Thông tin, học phí khi Du học Singapore trường ERC ngành Tài chính ngân hàng

dentdd

Thành viên
Tham gia
29/7/2015
Bài viết
0
Click vào đường link bên dưới để xem thông tin đầy đủ nhé!
Thong tin, hoc phi khi Du hoc Singapore truong ERC nganh Tai chinh ngan hang


Thông tin, học phí khi Du học Singapore trường ERC ngành Tài chính ngân hàng



Du học Singapore với kinh tế phù hợp, bằng có giá trị quốc tế đang là niềm khao khát của nhiều các em sinh viên Việt Nam.
Theo nhận định của các chuyên gia, cho dù nền kinh tế thế giới có suy sút thì ngành Tài chính ngân hàng vẫn luôn thiếu nhân sự. Vậy các khóa đào tạo này là gì, tài chánh ra sao, để học tốt thì cần hội ngộ những bản lĩnh nào?
Đến với đề tài “Hỏi đáp Du học Singapore” ngày hôm nay, chúng ta sẽ được gặp gỡ Anh Nguyễn Bảo Anh - giám đốc công ty tư vấn du học Tân Đai Dương để lắng nghe chia sẻ của anh về tin tức, học phí khi Du học Singapore trường ERC ngành Tài chính ngân hàng này nhé!


Câu hỏi: Chào anh Nguyễn Bảo Anh, như chúng ta đã biết du học Singapore đang lôi cuốn bạn sinh viên vì thủ tục dễ dàng và không yêu cầu chứng mình kinh tế. Vậy thì khi đã có ý định đi du học Singapore ngành Tài chính ngân hàng thì nên chọn học viện nào thưa anh?

Anh Nguyễn Bảo Anh - CEO công ty du học Tân Đại Dương trả lời:
Hệ thống tài chính toàn cầu đi đầu trong việc thay đổi rộng lớn cùng với sự phát triển tài chánh thế giới, ngành họcTài chính ngân hàng huấn luyện kiến thức tổng quan và cơ bản thiết yếu về các dịch vụ kinh tế, kỹ thuật về phán đoán các nhu cầu kinh tế, xem xét các xu hướng đầu tư toàn cầu, các tác động về lãi suất và hiệu quả kinh tế của công ty, tất cả để rồi sẽ chuẩn bị cho học sinh sự bắt nhịp và quen vào môi trường kinh doanh. Và một trong những trường tại Singapore có uy tín trong việc giảng dạy lớp học Tài chính ngân hàng là học viện ERC.
Các em học sinh học tại trường ERC sẽ được học tập và trãi nghiệm thực tiễn tuyệt vời, do đó khi tốt nghiệp ra trường các bạn du học sinh có thể sẽ được nhận vào làm ngay tại các công ty hàng đầu Tài chính ngân hàng. Các sinh viên tốt nghiệp khóa học này sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để có thể đối diện các thử thách trong ngành kế toán chuyên nghiệp hoặc trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư tại Singapore và các nước khác trên thế giới.


Câu hỏi: Anh hãy cho biết thêm về Thông tin, kinh tế khi Du học Singapore trường ERC chương trình Tài chính ngân hàng như thế nào ạ?

Anh Nguyễn Bảo Anh - CEO công ty du học Tân Đại Dương trả lời:

Đối với chương trình cao đẳng (10 tháng) + cao đẳng nâng cao (10 tháng):
-Học phí: S$ 17.500 (chia làm 2 lần đóng: lần 1 là 10.500 S$, lần 2 là 7000 S$)
-Thời gian học: 20 tháng

Đối với chương trình cao đẳng nâng cao:
-Học phí: 9.500 S$
-Thời gian học: 10 tháng

Đối với chương trình cử nhân (cấp bằng bởi Đại học Greenwich, Anh Quốc):
-Học phí: 18.450 S$ (chia làm 2 lần đóng: lần 1 là 14.450 S$, lần 2 là 4.000 S$)
-Thời gian học: 12 tháng

Và bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ những thủ tục cần thiết sau nếu muốn đi Du học Singapore trường ERC khóa Tài chính ngân hàng:

-Hộ chiếu (không cần sao y)
-Giấy khai sinh
-Bảng điểm và bằng cấp cao nhất
-1 ảnh 4X6 khổ hộ chiếu, nền trắng
-Giấy xác nhận việc làm (nếu có)
-Bằng cấp tiếng Anh IELTS/ TOEFL (nếu có)


Câu hỏi: Vậy thì đến với chủ đề Thông tin, học phí khi Du học Singapore trường ERC lớp học Tài chính ngân hàng, anh có thể nêu lên những căng thẳng nào mà du học sinh phải đối mặt khi du học và cho các bạn lời khuyên để vượt qua những căng thẳng đó?

Anh Nguyễn Bảo Anh - giám đốc công ty tư vấn du học Tân Đai Dương trả lời:
Khi du học tại Singapore các bằng đều được công nhận trên toàn thế giới, đảm bảo cho sự thăng tiến trong công việc sau này. song song với điều đó, học sinh cũng nên chuẩn bị tâm lý để đối mặt với những khó khăn trong thời gian sinh sống tại đây.

Đầu tiên là vấn đề về ngôn ngữ. Dù có kết quả học khá giỏi cả chuyên môn lẫn ngoại ngữ, khi đi du học, hầu hết các các bạn đều phải mất một khoảng thời gian nhất định để nắm được nội dung bài ở lớp. Thời kì đầu, có nhiều bạn thậm chí còn rơi vào tình cảnh “vịt nghe sấm” vì không hiểu hết môn học của thầy hoặc không chép kịp các ý quan trọng.
Thứ 2 là về vấn đề về văn hóa. Mặc dù cùng ở khu vực Châu Á nhưng đây cũng là chỗ giao thoa văn hóa từ nhiều vùng khác nhau. Bạn có thể thấy được nét văn hóa của quốc gia mình khi sinh sống ở nước khác. Bạn cũng cần phải biết học cách coi trọng với những văn hóa khác và đôi khi có phần hơi kỳ lạ.
Tiếp theo là vấn đề về chi phí, so sánh Singapore với các nước châu Âu, thì chi phí ở Singapore có phần rẻ hơn, nhưng Singapore lại là một đất nước tuyệt đối cấm việc làm việc bán thời gian và bạn cần phải tính toán để có mức chi tiêu thật hợp lí.
Thêm vào đo là phương pháp học tập rất ít học sinh biết cách tự học và quản lý thời gian sao cho phù hợp. Mỗi khi phát biểu, thuyết trình, hay làm việc theo nhóm thì họ luôn ngạc nhiên và sợ… Nên sau khi sang học tập ở môi trường mới, du học sinh rất dễ không thich ứng các bạn khác nếu như không vượt qua được nỗi lo của bản thân và cố gắng nỗ lực.
Hẳn là khi vừa bước chân sang Singapore, hầu như bạn học sinh sinh viên nào cũng đều gặp phải những khó khăn gần như tương tự nhau vì thế các bạn đừng nên lo sợ quá , hãy cố gắng giữ tinh thần thật lạc quan, tích cực kết bạn rồi bạn sẽ có hướng giải quyết ổn thỏa nhất.


>>> Tân Đại Dương hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của các trường Singapore tại Việt Nam. Để tìm hiểu thông tin về trường mà bạn yêu thích cũng như Thông tin, học phí Du học Singapore trường ERC ngành Tài chính ngân hàng các bạn hãy liên hệ theo các địa chỉ sau:

CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC TÂN ĐẠI DƯƠNG

Tại TPHCM

Quận 1: 148/1 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q.1, HCM

T: 08. 3 848 4879 – 0989 006 890

Quận 5: 902 Trần Hưng Đạo, P.7, Q.5, TP.HCM

T: 08. 3 838 20 80 – 01665 157 271

Tại Nha Trang

Địa chỉ: Số 7 Mê Linh, P. Phước Tiến, Tp Nha Trang,

T: (058) 3514 036 – 0936 483 620

“Công ty tư vấn du học Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội”

Website: www.tddvn.com
 
×
Quay lại
Top