Ung thư phổi âm thầm xuất hiện qua 4 triệu chứng ban đầu này

dunzi

Thành viên
Tham gia
23/2/2021
Bài viết
63
Khi tôi đang đọc tin tức, tôi thấy rằng có một trường hợp ung thư phổi là một ông già được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi vào bệnh viện để kiểm tra chi tiết vì một cơn ho khó chịu. Vì lớn tuổi nên bác sĩ đề nghị hóa trị nhưng sau hai đợt điều trị, ông cụ quyết định bỏ cuộc vì không thể chấp nhận được những cơn đau do hóa trị, từ khi chẩn đoán đến khi tử vong chỉ mất 5 tháng.

Đối với tất cả các bệnh ung thư, việc phát hiện sớm là rất quan trọng. Phát hiện càng sớm thì hiệu quả điều trị càng cao, một khi bỏ qua một số triệu chứng nhỏ thì về cơ bản khi phát hiện bệnh sẽ đến giai đoạn giữa và cuối. Vì vậy, để phòng ngừa ung thư, bạn phải tìm ra những triệu chứng sớm của bệnh ung thư phổi. Bất kể là loại ung thư nào, ở giai đoạn đầu sẽ có một số triệu chứng ban đầu của cơ thể, chỉ cần bạn chú ý sẽ tìm ra những triệu chứng ban đầu này.

Các triệu chứng ban đầu của ung thư phổi là gì?​

1. Viêm phổi tắc nghẽn​

Sau khi bị ung thư phổi thì thường xuất hiện viêm phổi tắc nghẽn, một khi bị viêm phổi loại này thì tỷ lệ chữa khỏi tương đối thấp, rất dễ tái phát. Và khi người bệnh bị viêm phổi tắc nghẽn thì sẽ kèm theo các mức độ sốt khác nhau.

2. Đau ngực​

Ung thư phổi sau khi xuất hiện dễ có triệu chứng tại chỗ hoặc di căn xa sẽ gây đau tức ngực, khi ung thư phổi di căn đến hàng loạt bộ phận như thành ngực, màng phổi, cột sống ngực sẽ gây ra các mức độ tức ngực khác nhau.

3. Khó thở​

Hầu hết bệnh nhân ung thư phổi sẽ khó thở, nguyên nhân chủ yếu là do ung thư phổi làm tắc khí quản của bệnh nhân, cũng có thể do khối u tăng dần kích thước và chèn ép phổi, cũng có thể hiểu đơn giản là thở khó khăn. Nếu bệnh đã chuyển sang giai đoạn giữa hoặc cuối thì có thể thuyên giảm nhẹ bằng cách cho thở oxy. Nhưng nếu ung thư phổi gây nguy hại cho đường thở lớn và gây tắc nghẽn, nó chỉ có thể được điều trị bằng phẫu thuật.

4. Ho khó chịu​

Sau khi ung thư phổi xuất hiện thường gây ra những cơn ho khó chịu, đây là bệnh điển hình ở giai đoạn đầu. Khi xuất hiện các triệu chứng ho, hầu hết mọi người đều nhầm tưởng là do viêm phế quản, do đó, các triệu chứng đó dễ bị bỏ qua và cuối cùng khiến bệnh diễn biến nhanh chóng.

Ngoài những triệu chứng ban đầu của bệnh ung thư phổi kể trên, người bệnh sẽ còn bị khạc ra đờm và lẫn máu trong đờm. Nguyên nhân chủ yếu là do ung thư phổi phân bố rất dày trên bề mặt, khi xuất hiện một cơn ho khó chịu sẽ dễ làm mạch máu bị vỡ, sau đó gây ra hiện tượng có máu trong đờm.

Cre: Wikicabinet
 
×
Quay lại
Top