ chỉ ra cho bạn từng bước thực hành rèn luyện kỹ năng mềm cơ bản này:

Các bước thực hiện:

ren-luyen-ky-nang-trinh-bay-bang-cach-tim-hieu-mong-muon-nguoi-nghe.jpg

Bước 1: Chuẩn bị

Bạn cần phải tin vào suy nghĩ của mình.
Bạn cần phải nhắc đi nhắc lại ý nghĩ trên của mình. Việc nhắc đi nhắc lại này giúp anh khẳng định luận điểm và bạn sẽ đưa ra được cái lý lẽ, lập luận chứng minh quan điểm, luận điểm trên là đúng
Nên chia nhỏ lập luận trên thành các luận điểm và luận cứ (các bạn thông cảm cho mình nhá mình lâu ko học văn nghị luận nên có thể dùng từ sai à hi ). Việc chia nhỏ sẽ giúp bạn xác định được mục tiêu đến đích là gì
Đưa ra những phương án giải quyết, những tình uống bạn có thể gặp phải khi giao tiếp.

Bước 2: Thực hành

Đưa ra thật nhiều câu hỏi. Các câu hỏi có thể ở dạng đơn giản như có hoặc không, có thể là các câu hỏi thể hiện tư duy, suy nghĩ của người nghe. Việc đưa ra các câu hỏi cũng giúp bạn phần nào biết được suy nghĩ người nghe và phân loại cho đúng để đưa ra các phương án giải quyết mà bạn đã chuẩn bị sẵn ở nhà. Ngược lại, người nghe cũng sẽ hiểu rõ bạn hơn. Việc 2 người hiểu nhau rõ ràng dễ đưa cuộc hội thoại đến thành công hơn.
Giải nghĩa câu hỏi hoặc câu trả lời để người nghe chắc chắn hiểu đúng
Tránh dùng những từ ngữ khó hiểu, từ địa phương. Giải thích rõ ràng các thuật ngữ tránh gây hiểu lầm
Ngoài ra, cũng còn nhiều kĩ năng nữa các bạn có thể học hỏi được từ cách cuốn sách, từ bạn bè, thầy cô, người đi trước,….Nói tóm lại là tuy đây chỉ là những bước rất cơ bản nhưng nếu muốn đạt được, bạn cần có 1 quá trình rèn luyện. Cố gắng chịu khó tập luyện bạn chắc chắn thành công trong tương lai gần mà thôi. Chúc các bạn thành công và là người làm chủ trong những lúc trình bày

Nguồn: Rèn luyện kỹ năng trình bày bằng cách tìm hiểu mong muốn người nghe
 
×
Quay lại
Top