7 sự chuẩn bị cần thiết để bắt đầu học tiếng Anh

iloveyou_chiuchiu

Thành viên
Tham gia
25/3/2014
Bài viết
21
1398307825.kinhnghiem1.jpg

1- Chọn 1 quyển từ điển tốt
Bạn nên chọn 1 quyển từ điển Anh-Anh, có thể chọn thêm 1 quyển từ điển Anh-Việt hoặc từ điển Anh-Anh, có thêm Anh-Việt nhưng không nhất thiết.
Vì sao ư? Vì Từ điển Anh-Anh sẽ giúp bạn hiểu ý nghĩa thật sự chi tiết của một từ, nó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn với các diễn giải dễ hiểu.
Bạn học online, bạn có thể chọn https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ hoặc https://www.oxforddictionaries.com/

2- Lên lịch học:
Bạn nên học ít nhất 30-1h/ ngày và 5 ngày/ tuần. Lịch học này sẽ giúp bạn cân bằng và cảm thấy dễ chịu, không áp lực nặng nề.
Các bài học tại https://tienganh.hocmai.vn/ cũng được biên soạn dựa trên cách học khoa học này, vậy nên bạn hoàn toàn có thể tham gia học tập, vừa thoải mái và vừa tiến bộ thật nhanh.
Bạn đã lên một lịch học thì hãy tuân thủ nó, đừng để lịch học của bạn trở thành vô nghĩa.

3- Tìm cảm hứng
Hay nói cách khác là bạn cần có động lực. Hãy đặt ra mục tiêu của mình "tôi yêu những bài hát tiếng Anh, tôi muốn hiểu nó", "tôi muốn có công việc tốt hơn, và tôi cần giao tiếp thành thạo tiếng Anh"...
Ok, vậy là bạn đã có mục tiêu, hãy tìm thêm cảm hứng bằng việc xem những bộ phim Mỹ hoặc phim gì khác bản tiếng Anh mà bạn yêu thích (có thể có sub nhé), hoặc nghe nhạc hay bất kỳ cái gì bạn thích bằng tiếng Anh. Bạn sẽ thấy việc học tiếng Anh hàng ngày thật thú vị và không bị "ép uổng".

4- Đừng lo lắng khi gặp lỗi
Tâm lý người Việt "buồn cười lắm" chỉ sợ gặp lỗi và người khác sẽ cười mình, nhưng chính sự sợ gặp lỗi đó của bạn mới đáng "buồn cười" đấy.
Hãy gạt bỏ ngay tâm lý này, vì cam đoan với bạn rằng "Khi học tiếng Anh, ai cũng từng mắc lỗi". Gặp lỗi hàng ngày sẽ giúp bạn biết mà sửa hàng ngày, từ đó tiến bộ rất nhanh. Đó cũng là 1 cách thú vị đấy chứ?

5- Tập suy nghĩ bằng tiếng Anh
Tôi chưa giỏi tiếng Anh, làm sao mà suy nghĩ được? Bạn cứ suy nghĩ đi, nó sẽ thôi thúc bạn lắp ghép vào những chỗ trống đấy.
Đừng nghĩ bằng tiếng Việt và dịch ra tiếng Anh, điều đó sẽ làm phản xạ giao tiếp của bạn chậm đi đáng kể đấy. Hãy cải tiến nó ngay thôi nào.

6- Luyện tập, luyện tập và luyện tập
Oh, No. Đừng đem 1 tập bài tập ra mà chia động từ. Đó chỉ là làm bài tập ngữ pháp mà thôi.
Ý tôi là bạn hãy tranh thủ mọi cơ hội để luyện tập tiếng Anh. Ví dụ như trao đổi với người nước ngoài khi có cơ hội, hãy chủ động chào họ và bắt chuyện với họ. Họ sẽ rất ấn tượng về người Việt Nam thân thiện đấy, và bạn cũng được rèn luyện tiếng Anh chứ. Thật tuyệt!
Bạn có thể tham gia vài câu lạc bộ tiếng Anh, hoặc thảo luận trên diễn đàn nước ngoài.
Bạn cũng có thể luyện tập thường xuyên với các video tương tác của https://tienganh.hocmai.vn/. Bởi các video này sử dụng 100% giọng bản ngữ chuẩn mực, sẽ giúp kỹ năng nghe của bạn cải thiện đáng kể đấy.

7- Hãy tìm một người bạn để cùng học
Bạn nên tìm một người bạn để đồng hành trên con đường khám phá ngôn ngữ quốc tế này. Sẽ thú vị hơn khi 2 bạn cùng gọi nhau học bài, cùng luyện tập, cùng thắc mắc và trao đổi... Nhưng bạn thân quá thì không nên vì đã quá hiểu nhau nên đôi khi sẽ đồng điệu quá mức và khó tiến bộ hơn.
Vậy làm sao kiếm bạn khi bạn cũng có vẻ nhát kết bạn? Hãy để việc đó cho chúng tôi, vì khi bạn tham gia học tập tại https://tienganh.hocmai.vn/, bạn sẽ được tham gia 1 forum ngay bên cạnh bài giảng để trao đổi và kết bạn với các bạn khác cùng học tiếng Anh (cùng trình độ luôn). Các thầy cô sẽ ghé vào để gợi ý những vấn đề mà khó tìm ra câu trả lời hay tiếng nói chung nhé.
Ok, vậy bạn còn chần chờ gì nữa mà không bắt đầu ngay thôi?

Source: https://tienganh.hocmai.vn/trang-ho-tro/d/201/7-su-chuan-bi-can-thiet-de-bat-dau-hoc-tieng-anh.html
 
×
Quay lại
Top