900 sinh viên xếp hình hai chữ “Việt Nam” trên đảo Lý Sơn

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Sau chặng hành quân ra đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), chiều 3/5, 900 sinh viên ưu tú đại diện cho các trường ĐH, CĐ cả nước đã cùng xếp hình 2 chữ “Việt Nam” khổng lồ trên hòn đảo tiền tiêu trước Biển Đông.

ImageHandler.ashx
Từ sáng sớm, Ban tổ chức gồm Trung ương Hội Sinh viên VN, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển SVVN, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi và huyện Lý Sơn phải huy động đến 4 chuyến tàu cao tốc mới đưa hết cả ngàn bạn trẻ ra tới đảo.

ImageHandler.ashx
Cho đến lúc đặt chân lên cầu cảng Lý Sơn, Trương Thị Thùy Trang (sinh viên năm 3 Maketting, ĐH Văn Lang TP HCM) tâm sự rằng cô vẫn chưa tin mình đang đứng ở hòn đảo tiền tiêu trước Biển Đông của Tổ quốc.

Trang cho biết ngay sau khi được Hội Sinh viên trường chọn vào danh sách những sinh viên ưu tú được ra đảo Lý Sơn tham dự sự kiện đặc biệt này, cô háo hức suốt cả tuần lễ. “Đây là vinh dự lớn không phải bạn trẻ nào cũng có được. Em và các bạn sẽ hiểu thêm cuộc sống của những ngư dân gan dạ ngày đêm bám biển bất chấp mọi nguy hiểm, mất mát mà chúng em đã được đọc và nghe nhiều trên báo đài”, Trang tâm sự.

ImageHandler.ashx
Haichữ “Việt Nam” khổng lồ hướng ra Biển Đông. .
Hoàn thành xong công việc đóng trại, từ 3 giờ chiều, tại sân bãi bên núi Thới Lới, địa điểm rộng và bằng phẳng nhất đảo Lý Sơn, 900 bạn trẻ đã dàn hàng ngũ nắm tay cùng xếp thành hình 2 chữ “Việt Nam” khổng lồ hướng ra Biển Đông.

ImageHandler.ashx
Hai chữ “Việt Nam” hướng ra Biển Đông trên đảo Lý Sơn.
Rồi tất cả cùng vỗ tay hát lên những giai điệu về thanh niên, biển đảo quê hương.
ImageHandler.ashx
Tặng quà và sách cho đảo Lý Sơn .
Cũng trong chiều qua, đại diện Ban tổ chức đã tổ chức thành các đoàn đi trao cờ Tổ quốc, quà tặng, sách vở và học bổng cho ngư dân, học sinh trên đảo.
Anh Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam, cho biết: Đây là lần đầu tiên Trung ương Hội tổ chức một chương trình thực tế với quy mô lớn như thế này. Tuyên truyền biển đảo được xác định là chiến lược lâu dài, xen kẽ xâu chuỗi cùng các hoạt động khác.
Theo Tienphong
 
chữ Việt Nam đẹp quá
 
Không biết với lực lượng quân sự hiện nay và với tinh thần yêu nước của chúng ta thì có chống lại nổi lũ Trung Quốc đó không?????????:KSV@06:
 
Không biết với lực lượng quân sự hiện nay và với tinh thần yêu nước của chúng ta thì có chống lại nổi lũ Trung Quốc đó không?????????:KSV@06:
Từ xưa nước mình đã thế rồi, như bạn nói trong lịch sử mình không thắng nổi àh =='
 
Cái mình lo là Trung Quốc thế mạnh người đông, kinh tế hiện giờ cũng rất phát triển. Về tinh thần chắc chắn ta hơn nó, nhưng còn về lực lượng quân sự thì không chắc lắm:KSV@13:
 
×
Quay lại
Top