31 sự thực không ngờ của cơ thể có thể bạn chưa biết

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Cơ thể con người luôn hàm chứa những điều bí ẩn. Ngoài những bộ phận, chức năng mà ai cũng biết thì vẫn còn tồn tại những điều kỳ lạ diễn ra bên trong mỗi người.


Sẽ là không quá lời khi nói mỗi phần tạo nên hình dạng cơ thể cả trong lẫn ngoài là một điều kỳ diệu. Chúng ta cùng khám phá những điều kỳ diệu ấy nhé.

1. Cơ thể bạn hoàn toàn có thể hoạt động bình thường kể cả khi bạn mất đi một lượng lớn nội tạng. Dù bạn có mất đi dạ dày, lá lách, 75% lá gan, 80% đường ruột, một quả thận, ½ lá phổi thì bạn vẫn có thể sống được, tất nhiên là không khoẻ mạnh bằng việc có đầy đủ các bộ phận.

2. Trong suốt quãng đời bạn tiết ra một lượng nước bọt đủ để lấp đầy hai hồ bơi cỡ trung. Thật ra nước bọt quan trọng hơn bạn tưởng. Nếu nước bọt của bạn không thể phân huỷ thức ăn, bạn sẽ mất luôn vị giác.

3. Tế bào to nhất trong cơ thể con người là trứng trong buồng trứng của người phụ nữ, và tế bào nhỏ nhất là t.inh tr.ùng của người đàn ông. Trong thực tế, trứng của phụ nữ là tế bào duy nhất trong cơ thể có thể nhìn thấy được bằng mắt thường.

4. Cơ mạnh nhất của cơ thể con người là lưỡi. Xương chắc nhất là xương hàm.

5. Bàn chân con người được tạo thành từ 52 khung xương, chiếm ¼ tổng số xương cấu thành nên cơ thể.

6. Hầu như không ai thấy hiện tượng này nhưng các tế bào chết bong tróc khỏi làn da của bạn hàng giờ. Có khoảng 18kg tế bào chết rơi ra trong suốt cuộc đời một người.

7. Lá phổi trái nhỏ hơn lá phổi phải để dành chỗ cho trái tim.

8. Cơ thể con người cần khoảng 12 tiếng đồng hồ để tiêu hoá hết thức ăn vừa nạp vào.


20140109-1250-31-su-thuc-co-the-3.jpg


9. Móng tay mọc nhanh gấp 4 lần móng chân, và móng tay phải- tay thường dùng để viết, mọc nhanh nhất.

10. Đôi mắt là bộ phận trên cơ thể vẫn giữ nguyên kích thước từ khi mới sinh cho đến lúc trưởng thành. Nhưng mũi và đôi tai lại mọc ra. Vì quá trình phát triên của mũi và tai diễn ra chậm nên chúng ta hầu như không để ý.

11. Con người có xu hướng chết vì chứng truỵ tim vào Thứ Hai. Xác suất xảy ra vào các ngày khác là rất ít.

12. Da đầu chúng ta có khoảng 100 000 sợi tóc. Mỗi ngày chúng ta rụng ít nhất 80 sợi.

13. Phụ nữ có xu hướng mắc chứng đau đầu nhiều hơn đàn ông vì sự thất thường của hóc-môn.


20140109-1251-31-su-thuc-co-the-5.png


14. Trái tim đập khoảng 100 000 lần 1 ngày.

15. Trẻ con bú sữa mẹ có nguy cơ bị béo phì thấp hơn rất nhiều so với những đứa trẻ không được bú mẹ.

16. Người thuận tay phải có tuổi thọ kéo dài hơn (khoảng 9 năm) so với người thuận tay trái.

17. Ở vào tuổi 60, con người có xu hướng mất đi 50% vị giác.

18. Một cái hắt hơi có vận tốc tương đương 166km/h.

20140109-1251-31-su-thuc-co-the-6.jpg


19. Nước chiếm 75 đến 80% não bộ. Đây là lý do vì sao mất nước sẽ ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của não.

20. Chúng ta thường nghe đến dấu vân tay, nhưng lưỡi cũng tồn tại những dấu vân lưỡi đấy.

21. Răng là bộ phận cơ thể duy nhất không thể tự hồi phục.

22. Phụ nữ nháy mắt nhiều gấp đôi đàn ông.


20140109-1251-31-su-thuc-co-the-7.jpg


23. Xương nhỏ nhất là những đốt xương trong lỗ tai.

24. Xương đùi của bạn chắc hơn cả xi-măng.

25. Trứng xuất ra từ tử cung phụ nữ chỉ sống trong môi trường ngoài 18 giờ đồng hồ. Nhưng t.inh tr.ùng của đàn ông có thể sống đến tận 5-7 ngày.

26. Máu chiếm 8% trọng lượng cơ thể.


20140109-1254-31-su-thuc-co-the-8.jpg


27. Chúng ta mất khỏan 7000 tế bào não một ngày khi chạm ngưỡng tuổi 35, và chúng không tự phục hồi như khi ta còn trẻ.

28. Có khoảng 96 000 km mạch máu trong cơ thể bạn.

29. Những người hút thuốc có nguy cơ hình thành nếp nhăn trên mặt gấp 10 lần người không hút thuốc.

30. Một người trong độ tuổi 20 thường có thêm một cặp xương sườn.

31. Hoạt động s.ex giúp đốt cháy 4 calo mỗi phút.


20140109-1254-31-su-thuc-co-the-9.jpg


Theo Yan New
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top