8 phút trang điểm tỏa sáng chào năm mới

marykayvn

Thành viên
Tham gia
26/12/2011
Bài viết
9
8 phút trang điểm tỏa sáng chào năm mới
24/12/2011 - 11:40 AM
Mặc dù Tết Tây không phải là một dịp lễ truyền thống nhưng nó đã dần trở thành thói quen, một dịp để bạn bè, gia đình tụ họp và thời gian cho những buổi party đông vui, nhộn nhịp.

Bạn có muốn mình trở thành tâm điểm của bữa tiệc và bừng sáng mỗi khi xuất hiện? Bạn đã sẵn sàng để tỏa sáng?



Nếu bạn trung thành với kiểu trang điểm tự nhiên và không cảm thấy khó chịu với gương mặt bự phấn, bạn có thể áp dụng phương pháp này cho những lần trang điểm vào buổi tối, hoặc tại những không gian nhiều ánh đèn. Những hướng dẫn hữu ích dưới đây sẽ chỉ ra cho bạn những bí quyết trang điểm cho một gương mặt đẹp và nổi bật trong những buổi tiệc đầu năm mới này.

[/FONT]
Điểm chủ chốt và khác biệt giữa trang điểm dạ tiệc và trang điểm tự nhiên ở hai điểm: trang điểm buổi tối nhấn mạnh vào cách làm sáng khuôn mặt và cách trang điểm vùng mắt.

[/FONT]
Sau khi hoàn thành các bước kem lót, kem nền và phấn phủ bạn cần tập trung vào công đoạn trang điểm mắt và đánh sáng gương mặt.

[/FONT]
Bước 1: Đánh sáng khuôn mặt dùng phấn highlight cho các khu vực bầu mắt, khu vực thái dương và vùng xương ức trước ngực. Bạn dùng phấn phủ kín vùng bầu mắt, sau đó dùng chổi cỡ vừa phủ một vài đường chạy vòng từ trên khu vực thái dương xuống gần gò má và phủ qua khu dưới cổ sẽ rất thích hợp cho những chiếc áo cổ khoét sâu. Và bạn cũng đừng quên phủ nhẹ một lượt hightlight cho vùng chữ T trên khuôn mặt sau khi hoàn thiện các bước trang điểm tự nhiên.

[/FONT]
Bước 2: Vẽ line mắt sử dụng màu nước. Bạn sử dụng chổi kẻ mắt có phần đầu ngang và bẹt, chấm nhẹ vào nước trước khi lấy màu từ liquid liner. Bạn kẻ đều tay và chậm rãi kéo dài và hất lên nhẹ nhàng ở phần đuôi mắt.

[/FONT]
Bước 3: Dùng màu mắt nhũ phủ cho vòng mắt tại vùng khóe mắt, đường nếp vùng bầu mắt để tạo ánh mắt lấp lánh và thu hút.

[/FONT]
Bước 4: Chuốt mascara. Sử dụng đầu mascara dày, chuốt theo hình zich zắc từ chân cho đến ngọn mi, sau đó dùng lược mày chải mi để mi tách rời nhau không bị bết. Bạn nhớ dùng mascara cho cả mi dưới để tạo cảm giác mắt to và tròn hơn.

[/FONT]
Bước 5: Dùng chổi cỡ lớn phủ má hồng. Bạn mỉm cười để căn khu vực cần phủ phấn, lấy mốc là đường từ khóe miện vòng lên thái dương. Màu phấn má cần phù hợp và cùng tông màu với màu mắt và son môi, màu hồng sen phù hợp cho những cô nàng dễ thương đáng yêu, hồng cam cho những cô nàng nhẹ nhàng và cam đồng dành cho những bạn gái thích sự mới mẻ.

[/FONT]
Bước 6: Dùng son hoàn thiện bước trang điểm cá nhân. Vì bạn cần phải tỏa sáng vì vậy son bóng là cực kỳ quan trọng. Sau khi dùng son lỳ để tạo tông màu chính và chống trôi, bạn dùng son bóng có nhũ cho thêm lấp lánh. Một lưu ý khi tô son là bạn nên tô phần môi dưới nhạt hơn hoặc có thể dùng màu cùng tông nhưng tươi và sáng hơn môi trên tạo hiệu quả cho đôi môi căng mọng.

[/FONT]
Vậy là bạn đã hoàn thành các bước trang điểm chỉ trong 8 phút, đã đến lúc bạn chỉnh trang lại một chút ở trang phục, thêm một chút nước hoa và cùng hòa mình và dòng người tưng bừng chờ đón năm mới đến!
 
×
Quay lại
Top