10 nơi mua sắm lý tưởng cho phái Đẹp

bycute90

Thành viên
Tham gia
21/8/2011
Bài viết
35
Có những thành phố trên thế giới sở hữu sức hút khó cưỡng đối với các “con nghiện” mua sắm. Trong số này không thể thiếu những cái tên như Hồng Kông, Paris, New York hay Milan.

Sotaydulich_10thienduongmuasam1.jpg
Hãng tin CNBC đã phối hợp với hãng nghiên cứu Tobe Report đưa ra danh cách 10 thành phố mua sắm hàng đầu thế giới. Đây đều là những thành phố có thể mang đến cho du khách trải nghiệm mua sắm tuyệt vời nhờ lựa chọn đa dạng về địa điểm mua sắm, mặt hàng, xu hướng sản phẩm mới nhất và cả nhưng đợt giảm giá. Mùa hè đang đến, đây chắc chắn là một danh sách khá hữu ích.

Hồng Kông, Trung Quốc
Hàng cao cấp, hàng tiện ích và hàng “độc” đều có thể được tìm thấy ở Hồng Kông. 42 triệu lượt du khách đã đặt chân tới thành phố này trong năm 2011, tăng 16,2% so với năm 2010 và phần nhiều trong số họ không bỏ qua cơ hội mua sắm. Đặc biệt, người Trung Quốc đại lục thích sang Hồng Kông mua đồ hiệu vì đồ hiệu ở đây có giá rẻ hơn ở đại lục. Nhân viên bán lẻ ở Hồng Kông biết nói nhiều thứ tiếng để phục vụ khách nước ngoài một cách tốt nhất. Những địa chỉ mua sắm ở Hồng Kông được Tobe Report khuyến nghị là chuỗi cửa hiệu I.T., Massimo Dutti, và Kookai.

Austin, Texas, Mỹ
Sotaydulich_10thienduongmuasam3.jpg
Với tốc độ phát triển kinh tế cao và số lượng đa dạng các cửa hiệu, Austin được đánh giá là một trong những “thiên đường mua sắm” của thế giới. Theo dự báo của Moody’s Analytics, tăng trưởng GDP của Austin trong thời gian từ nay đến năm 2016 sẽ đạt 6% mỗi năm, cao gấp đôi so với mức tăng của cả nước Mỹ. Hãng Apple đang dự kiến sẽ mở thêm một trung tâm mới ở đây, tạo thêm cho Austin 3.600 việc làm. Austin có mọi loại cửa hiệu, từ những cửa hiệu cao cấp quy mô lớn như Saks Fifth Avenue và Nordstrom cho tới những cửa hiệu chuyên biệt nhỏ hơn. Du khách đến Austin được khuyến nghị đến thăm những cửa hiệu như By George chuyên bán hàng cấp cao; Kick Pleat với những thương hiệu mới nổi; Eliza Page bán nữ trang sản xuất tại địa phương; đồ jeans Hem Jeans; Allens Boots…

Paris, Pháp
Sotaydulich_10thienduongmuasam4.jpg
Nhắc đến thời trang đỉnh cao của thế giới, không thể nhắc tới Paris. Ở “thánh địa” mua sắm này, các cửa hiệu thời trang mọc san sát, và không chỉ các cô người mẫu trên sàn catwalk mới ăn mặc sành điệu. Paris có 5 trung tâm mua sắm lớn và 17.500 cửa hiệu lớn nhỏ khác nhau. Thành phố 2,2 triệu dân này đón 15,6 triệu lượt du khách trong năm 2011. Các khu vực mua sắm nổi tiếng nhất ở Paris gồm có khu Opera, Les Marais, San Germain, Champs-Elysees… Trong đó, các cửa hiệu nên ghé thăm bao gồm Colette, Hermes, Galeries Lafeyette, Printemps, Maje, L’Eclaireur, Merci, IRO…

Los Angeles, Mỹ
Du khách đổ xô đến với Los Angeles vì thời tiết ấm áp và những bãi biển xinh đẹp ở đây. Năm 2011, Los Angeles đón 26,9 triệu lượt du khách tới thăm. Không chỉ có biển, Los Angeles còn là một địa chỉ mua sắm không nên bỏ qua, với những trung tâm mua sắm như Santa Monica Place, Westfield Century City hay Paseo Colorado. Robertson Boulevard là quận mua sắm đông đúc ở Los Angeles, với cửa hiệu Kitson là một trong những địa chỉ nổi trội. Những ai thích hàng “độc” có thể đến khu Melrose Avenue hoặc khu Venice Beach với những cửa hiệu như Heist, Nightcap hay Southern L.A… Khu Old Pasadena là nơi tập trung 200 nhà bán lẻ của Mỹ, với những cái tên như Apple hay HM.

Melbourne, Australia
Sotaydulich_10thienduongmuasam6.jpg
Thành phố Melbourne, thủ phủ của tiểu bang Victoria được coi là “Milan của Australia”. Năm 2011, du khách quốc tế đã có mức chi tiêu kỷ lục 4,3 tỷ đôla Australia khi đến thăm bang Victoria, tăng 9,4% so với năm 2010. Sự tăng trưởng này có được một phần do Victoria áp dụng chính sách hoàn thuế đánh vào hàng hóa mà du khách nước ngoài đã mua. Hệ thống xe điện thuận tiện của Melbourne cũng giúp ích nhiều cho du khách đi mua sắm ở đây. Các khu mua sắm hấp dẫn ở Melbourne gồm có Swanton Street, Flinders Lane, Chapel Street, Queen Victoria Market, Collins Street, Melbourne Central…

London, Anh
Sotaydulich_10thienduongmuasam7.jpg
Năm nay là năm thủ đô nước Anh tổ chức nhiều sự kiện lớn, bao gồm Thế vận hội mùa hè và lễ kỷ niệm 60 năm ngày đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Các cửa hiệu bán lẻ của London vì thế đang tích cực chuẩn bị để phục vụ lượng du khách khổng lồ sắp đổ bộ. Những khu mua sắm không nên bỏ qua ở London là Oxford Street nơi có các cửa hiệu Topshop và Selfridges; khu Knightsbridge với các cửa hiệu Harvey Nichols và Harrods; khu Camden Markets; khu Camden Town; Carnaby Street…

New York, Mỹ
Sotaydulich_10thienduongmuasam8.jpg
Thành phố có khoảng 8,1 triệu dân này đón tiếp trên 50 triệu lượt du khách trong năm 2011 với tổng mức chi tiêu xấp xỉ 32 tỷ USD. Ở New York, có rất nhiều lựa chọn mua sắm, từ thời trang nhà thiết kế ở khu Fifth Avenue cho tới hàng “nhái” ở khu phố Trung Hoa. Nếu bạn tới New York, không nên bỏ qua các khu Lower East Side và Nolita; khu Orchard Street với cửa hiệu tơ lụa David Owens và cửa hiệu thời trang nhà thiết kế Daha; khu Williamsburg với các địa chỉ như Jane’s Closet hay Le Grand Strip…

Copenhagen, Đan Mạch
Sotaydulich_10thienduongmuasam9.jpg
Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, Copenhagen là nơi các nhà dự báo của ngành trang thường đặt chân tới để xác định xu hướng sắp tới sẽ là như thế nào. Vào tháng 2 và tháng 8 hàng năm, khoảng hơn 60.000 nhà thiết kế, khách hàng và nhà báo lại tới tham dự Tuần lễ thời trang và lễ hội thời trang Copenhagen. Có hai phố mua sắm chính ở Copenhagen, cung cấp mọi thứ từ hàng hiệu tới thời trang đại trà. Trong đó, phố Stroget là phố đi bộ dài nhất thế giới, với những cửa hiệu cao cấp như Prada, Chanel và Louis Vuitton hay bình dân như H&M. Khu Kobmagergade là nơi tập trung những thương hiệu “giản dị” hơn như Diesel và những cửa hiệu nhỏ.

Philadelphia, Mỹ
Sotaydulich_10thienduongmuasam10.jpg
Philadelphia không chỉ là một thành phố giàu có về mặt lịch sử mà còn là một địa chỉ mua sắm đầy sức hút. Ở đây có đủ hàng hóa từ cao cấp tới bình dân sản xuất tại địa phương. Đặc biệt, Philadelphia không đánh thuế tiêu thụ các mặt hàng quần áo và giày dép. Những khu vực mua sắm lớn ở Philadelphia gồm có Center City, Rittenhouse Row, Old City, Chestnut Hill…

Milan, Italy

Sẽ là một thiếu sót không thể chấp nhận được nếu bỏ qua Milan trong danh sách này. Hầu như mọi hãng thời trang của thế giới đều có mặt ở Milan và du khách dễ dàng bị “ngợp” khi đặt chân tới đây. Theo Tobe Report, cửa hiệu Excelsior là một “nơi phải đến” ở Milan. Năm ở khu Doumo, Excelsior là một cửa hiệu cao cấp với nhiều thương hiệu khác nhau. Khu La Vetrina di Beryl là nơi tập trung nhiều mặt hàng giày dép, còn một trong những cửa hiệu được đánh giá là “có ảnh hưởng nhất và khả năng thiết lập xu hướng” nhất trên thế giới là 10 Corso Como.

100 điều thú vị về Sài Gòn
10 điểm du lịch khắc khe nhất
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top