10 loài cây trồng đẹp trang trí cho ngôi nhà của bạn

goforit

"NEED NOT TO KNOW"
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/8/2012
Bài viết
344
Dù mỗi nhà thiết kế nội thất đều có phong cách và ý tưởng thiết kế riêng, nhưng khi được hỏi họ sẽ đều có chung một quan điểm, đó là: Kết hợp cây xanh vào trong ngôi nhà để mang lại cảm giác thoải mái cùng một chút màu sắc cho tổ ấm của bạn.
Tùy vào sở thích và gu thẩm mĩ cá nhân mà mỗi người sẽ chọn cho mình một loại cây riêng để trồng trong nhà. Ngoài việc lựa chọn được một loại cây phù hợp, bạn cũng cần phải biết cách chăm sóc chúng.

Ví dụ, loại cây cần ánh sáng trực tiếp từ mặt trời sẽ phát triển nhanh nhất khi được đặt cạnh cửa sổ, còn những loại cây thích hợp phát triển trong bóng râm hơn thì nên đặt ở trong góc phòng, nơi có ít nắng chiếu tới.

Hãy cùng điểm qua 10 loại hoa phổ biến thường được trồng trong nhà dưới đây và tìm ra một loài phù hợp để trồng trong nhà của bạn nhé!

1. Trạng nguyên

2.png

Loại hoa này không chỉ được coi là một trong những biểu tượng của Giáng sinh, mà chúng còn rất thích hợp để trồng và trang trí cho ngôi nhà của bạn quanh năm. Ngoài những bông hoa màu đỏ truyền thống, hoa trạng nguyên cũng có màu hồng, trắng hoặc nhiều màu sặc sỡ. Hoa trạng nguyên thường rất khó chăm sóc, nhưng những bông hoa đẹp rực rỡ của chúng lại vô cùng thu hút.

2. Violet châu Phi

3.png

Violet châu Phi là một loài hoa trồng trong nhà khá được ưa chuộng, vì chúng đặc biệt rất dễ chăm sóc. Loài hoa này nở quanh năm và có nhiều hình dáng khác nhau. Chúng sẽ phất triển tốt nhất khi được đặt gần cửa sổ,nơi có một chút ánh nắng ấm áp và tươi sáng từ mặt trời. Chú ý khi tưới nước, bạn không được để nước rơi vào lá cây; nếu không trên lá sẽ xuất hiện các đốm nâu.

3. Xương rồng

4.png

Sa mạc thường được biết đến là một nơi tẻ nhạt và u ám, nhưng một sa mạc với những đóa hoa xương rồng rực rỡ lại là một hình ảnh vô cùng ấn tượng. Hãy mang một chút duyên dáng của sa mạc vào ngôi nhà của bạn với một cây xương rồng đang nở hoa. Chúng không chỉ đẹp, mà còn rất dễ chăm sóc. Xương rồng phát triển tốt nhất trong môi trường ấm áp, nhiều ánh sáng mặt trời, và ít nước.

4. Hồng môn

5.png

Hồng môn có kích thước khá lớn (có thể cao tới 1 mét và rộng tới 0,6 mét), vì vậy chúng sẽ là lựa chọn lí tưởng nhất để lấp vào khoảng không gian trống rộng lớn trong ngôi nhà của bạn. Hồng môn có lá màu xanh đậm rất đẹp, hoa của chúng thường có màu đỏ, hồng, tím như màu hoa oải hương hoặc trắng. Hồng môn phát triển tốt trong môi trường có đầy đủ ánh sáng mặt trời ấm áp.

5. Cây sống đời

6.png

Cây sống đời là một loài cây mọng nước nên chúng khá dễ trồng và chăm sóc. Hoa sống đời thường nở thành những cụm nhỏ, thẳng đứng và đặc biệt phát triển tươi tốt vào mùa xuân và đầu mùa hè. Đặt chậu hoa ở nơi có nhiều ánh sáng, ấm áp và tưới lượng nước vừa phải mỗi ngày để cây phát triển một cách nhanh nhất.

6. Phong lữ

7.png

Ngay cả với những người không “mát tay” trong việc trồng cây, cũng sẽ thành công với loài hoa phong lữ khỏe mạnh này. Hoa phong lữ có nhiều hình dáng khác nhau, nhưng tất cả đều đẹp và thơm ngát. Hoa phong lữ ưa nơi có ánh sáng cường độ cao và chúng cũng không quá ưa tưới nước thường xuyên, giữ cho đất trồng cây hơi khô một chút chúng sẽ phát triển rất tươi tốt.

7. Hoa huệ tây

8.png

Hoa huệ tây là loài hoa đa dạng về cả hình thức lẫn màu sắc. Mỗi loại hoa huệ lại cần được chăm sóc theo một cách riêng. Ví dụ, một số loại cần ánh nắng mặt trời đầy đủ trong khi có loại lại phát triển mạnh hơn trong bóng râm.Vì vậy trước khi lựa chọn một loại để trồng trong nhà của mình, bạn nên tìm hiểu kỹ về cách chăm sóc chúng.

8. Hoa Nhài

9.png

Hoa Nhài là một loại cây trồng trong nhà không chỉ cho nụ hoa đẹp, mà còn cho hương thơm tươi mát dễ chịu. Hoa Nhài là loại cây leo , vì vậy để trồng chúng bạn cần trang bị thêm 1 dàn hoặc 1 cây cọc nhỏ cho chúng leo lên. Chúng phát triển tốt nhất trong môi trường ánh sáng cường độ cao, là loài cây ưa ẩm nên bạn cần phải thường xuyên tưới nước cho chúng.

9. Hoa Lan

10.png

Với hơn 30.000 loài khác nhau cùng nhiều cây lai khác, Phong Lan là một trong những nhóm thực vật lớn nhất. Mặc dù hoa lan không phải là loài cây dễ chăm sóc và chơi loài hoa này cũng khá tốn kém, nhưng bù lại đối với nhiều người chúng lại có nét đẹp thẩm mỹ vô cùng lôi cuốn.

10. Cây Đại nham đồng

11.png

Cây Đại nham đồng có họ hàng với Violet châu Phi và cũng khá dễ dàng để chăm sóc. Hoa của nó thường lớn hơn so với hoa Violet và có hình dạng giống như quả chuông. Đại nham đồng ưa trồng ở những nơi có lượng ánh sáng trung bình và thường nở hoa vào cuối mùa đông hoặc đầu mùa xuân.


Dịch goforit
Theo: eHow
 
Hiệu chỉnh:
Cái này kiểu như trang trí indoor nè, cơ quan, bàn làm việc:D
 
×
Quay lại
Top