13 tiểu thuyết chuyển thể thành phim năm 2014

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616

11wvou-ewkd.jpg

Sau đây là danh sách 13 quyển sách mà bạn nên tìm đọc trước khi đi tới rạp và thưởng thức phim đã được Hollywood chuyển thể:

13: This Is Where I Leave You
13-cvpe.jpg

Bộ phim hài Mỹ này dựa theo tiểu thuyết rất thành công của Jonathan Tropper - cũng là nhà biên kịch cho phim, với sự tham gia diễn xuất của Jason Bateman, Tina Fey, Adam Driver, Corey Stoll, Jane Fonda, Rose Byrne.

Khi người cha qua đời, bốn anh chị em đã lớn, bị bầm dập và bệ rạc bởi cuộc sống trưởng thành của mình, buộc phải quay trở lại ngôi nhà thời thơ ấu của mình và sống với nhau dưới một mái nhà trong một tuần, trong đó có bà mẹ hay kể lể chuyện đời tư và một cặp vợ chồng, người đã li dị và lỡ cỡ.

Phải đối phó với quá khứ và tình trạng xung khắc trong mối quan hệ giữa những người hiểu biết và yêu thương mình nhất, họ sau cùng kết nối lại với nhau bằng những cách cuồng loạn và chi phối tình cảm trong sự hỗn loạn, hài hước, đau khổ và chuộc lỗi mà chỉ có gia đình mới có thể giải quyết được.


12: A Walk Among The Tombstones

12-rbyp.jpg

Bộ phim A Walk Among The Tombstones (Lối đi giữa rừng bia mộ) được dựa trên bộ tiểu thuyết nhiều tập của tác giả Lawrence Block, tiểu thuyết gia năm nay đã 76 tuổi với hai tác phẩm dài hơi luôn nằm trong top sách bán chạy nhất nước Mỹ.

Nội dung phim tập trung vào cựu thanh tra của Sở cảnh sát New York, Matthew Scudder (Liam Neeson đóng). Từng là một cảnh sát tài ba, do chứng nghiện rượu tồi tệ mà Scudder đã phải rời khỏi ngành và trở thành thám tử tư. Nhưng một vụ án bất ngờ đã buộc Scudder phải đối mặt với những ký ức đau buồn trong thời gian làm cảnh sát mà ông cố quên đi….


11: Hector And The Search For Happiness

11-fymx.jpg

Bộ phim là một câu chuyện vui nhộn về hành trình tìm kiếm hạnh phúc của bác sĩ tâm thần lập dị Hector (Simon Pegg). Do quá mệt mỏi với cuộc sống buồn tẻ của mình, cảm thấy chưa thành thật với bản thân và chưa sống hết mình, Hector tìm cách bứt ra khỏi những thói quen đang chi phối cuộc sống của mình….

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên loại ‘bán chạy nhất thế giới’ của tác giả Francois Lelord. Đây có thể được xem là lựa chọn lý tưởng đối với những ai đã có phần hơi buồn chán sau hàng loạt các bom tấn hành động của mùa phim hè vừa qua.


10: Gone Girl


10-ajja.jpg

“Gone Girl” chính là tác phẩm dựa trên cuốn tiểu thuyết trinh thám ăn khách của nhà văn Gillian Flynn, đã có màn lội ngược dòng thành công trước bom tấn kinh dị Annabelle để đạt doanh thu 38 triệu USD. Qua đó, dẫn đầu bảng xếp hạng các phim ăn khách nhất tại khu vực Bắc Mỹ tuần vừa qua.

Bộ phim xoay quanh nhân vật Nick Dunne - người có vợ là Amy đột ngột mất tích vào dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Câu chuyện diễn biến không hề đơn giản khi những dòng nhật ký để lại của người vợ khiến mọi nghi ngờ của cảnh sát, giới truyền thông, người thân đều đổ dồn vào người chồng và coi anh là kẻ giết người…

Nhưng liệu Nick có phải là kẻ giết người máu lạnh hay không thì mời bạn tham khảo cuốn sách này



9: The Best Of Me


9-ohbe.jpg

Đây là bộ phim bộ phim tình cảm lãng mạn của Mỹ, dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nicholas Sparks, người đã mang đến cho fan điện ảnh những bộ phim tình cảm để đời như A Walk to Remember, The Note Book,… với sự tham gia diễn xuất của James Marsden và Michelle Monaghan.

The Best of Me là câu chuyện về cặp đôi từng có mối tình trung học ngọt ngào Dawson Cole và Amanda Collier gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Sự tái hợp buồn vui lẫn lộn này nhóm lại ngọn lửa của cuộc tình mà họ không bao giờ quên được, nhưng họ sớm phát hiện ra các áp lực mà đã khiến họ chia tay 20 năm trước vẫn còn đó, thậm chí gây thêm nhiều mối đe dọa nghiêm trọng hơn.





8: Before I Go To Sleep

8-gcla.jpg

Before I Go to Sleep là một bộ phim hình sự tâm lý được đạo diễn Rowan Joffe (The American, 28 Weeks Later) viết kịch bản và thực hiện dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn S.J.Watson.

Christine Lucas (Nicole Kidman) là một phụ nữ đã bị mất đi trí nhớ sau một vụ tấn công đầy bạo lực nhiều năm về trước. Chồng cô Ben (Colin Firth) và bác sĩ Nash (Mark Strong) đều tìm cách giúp đỡ cô lấy lại ký ức nhưng thực chất cả hai người này đều đang giấu giếm nhiều bí mật đằng sau sự việc.

Khi biết rằng tình trạng của mình đã được gây ra bởi một cuộc tấn công tàn bạo, Christine ngay lập tức dấn thân vào một nhiệm vụ để khám phá những gì thực sự xảy ra với cô.


7: Rosewater

7-xtsh.jpg

Được chuyển thể từ cuốn sách Then They Came For Me, Rosewater là câu chuyện có thật kể về nhà báo Maziar Bahari, người đã bị bắt, bị bỏ tù, và bị tra tấn trong suốt 118 ngày sau cuộc tranh cử tổng thống Iran năm 2009.

Đây cũng là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Jon Stewart, người dẫn chương trình Daily Showvới sự tham gia của nam tài tử Gael Garcia Bernal trong vai nhà báo Maziar Bahari.


6: The Hunger Games: Mockingjay — Part 1

6-lddg.jpg

Bộ ba tiểu thuyết The Hunger Games của tác giả trẻ Suzanne Collins luôn nằm trong danh sách bán chạy nhất do tờ New York Times bình chọn, và sau thành công vang dội của hai phần đầu:The Hunger GamesCatching Fire, phần ba của bộ phim mang tên Mockingjay (Húng Nhại)đang được người hâm mộ háo hức chờ đợi từng giây.

Bộ phim sẽ tiếp tục câu chuyện trong phần 2 với Katniss giờ đây đã sẵn sàng cho cuộc chiến chống lại thủ đô Capitol và cùng lúc phải tìm cách cứu người bạn chiến đấu trong trò chơi sinh tử, Peeta (Josh Hutcherson đóng), vốn đang bị tổng thống Snow nắm giữ…


5: The Imitation Game

5-nzoc.jpg

Cách đây không lâu, tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto (TIFF), bộ phim “The Imitation game” của đạo diễn Morten Tyldum với sự góp mặt của tài tử điện ảnh Benedict Cumberbatch đã vượt qua rất nhiều các đối thủ nặng ký khác để giành giải Khán giả bình chọn - giải thưởng lớn nhất của Toronto.

Với nội dung tập trung về cuộc đời và sự nghiệp của nhà toán học thiên tài nước Anh – Alan Turing, người đã phá giải được mật mã Enigma của phát xít Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ II, góp phần rút ngắn thời gian cuộc chiến vốn đã kéo dài 5 năm.

Ông là người đóng góp nhiều công lao trong việc đặt nền tảng đầu tiên cho nền khoa học máy tính. Ông mất năm 41 tuổi, sau khi bị kết án vì đồng tính và bị tù giam.

Phim đang là ứng cử viên sáng giá cho chiếc tượng vàng Oscar 2015.


4: Wild

4-dths.jpg

"Wild" là bộ phim được đạo diễn bởi Jean Marc Vallee, người đã thực hiện thành công bộ phim được đề cử giải Oscar "Dallas Buyers Club" trong năm qua.

Dựa trên cuốn sách cùng tên ‘bán chạy nhất’ do tờ New York Times bình chọn của Cheryl Strayed. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ và cái chết của mẹ cô, Cheryl Strayed (Reese Witherspoon) đã mất tất cả hy vọng sống. Sau nhiều năm trời chìm ngập trong những hành vi khinh suất tự hành hạ bản thân, cô đi đến một quyết định liều lĩnh.

Đó là một mình đi cuốc bộ hơn 1000 dặm đường dọc theo Pacific Crest Trail. Và hẳn nhiên, cô đã trải qua nhiều chuyện trong chuyến hành trình này để chữa lành những đau khổ trong cô.


3: Inherent Vice

3-tnze.jpg

Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Thomas Pychon, bộ phim kể về một thám tử tư bị nghiện (do Joaquin Phoenix thủ vai) có nhiệm vụ điều tra vụ bắt cóc một người phụ nữ được cho là người anh từng hẹn hò với bối cảnh California vào những năm 70.

Trong khi nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar – Reese Witherspoon sẽ đảm nhận vai nữ chính – Penny Kimball. Ngoài ra là những cái tên quen thuộc như Josh Brolin (Gangster Squad, The Avengers 2,..) và Owen Wilson (Cars, Shanghai Knight,..).


2: The Hobbit: Battle of the Five Armies

2-vwho.jpg

Kịch bản của The Battle of the Five Armies, ngoài việc dựa trên trận chiến giữa 5 đạo quân như trong cuốn tiểu thuyết The Hobbit gốc, đạo diễn Peter Jackson còn đưa vào một số chi tiết khác xuất hiện trong câu chuyện về Trung Địa mà tác giả J.R.R. Tolkien xuất bản sau này.

The Hobbit 3 là bản anh hùng ca cuối cùng về cuộc phiêu lưu của chàng Hobbit Bilbo Baggins, Thorin Oakenshield và tộc người lùn. Sau khi giành lại quê hương từ rồng lửa Smaug.


1: Unbroken


1-hdct.jpg

Đây là bộ phim thứ hai nữ diễn viên đảm nhiệm vai trò đạo diễn sau bộ phim “In the Land of Blood and Honey” (tạm dịch “Trong vùng đất của máu và mật ngọt”) năm 2011.

“Unbroken” là câu chuyện xúc động kể về cuộc đời vận động viên, người anh hùng chiến tranh Louie Zamperini (Jack O'Connell), cùng với hai thuyền viên khác sống sót sau 47 ngày lênh đênh trên biển sau một tai nạn máy bay trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Cả ba sau đó bị Hải quân Nhật bắt giữ làm tù binh tại trại cải tạo.

Bộ phim chuyển thể từ cuốn sách cùng tên ‘bán chạy nhất’ của Laura Hillenbrand xuất bản năm 2010 với nhan đề “Unbroken: A World War II Story of Survival, Resilience, and Redemption”.


( Business Insider)
Theo Một Thế Giới
 
Hiệu chỉnh:
đang hóng The Hunger Games: Mockingjay
mấy cái trailer kích thích quá đi mất :)
 
×
Quay lại
Top