Sinh viên hào hứng làm từ thiện

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Mang áo rét, chăn ấm hay bữa ăn từ thiện đến với trẻ nghèo đang trở thành phong trào của sinh viên các trường đại học hay hội đồng hương tỉnh. Facebook trở thành phương tiện để liên kết các tình nguyện viên.
662984-tu-thien.jpg

Mùa đông ấm 2011 tại xã Xuân Đài, Tân Sơn của hội sinh viên Phú Thọ

"Chỉ với những bộ quần áo cũ còn lành lặn mà các bạn không dùng nữa hoặc ít vận đến sẽ góp phần mang lại một mùa đông ám áp hơn cho trẻ em dân tộc và đồng bào nghèo nơi quê hương đất tổ và thủ đô kháng chiến năm xưa...". Dòng thông báo khởi động chiến dịch Mùa đông ấm của hội đồng hương sinh viên Phú Thọ nhanh chóng thu hút sự chú ý của các thành viên ngay khi được đưa lên facebook. Dưới "thông cáo" này, các thành viên thi nhau hỏi cách thức tham gia cùng đoàn đi tặng quà.

Cứ đầu đông, hội đồng hương sinh viên Phú Thọ tại Hà Nội lại phát động chiến dịch đến những miền đất xa xôi với trẻ em và đồng bào dân tộc miền núi để trao cho các em nhỏ, những cụ già, người dân nghèo từng bộ quần áo, tấm chăn ấm. Khởi động từ năm 2010, đến nay chương trình vẫn thông suốt.

Hoạt động sôi nổi không kém, câu lạc bộ sinh viên tình nguyện ĐH Thái Nguyên phát động phong trào "Chung tay cho mùa đông ấm - Yên Bái 2012". Trên facebook của hội, thông tin về từng chuyến đi được đăng tải kèm theo những tấm ảnh, video ghi lại hình ảnh dòng người mặc áo Đoàn đang còng lưng vác bao tải đựng đồ leo núi. Mệt, đói nhưng với sức trẻ, "bao nhiêu đây thì đâu có nhọc nhằn gì".

Mùa đông năm nay câu lạc bộ hướng tới trẻ em và các hộ nghèo tại xã Yên Thành (Yên Bình, Yên Bái). Nhóm được quyên góp khá nhiều quần áo, chăn màn, khăn, mũ, sách vở, đồ chơi, báo thiếu nhi hay tiền mặt.
662984-p.jpg

Món quà của các anh chị sinh viên khiến các em nhỏ nghèo thêm ấm lòng
.​

Hàng loạt câu lạc bộ ở các trường như Học viện Ngoại giao, Học viện Ngân hàng TP HCM, ĐH Quốc gia, ĐH Lao động và Xã hội đều có kế hoạch tuyển tình nguyện viên cho chiến dịch giúp người nghèo. Để tiện liên lạc, câu lạc bộ sinh viên ở các trường thường lập trang riêng trên facebook. Nội dung, cách thức đăng ký hay hành trình được đăng chi tiết. Ngoài hoạt động trong trường, các nhóm cũng liên kết với câu lạc bộ ở trường khác để phong trào thêm sôi nổi.

Theo bạn Lê Văn Tiến, thành viên hội đồng hương sinh viên Phú Thọ tại ĐH Công nghiệp Hà Nội, trước khi đến địa chỉ cần giúp đỡ, hội sẽ cử một đoàn đi tiền trạm. Các thành viên này sẽ liên hệ với huyện đoàn để nắm được cuộc sống của người dân. Từ đó, nhóm sẽ chọn nơi nào khó khăn nhất để tới chia sẻ manh áo, tấm chăn, sách vở với họ. "Nhóm tới ký túc xá các trường đại học để vận động quyên góp quần áo, sách vở, chăn màn. Ngoài ra, chúng em cũng kêu gọi sự ủng hộ của doanh nghiệp", Tiến cho biết.

Năm nay hội sinh viên Phú Thọ sẽ có 6 đoàn được chia về 6 xã ở quê hương đất tổ và một đoàn về Tuyên Quang. Đoàn 3 của Tiến hướng về Phượng Mao (Thanh Thủy, Phú Thọ) tặng quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, học bổng cho học sinh nghèo và gia đình khó khăn. Giữa tháng 12, đoàn 3 gồm sinh viên đang học tại ĐH Công nghiệp, ĐH Thương mại và ĐH Nông nghiệp mang quà về xã Thanh Thủy.
662984-n.jpg

Quà được các bạn sinh viên ĐH Thái Nguyên gói sẵn dành tặng cho học sinh.

Thay vì tham gia vào câu lạc bộ của trường, nhiều nhóm bạn trẻ làm tình nguyện theo cung đường đi phượt. Vừa rong ruổi ngắm cảnh đẹp bằng xe máy, được chụp ảnh lại vừa được chia sẻ và trải nghiệm cuộc sống là phương châm của những nhóm tình nguyện kiểu này.

Trang, sinh viên năm 3 Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho hay trước khi đến những địa điểm phượt, nhóm liên hệ với địa phương. Ngoài kêu gọi các thành viên "có gì góp nấy", nhóm cũng lên mạng lập facebook thu hút tài trợ. Nữ sinh trên cho biết thêm, quà là những gói bánh, thùng mì tôm hay vài túi quần áo quyên góp từ các thành viên trong nhóm cũng làm ấm lòng người dân vùng cao.

Lần tới xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà (Lào Cai), 30 bạn trẻ trong nhóm của Trang mang tới 9 tạ quần áo và 100 suất quà gồm sách vở, bút và nước mắm, muối, dầu ăn cho 100 hộ dân. Nhóm sinh viên còn tổ chức giao lưu văn nghệ với người dân bản địa bên đốm lửa trại bập bùng.
662984-sinh-vien-tinh-nguyen-1.jpg

Chuyến phượt kết hợp tình nguyện ở Mù Cang Chải của nhóm Trang

Chia sẻ về chuyến lên Bắc Hà hồi tháng 5, Trang tâm sự, cảnh trẻ em cởi trần hoặc chỉ khoác tấm áo mỏng manh, đầu trần, chân đất, mặt mũi lấm lem… luôn nỗi ám ảnh cô. Phượt kết hợp tình nguyện để thấy chuyến đi giàu ý nghĩa hơn, để thấy lòng người ấm áp hơn.

Thông thường mỗi tháng nhóm Trang sẽ có 1-2 chuyến phượt. Sau mỗi chuyến đi, những kỷ niệm và trải nghiệm luôn được các thành viên lưu lại trong nhật ký. "Ngày 2/9, đoàn xe máy áo cờ đỏ sao vàng, quần rằn ri, balo lần lượt tiến vào trường tiểu học Đình Phong, thuộc huyện Trùng Khánh, Cao Bằng. Chuyến đi quyên góp được 4 triệu với 50 suất quà, mỗi suất bao gồm 1 cặp, 10 vở, bút chì, bút bi, tẩy, thước", trích nhật ký lần phượt tới Bản Giốc của một thành viên nhóm Trang.
Theo Vnexpress
 
Em cũng muốn một lần về vùng núi làm tình nguyện ... :KSV@18: không biết trường mình có tổ chức không nhỉ?
 
×
Quay lại
Top