10 cái chết lạ lùng và khủng khiếp nhất qua những con số

John NG

What will be will be
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/8/2011
Bài viết
1.603
Chúng ta đều biết đến các số liệu thống kê chính thức như mỗi ngày có hàng ngàn người chết vì ung thu, tai nạn hay những căn bệnh khác. Nhưng bạn có biết rằng, hàng ngày cũng có không ít người chết vì những lý do thật sự khó tin, chỉ vì một tin nhắn, vì việc rơi ra khỏi gi.ường, vì một chiếc máy bán hàng tự động… Đáng sợ hơn nữa là những con số thống kê mà trang Oddee đã tập hợp được từ những vụ tai nạn đáng tiếc này:
Nhắn tin trong khi lái xe: Hàng năm giết chết 6.000 người, chỉ tính riêng ở Mỹ
1323748684-chuyen-la-1.jpg
Theo nghiên cứu của Viện giao thông vận tải và công nghệ Virginia viết tắt là VTTI, độ nguy hiểm đối với người lái xe ô tô sẽ tăng gấp 23 lần khi vừa lái xe vừa nhắn tin trên điện thoại di động.


Hà mã: Giết chết 2.900 người hàng năm tại Châu Phi
1323748684-chuyen-la-2.jpg
Nhiều chuyên gia tin rằng hà mã là động vật nguy hiểm nhất trong tất cả các loài vật ở Châu Phi. Với trọng lượng lên tới 8.000 pounds (hơn 3,6 tấn), một con hà mã có thể phi nước đại đạt vận tốc 18mph (8m/s). Nó thường tỏ ra khó chịu vô cứ và hay cắn người với những chiếc răng sắc nhọn và lớn. Không chỉ vậy, hà mã là một loài rất hung hăng.


Thủ dâm: Việc xiết cổ khi thủ dâm giết 600 người mỗi năm
1323748684-chuyen-la-3.jpg
Hành động nhằm nâng cao kích thích này rất dễ đẩy con người rơi vào một sai lầm và vô tình giết chết chính mình trong khi thực hành quan hệ. Một con số khiến nhiều người không thể tin được.


Rơi ra khỏi gi.ường: Mỗi năm ở Mỹ có 450 người chết
1323748684-chuyen-la-4.jpg
Theo trung tâm kiểm soát dịch bệnh, con số những ca tai nạn rơi ra khỏi gi.ường lên tới 1,8 triệu người phải cấp cứu và hơn 400.000 ca nhập viện mỗi năm. Những người rất trẻ và rất già là hai đối tượng gặp nguy hiểm nhiều nhất với việc bị ngã từ trên gi.ường xuống.


Cột băng: Giết 100 người mỗi năm, chỉ tính riêng ở Nga
1323748684-chuyen-la-5.jpg
Những cột băng tuyết rơi vào đầu người đi trên vỉa hè là mối nguy hiểm luôn rình rập với những nước hàn đới, đặc biệt là Nga.


Sứa: Giết 20~40 người mỗi năm, chỉ tính riêng ở Philippines
1323748684-chuyen-la-6.jpg
Trong khi hầu hết các loài sứa không gây chết người thì một số loài lại có thể là nguyên nhân gây ra sự quá mẫn làm tử vong.


Chó: Làm chết 34 người mỗi năm ở Mỹ
1323748684-chuyen-la-7.jpg
Có khoảng 4,7 triệu người bị chó cắn mỗi năm ở Mỹ và mỗi ngày có khoảng 1.000 người được điều trị tại phòng cấp cứu do chó cắn. Hầu hết nạn nhân là trẻ em và chúng bị cắn ở mặt.


Kiến: Giết 30 người mỗi năm
Có hơn 280 loài kiến khác nhau có thể gây chết người. Kiến lửa và kiến Sianfu ở Châu Phi là những loài độc nhất. Hầu hết các báo cáo tử vong do kiến xuất phát từ việc ngủ gần một đồi kiến và bị sốc trước sự tấn công của hàng triệu con kiến và nọc độc.


Máy bán hàng tự động: Làm 13 người chết mỗi năm
Do tai nạn máy bán hàng tự động bị đổ trong năm khiến 10~13 người bị chết hàng năm.


Tàu lượn: Giết chết 4 người mỗi năm
Nhìn chung, nguy cơ chấn thương do đi tàu lượn là rất thấp. Tại Mỹ, mỗi năm có khoảng 900 triệu lượt người đi tàu lượn nhưng chấn thương chỉ là 1 trong 124.000 trường hợp.
Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy từ năm 1994~2004 có 40 ca tử vong do đi tàu lượn và hiện nay, trung bình mỗi năm có khoảng 4 người chết vì trò chơi này.


La Dolce (Theo Oddee)


Phải cẩn thận khi ra khỏi gi.ường mới dc :KSV@10::KSV@10::KSV@10:
 
ra khỏi gi.ường mà cũng bị ........:KSV@08:
 
nhìu cái chết thật ko thể tưởng tượng đc, haizz
 
×
Quay lại
Top