5 lời khuyên với quần ôm chân

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.433
Nếu chân không thon, bạn vẫn có thể tự tin mặc kiểu quần leggings (ôm chân), tuy nhiên bạn nên tránh những màu sáng vì nó sẽ tạo cảm giác lộ liễu, khó coi.

Leggings là quần ôm sát vào chân, có thể dài đến gối hoặc quá gối, ra đời từ thập niên 80 thế kỷ 20. Đặc điểm của nó là luôn đem lại cho bạn cảm giác, khỏe khoắn, năng động, thuận tiện trong việc đi lại, đứng lên ngồi xuống...

Hơn nữa, nó có khả năng phối hợp đẹp với nhiều loại quần áo khác nhau. Đó có thể là một chiếc áo hơi rộng, hơi dài kiểu áo váy, ngay cả áo sơ mi hơi dài một chút cũng được.

Sau đây là vài gợi ý giúp bạn có bộ trang phục ưng ý nhất:

1. Với váy

Leggings đi cùng với váy ngắn giúp bạn trông vừa trẻ trung vừa có phong cách. Bạn nên chọn loại váy ngắn trên gối, vì váy xòe hay quá dài sẽ che mất chiếc quần ôm duyên dáng.

2. Với áo

Bạn nên chọn những chiếc áo dài quá mông. Áo dài suông phần eo, nhưng bo phần ngực, xòe nhẹ gấu áo cũng rất hợp. Kiểu kết hợp này mang lại phong cách trẻ trung, nhí nhảnh và dễ thương. Không nên mặc áo ngắn vì sẽ làm lộ phần mông gây phản cảm.

3. Màu sắc

Quần leggings với các màu đen, nâu, xám, trắng, giả jean... có thể hợp với tất cả các kiểu áo và váy. Bạn cũng có thể phối màu theo kiểu cùng màu, áo có hoạt tiết chủ đạo là màu gì, quần nên là gam màu đó. Nếu chân không thon, bạn không nên chọn màu quá sáng, vì sẽ tạo cảm giác lộ liễu, khó coi.

Dù bạn chọn màu gì, cũng nên đặt tiêu chí đơn giản lên hàng đầu. Tránh mặc các loại quần leggings có các họa tiết sặc sỡ như hoa, lá, các đường sọc ngang dọc...

4. Độ dài

Chiều dài của quần tùy vào sở thích mỗi người. Bạn có thể chọn loại ngắn đến gối hoặc dưới gối hay có thể dài đến gót chân. Quần leggings còn giúp bạn khoe đôi chân dài, thon một cách kín đáo.

Nếu đùi không thon, bạn có thể diện quần leggings dài quá gối, không nên chọn quần dài đến mắt cá vì chúng sẽ làm lộ rõ khuyết điểm đôi chân.

5. Với giày, dép

Quần leggings luôn mang lại cho người mặc sự năng động, nhanh nhẹn và dễ thương. Do vậy, những loại giày có kiểu dáng cầu kỳ, phức tạp sẽ không phù hợp.

Nếu bạn có thân hình mảnh mai, hãy mang những đôi giày búp bê đế bằng, trông bạn sẽ rất nữ tính. Nếu thích phong cách thể thao, bạn có thể kết hợp cùng với giày ba-ta cột dây. Nếu chiều cao hơi khiêm tốn, hãy mang giày cao gót. Bạn không nên mang giày quá gồ ghề vì nó làm dáng đi của bạn nặng nề.
 
chân mình cong và to, không mắc được legging, 1 tổn thất khá lớn!
 
×
Quay lại
Top