Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
COCACOLA SẼ BỊ TẨY CHAY VÀ TUYỆT CHỦNG ?
Gần đây có rất nhiều bạn trẻ share 9 công dụng khủng khiếp của Coca Cola kèm những Caption như: “Ăn tiệc vẫn thường dùng món này, từ nay thì tạm biệt!”, “Coca Cola giết người không dao”, hay “Chuyển qua dùng Pepsi đi các thím”… khiến dân tình lo phát hoảng. Coca Cola sẽ lại bị tẩy chay lần nữa và tuyệt chủng?

9 sự thật kinh dị về Coca Cola đang được lan truyền trên Facebook:

1. Trong nhiều bang của Mỹ những đội tuần tra đường sắt thường mang theo 14lit Coca Cola trong hành trang của họ để rửa sạch những vết máu trên đường sau những tai nạn xảy ra.

2. Nếu ta để một cục xương vào bát đựng Coca Cola thì cục xương sẽ tan rã trong hai ngày.

3. Muốn rửa bồn cầu chỉ cần đổ vào đó 1 lon Coca Cola và để một lát, sau đó xả nước bồn cầu sẽ sạch bong.


4. Axit citrque của Coca Cola sẽ làm mất đi vết bẩn ở bát đĩa.

5. Muốn làm sạch những vết rỉ bumpers mạ kền của những chiếc xe hơi chỉ cần lấy một miếng rửa bát bằng kim loại ngâm trong Coca Cola rồi cọ nó thì sẽ sạch ngay.

6. Muốn rửa sạch những dụng cụ bị axit của bình điện ô tô ăn mòn chỉ cần đổ một lon Coca Cola trên chỗ bị ăn mòn.

7. Để làm sạch những vết mỡ ở quần áo chỉ cần đổ một lon Coca Cola vào máy giặt cùng với xà bông.

8. Coca Cola giúp tẩy những vết mỡ trên dụng cụ nhà bếp.

9. Coca Cola cũng giúp rửa sạch những thanh gạt nước của ô tô.

Lưu ý: Đừng bao giờ uống Coca Cola và đồng thời ăn kẹo bạc hà bạn sẽ có nguy cơ bị bục dạ dày do phản ứng hóa học.

Một chiêu nói dìm hàng không hơn

Các tin đồn về Coca-Cola quá nhiều, tốt có, xấu có, đến nỗi trang chuyên xác minh tin đồn snopes.com đã dành ra riêng một chủ đề về Coca-Cola, và rất nhiều tin trong đó là vô lý.

1387162117-tac-dung-cua-coca-jpg.jpg

Nói về nguồn gốc của những thông tin trên, thực chất nó được dịch lại từ cuốn sách Polish Your Furniture with Panty Hose của tác giả người Mỹ Joey Green từ tận năm 1995 và cũng được đăng tải trên trang web của ông.

Trong đó, lời đồn số 2: "Nếu ta để một cục xương vào bát đựng Coca Cala thì cục xương sẽ tan rã trong hai ngày." còn bị dịch sai, thực tế câu nguyên văn là "You can put a T-bone steak in a bowl of coke and it will be gone in 2 days." (Bạn có thể nhúng 1 miếng thịt bò vào bát nước Coca và nó sẽ biến mất sau 2 ngày – ở đây là sự bay hơi của Coca Cola). Trang clevermag.com đã làm thử thí nghiệm và thấy nó sai hoàn toàn.

Giải thích lưu ý về việc uống Coca Cola đồng thời ăn kẹo bạc hà: để hiểu về cơ chế phản ứng, thử khảo sát thành phần của Coca Cola và Mentos – hãng kẹo Bạc hà nổi tiếng thế giới.

Thành phần Cocacola: nước, CO2, chất tạo màu caramel, chất tạo hương vị: vanilla, cinnamon, và citrus, đường, syrup hay chất làm ngọt nhân tạo, chất bảo quản. Cocacola có môi trường acid. Các nhà khoa học kiểm tra bước đầu thấy pH của nước Coca Cola là 3 (pH = 3) - “Như thế là quá thấp”. Và Axit có trong Coca-Cola rất yếu, yếu hơn cả nước cam, nó chẳng đủ để tẩy rửa cái gì cả.



Thành phần mentos: các chất tạo hương vị: bạc hà, cam, dâu, chanh, táo, nho...; đường, tinh bột, chất nhũ hóa, gum arabic, dầu dừa đã hydro hóa, gelatin.

25-12-2011-mentos.jpg
Bản chất trong thành phần viên mentos chứa CO2 dạng ion hoặc khi cho vào coca có xảy ra phản ứng tạo HCO3 (-), làm dịch chuyển cân bằng động: HCO3- <==> H2CO3 <==> CO2+ H2O, tao ra thêm một lượng lớn CO2. Khi viên mentos đi vào nước Coca, viên mentos nặng chìm xuống (di chuyển từ trên xuống), hơn nữa bề mặt rất nhiều vết nứt, làm gián đoạn liên kết hydro, làm giảm tính tan của CO2. Tuy nhiên độ PH trước và sau thử nghiệm không hề thay đổi.

Vậy không phải cứ ăn kẹo bạc hà và uống coca cola là nguy hiểm chết người. Nó còn tùy vào loại kẹo và lượng chất phản ứng. Nếu loại kẹo phù hợp và lượng kẹo đủ lớn có thể gây nguy hiểm, và trên thực tế, đã xảy ra một vài trường hợp tử vong.

Tác hại thật sự của Coca Cola

Theo báo Daily Mail, Coca Cola và các loại nước uống tương tự cũng chứa những chất làm ngọt nhân tạo, như asparrtam, gây ung thư và hại gan. Nước Coca Cola nhẹ được các thầy thuốc và nhà nghiên cứu khoa học coi nó còn nguy hiểm hơn một quả boom nhổ chậm vì lí do nó là hỗn hợp của Coca Cola + aspartame.

Cần lưu ý, gần đây các nhà tâm lý học Mỹ cũng từng đưa ra ý kiến là nếu dùng các nước giải khát không cồn có gas làm những người trưởng thành không kiềm chế được mình và hay gây gổ với người xung quanh. Tỷ lệ người không hề uống nước giải khát có gas hoặc uống 1 lon/tuần chỉ chiếm 23% số dân, còn số người uống từ 14 lon trở lên mỗi tuần lên tới 43%. Tỷ lệ người có khuynh hướng bạo lực ở lứa tuổi thanh thiếu niên không thích nước giải khát có gas là 15% và ở người lớn thường xuyên uống nước giải khát có gas là 27%. Những người “nghiện” nước có gas thể hiện tính hung hăng nhiều hơn những người uống nước không có gas tới 15 lần.

Coca Cola được cho là nguyên nhân của bệnh lở ngoài da và thoái hóa về hệ thống thần kinh

Ngoài ra, Coca Cola có chứa các acid như malic, tartric, citric, phosphoric... cộng với chất đường. Đó là các tác nhân làm hủy hoại men răng, tác động không tốt đến dạ dày. Hiện nay, nhiều loại nước ngọt có gas chứa phosphoric, khi hấp thu nhiều vào cơ thể sẽ làm suy giảm chất vôi trong xương, lâu ngày sẽ gây loãng xương; xương sẽ xốp và dễ gãy... Những người uống quá nhiều nước ngọt (2 lon mỗi ngày) có khả năng cao mắc các bệnh dưới đây:

Gây bệnh ung thư

Trong nước ngọt có ga tiềm ẩn các chất gây ung thư như methylmadizole. Theo các nhà khoa học, đường trong loại đồ uống giải phóng ra insulin loại chất nuôi dưỡng các khối u.

Isabel Drake, một nhà nghiên cứu tại Đại học Lund (Thụy Điển) cũng cho biết, những người uống nhiều nước ngọt có ga sẽ có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt cao hơn 40% so với bình thường.

Theo một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention (Mỹ), những phụ nữ mãn kinh “ghiền” thức uống ngọt có nhiều nguy cơ phát triển thể ung thư tử cung, được gọi là ung thư nội mạc tử cung týp 1 phụ thuộc vào estrogen.

Giảm trí nhớ

Một loại brom dầu thực vật (BVO) được thêm vào hầu hết các loại nước ngọt có ga để ngăn chặn sự bay mất mùi vị của đồ uống. Tuy nhiên, chất bảo quản này lại có tác dụng phụ gây hại cho sức khỏe tâm thần. Chúng tác động xấu đến hoạt động của não, gây ra chứng suy giảm trí nhớ, rối loạn thần kinh và một số nguy cơ sức khỏe tiềm năng khác.

Nhiều axit gây hại

Những loại axit có trong nước ngọt gây hại cho sức khỏe và sắc đẹp của bạn. Những loại axit này khiến làn da của chúng ta mất đi vẻ sáng mịn, ợ nóng và tăng nguy cơ đối mặt với bệnh loãng xương. Uống nước ngọt khi đói sẽ phá vỡ sự cân bằng giữa axit và kiềm của hệ tiêu hóa.

Làm béo phì

Một trong những sự thật gây sốc của nước ngọt chính là gây nên tình trạng béo phì. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Đan Mạch đã phát hiện ra, uống nước ngọt hàng ngày sẽ làm gia tăng các loại chất béo khác nhau trong cơ thể. Thậm chí, nước ngọt còn làm tăng cholesterol. Không chỉ nước ngọt thường mà cả nước ngọt ăn kiêng cũng có thể làm tăng “chu vi” vòng eo và tăng cân. Chất tạo vị ngọt trong nước ngọt ăn kiêng làm tăng nồng độ đường trong máu, từ đó dẫn đến tăng cân.


Tăng nguy cơ sỏi thận

Trong nước ngọt có chứa chất phốt phát, một loại chất đã được xác định là góp phần gây nên sỏi thận. Tạp chí Dịch tễ học của Mỹ cũng đã công bố một nghiên cứu, trong đó cho biết, uống hai lon hoặc nhiều hơn nước ngọt mỗi ngày sẽ tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh thận.

“Trong nước ngọt đóng lon, các nhà sản xuất dùng đường fructose - hay còn gọi là đường trái cây để tạo vị ngọt. Tuy nhiên, fructose làm gia tăng sự nhạy cảm của thận với angiotensin II, một protein điều chỉnh sự cân bằng muối”. Điều này có nghĩa là muối được tái hấp thu vào thận, dẫn đến bệnh tiểu đường, béo phì, suy thận, cao huyết áp

url.png

Làm hỏng hệ tiêu hóa

Uống nước ngọt mỗi ngày cũng sẽ làm hỏng hệ tiêu hóa của bạn. Trong nước ngọt có nhiều chất phụ gia, hóa chất và chất bảo quản làm tổn thương bề mặt của ruột và dạ dày. Tiêu thụ hàng ngày loại đồ uống có tính axit này cũng có thể tạo ra môi trường axit kéo dài và dẫn đến tổn thương niêm mạc dạ dày.

Gây bệnh tiểu đường

Cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học Đan Mạch cũng tìm ra những dấu hiệu cho thấy, nước ngọt khiến chúng ta đối mặt với nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường. Nếu uống soda mỗi ngày liên tục trong 6 tháng sẽ dẫn đến sự tích tụ mỡ thừa xung quanh gan và cơ xương. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ kháng insulin trong cơ thể và dẫn tới nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn bình thường.

Ung thư tử cung

Theo một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention (Mỹ), những phụ nữ mãn kinh “ghiền” thức uống ngọt có nhiều nguy cơ phát triển thể ung thư tử cung, được gọi là ung thư nội mạc tử cung týp 1 phụ thuộc vào estrogen.

Theo giải thích của các nhà nghiên cứu, béo phì là một yếu tố nguy cơ gây bệnh ung thư và khi phụ nữ tiêu thụ nhiều thức uống ngọt sẽ góp phần gây béo phì, dẫn đến làm tăng nguy cơ phát triển bệnh ung thư.

Kết luận: Đừng nên quá tin vào những thông tin chưa được xác thực hoặc không ghi rõ nguồn gốc mà hãy tìm đến những trang báo chính thống với cơ sở khoa học rõ ràng. Coca Cola thực sự có hại nếu bạn uống nó quá nhiều và liên tục (nhưng chắc phải tầm 2000 chai/năm). Tuy nhiên, sau khi đã đọc bài viết này thì bạn sẽ lựa chọn một ly nước lọc hay vẫn chọn một ly Coca Cola?

3-n-c6-b0-e1-bb-9bc-20ng-e1-bb-8dt1-1386559958075.jpg

Theo yellowannaso
Báo du học
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
xuanthupro Bị nghẹt chứ có phải làm sạch đâu =.=, với lại ko phải bồn cầu, nãy chị quên nhắc em mua cái kia rồi :((
 
nhipcautre0904 Nghẹt là do bị đóng cục trong đó á, coca nó làm bong vết đó đi ;))
 
Nói zì nói chứ mua nc trái cây để tủ lạnh cả tuần ko ai uống chứ mua 1 lốc coca là hết trong vòng 1 nốt nhạc :))
 
Em không thích uống nước ngọt, hứng chí lắm chắc uống được nửa lon :p
 
×
Quay lại
Top