546 sinh viên đạt “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam 2012”

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo danh sách sinh viên đạt Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2012 với 546 sinh viên đạt giải và 226 đề tài được trao giải.

resize-of-giai-thuong-703782-3983.jpg
Năm 2011 có 198 công trình nghiên cứu khoa học do 470 sinh viên thực hiện được khen thưởng
Cụ thể, có 26 sinh viên thực hiện 10 đề tài đạt giải Nhất; 37 sinh viên thực hiện 20 đề tài đạt giải Nhì; 157 sinh viên thực hiện 70 đề tài đạt giải Ba và 326 sinh viên thực hiện 126 đề tài đạt giải Khuyến khích

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng công bố danh sách 10 giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện 10 đề tài đạt giải Nhất; 5 giảng viên thực hiện 5 đề tài đạt giải Nhất; 18 giảng viên thực hiện 18 đề tài đạt giải Nhì; 22 giảng viên thực hiện 22 đề tài đạt giải Ba và 26 giảng viên thực hiện 26 đề tài đạt giải Khuyến khích.

Năm 2012 có 16 đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, 4 đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên và giảng viên trẻ, 5 đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trẻ được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trước đó, năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khen thưởng 198 công trình nghiên cứu khoa học do 470 sinh viên thực hiện, trong đó có 13 giải nhất, 30 giải nhì, 50 giải ba và 105 giải khuyến khích. Đồng thời, khen thưởng 17 giảng viên tham gia hướng dẫn các công trình đạt giải nhất và 20 đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” trước kia và nay là Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” đã tác động tích cực đến hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường.
Theo Baodientu
 
×
Quay lại
Top