Ăn ở Homestay và Bảo lãnh tại Singapore

duhocsingapore-g3ed

Thành viên
Tham gia
4/11/2012
Bài viết
0
Ăn ở Homestay và Bảo lãnh tại Singapore
Đối với các học sinh dưới 18 tuổi, việc lựa chọn hình thức ăn ở homestay và ở cùng người bảo lãnh là quyết định quan trọng và là yêu cầu bắt buộc từ các trường Công lập uy tín của Sinapore
A. Ăn ở Homestay tại Singapore?
Tại sao lựa chọn Ăn ở Homestay?
Một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất của gia đình phụ huynh khi đưa con em mình đi học ở nước ngoài chính là nơi ăn chỗ ở cho các em. Phụ huynh thường lo lắng về điều kiện ăn uống sinh hoạt cũng như môi trường học tập của con em mình.
Đến với Homestay của G3Ed, các bậc phụ huynh sẽ hoàn toàn yên tâm về cuộc sống ăn ở và học tập của con em mình tại Singapore bởi những ưu điểm vượt trội dưới đây:
a) Thường số học sinh ở homestay sẽ ít hơn so với ở các khu ký túc xá. Môi trường ăn ở, sinh hoạt, học tập tốt hơn rất nhiều so với các hình thức cư trú khác do có sự quản lý trực tiếp của chủ nhà
b) Các bữa ăn đảm bảo chất lượng thực phẩm và hàm lượng dinh dưỡng. Các em không phải đi ăn bên ngoài vào cuối tuần vì nhiều khi chỗ ở không gần với các trung tâm mua sắm hoặc các quán ăn (food court)
c) Dịch vụ giặt giũ, thu dọn phòng, nơi công cộng giúp các em có thể hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ học tập
Hiểu được nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh về nơi ăn chỗ ở cho con em mình khi đi du học, G3Ed cam kết cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho các em học sinh trong thời gian học tập và sinh sống tại Singapore.
Nhiệm vụ và trách nhiệm của chủ nhà là gì?
1. Đón học sinh (và gia đình học sinh) tại sân bay nếu có nhu cầu
2. Cung cấp chỗ ở cho học sinh với đầy đủ các tiện nghi như: gi.ường ngủ, bàn học, máy giặt, tủ lạnh, điều hòa, Internet, v.v.
3. Đồ ăn sẽ do chủ nhà tự nấu, gồm 2 bữa sáng và tối các ngày trong tuần, 3 bữa sáng – trưa – tối vào thứ 7, chủ nhật
4. Giặt là quần áo, thu dọn phòng ở, khu vực công cộng, đảm bảo môi trường sống sạch sẽ, vệ sinh
5. Hướng dẫn các em trong việc đi lại (từ nhà đến trường, từ trường về nhà)
6. Cung cấp các thông tin quan trọng liên quan đến vấn đề học tập, sức khỏe, mua bán, ngân hàng, v.v.
7. Động viên các em trong thời gian thích nghi với môi trường sống mới
8. Tổ chức giao lưu chia sẻ kinh nghiệm sống và học tập tại Singapore
9. Tổ chức dã ngoại, hoạt động ngoại khóa để tăng cường vốn hiểu biết về văn hóa, xã hội, giáo dục Singapore
10. Sắp xếp gia sư (nếu gia đình và học sinh có nhu cầu)
11. Học sinh có thể tham gia các chương trình đào tạo kĩ năng mềm với học phí ưu đãi do G3Ed tổ chức như:

  • Phát triển khả năng học tập và tư duy vượt trội
  • Giao tiếp tự tin, thuyết trình trước đám đông bằng tiếng Anh
  • Chiến lược thi vào trường Công lập
  • Chiến lược dành Học bổng
  • Phát triển khả năng lãnh đạo và làm việc theo nhóm
  • Giá trị của đồng tiền và quản lí chi tiêu cá nhân
12. Ngoài ra học sinh, phụ huynh và người thân của học sinh sẽ được cung cấp các thông tin về đất nước, con người, văn hóa Sinapore, v..v.:


Nhiệm vụ và trách nhiệm của học sinh là gì?
1. Học sinh có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định đưa ra bởi chủ nhà
2. Tự giác, ý thức, tính kỷ luật cao trong học tập cũng như sinh hoạt thường ngày
3. Vui vẻ, thân thiện, giao tiếp với các thành viên trong gia đình
4. Tham gia các hoạt động chung do gia đình tổ chức
B. Dịch vụ Bảo lãnh, Giám hộ của G3Ed
Đối tượng nào cần được bảo lãnh?
1. Học sinh quốc tế dưới 18 tuổi du học tại Singpore
2. Học sinh, sinh viên hết hạn thẻ cư trú ngắn hạn (Social Visit Pass)

Những ai có thể là là Người Bảo Lãnh (Guardian)?
1. Công dân Singapore (Singaporean)
2. Công dân cư trú thường trực tại Singapore (Permanent Resident)
Thông thường phụ huynh mong muốn chủ nhà đồng thời sẽ là Người Bảo Lãnh (Guardian) cho con em mình.

Nhiệm vụ của Người Bảo Lãnh (Guardian) là gì?
1. Đăng ký thẻ sinh viên, làm thủ tục nhập học
2. Thay mặt phụ huynh tham gia các buổi họp ở trường, báo cáo tình hình chung (học tập, đạo đức, tính chuyên cần, v…v…) của học sinh với gia đình
3. Giúp đỡ học sinh hòa nhập với môi trường sống và học tập mới
4. Hỗ trợ học sinh khi đưa ra quyết định về các môn học, ngành học ở trường
5. Giúp đỡ các em với các vấn đề trong nhà trường cũng như ngoài cuộc sống
6. Trong trường hợp khẩn cấp, người Bảo lãnh sẽ có nhiệm vụ thông báo gấp với gia đình học sinh để có cách giải quyết kịp thời.
Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ Ăn ở Homestay và Bảo lãnh cho học sinh tại Singapore, phụ huynh có thể liên hệ với G3Ed tại Singapore qua HOTLINE: + 65 8488 6709 (Ms )
Chuyên gia du học Công lập Singapore uy tín tại Singapore:
Di động: + 65 8488 6709 (Ms Hà) / +65 9363 9976
Điện thoại: +65 6525 6369
Văn phòng: Chiat Hong Building #03-02B, 110 Middle Road, Singapore 188968

Chuyên gia Du học Công lập Singapore uy tín tại Việt Nam:
Di động: 0974 338 233 (Ms Hương) / 0977 940 468
Điện thoại: 04 2324 3002
Văn phòng: Tầng 5, Tòa nhà số 43 Kim Đồng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Email: info@g3ed.com
Website: www.g3ed.com
G3ED – chuyên gia hàng đầu về du học Singapore – trân trọng mang đến cho BẠN bài viết này.
Chia sẻ của phụ huynh G3Ed về dịch vụ Ăn ở Homestay tại Singapore của G3Ed
Kính gửi: Công ty G3EdTôi là phụ huynh của học sinh Dương Bảo Trung. Tôi xin được gửi lời cám ơn chân thành tới G3Ed trong thời gian hơn 2 năm qua đã giúp đỡ con trai tôi từ một đứa trẻ mới 13 tuổi đên nay đã trưởng thành rất nhiều.
Tôi còn nhớ lúc Trung còn ở với gia đình, được ba mẹ đùm bọc che chở, đi học cũng đươc mẹ đưa đi đón về hàng ngày. Trung bản tính lại nhút nhát rụt rè, tính tự lập không cao vì mọi việc đều có người lớn làm giúp. Nhưng cháu lại có đặc điểm nổi trội là ham tìm hiểu cái mới, cầu thị, cầu tiến. Chính vì vậy dù mới học xong lớp 7 ở Việt Nam và mới 13 tuổi, khi được bố mẹ gợi ý cho đi du học ở Singapore thì Trung đã đồng ý ngay và vui vẻ cùng chúng tôi thực hiện các công việc chuẩn bị để lên đường. Khi Trung đồng ý đi học ở Singapore, chúng tôi lo lắm vì như tôi nói ở trên Trung còn nhỏ, tính tự lập kém, xa nhà sang đất nước xa lạ và không có ai là người thân bên cạnh giúp đỡ thì liệu có trụ được ở Singapore và học tốt không? Nhưng đến nay đã qua hơn 2 năm Trung đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức và học tốt ở Singapore. Trung đã thi đỗ vào học ở trường công lập ngay sau khi sang Singapore được 3 tháng. Hơn thế nữa sau khi học xong Sec 1 Trung đã thi đỗ vào trường SJI là một trường có sát hạch đầu vào cao. Lúc tôi nghe tin Trung đỗ vào SJI tôi đã nghĩ bị nhầm.
Xin cám ơn G3Ed rất nhiều. Nhờ có G3Ed con tôi mới đạt được sự tiến bộ vượt bậc như vậy. Mặt khác về việc ăn ở sinh hoạt của các học sinh chúng tôi cũng hoàn toàn yên tâm. Mọi nhu cầu như ăn uống, giặt giũ quần áo, đôn đốc , nhắc nhở giữ nề nếp sinh hoạt hàng ngày, thay mặt phụ huynh giải quyết mọi vấn đề liên quan đến học sinh du học cũng được G3Ed thu xếp chu đáo.

Hiện nay, nhiều bạn bè của tôi thấy con tôi đi du học tiến bộ như vậy đã tìm hỏi tôi kinh nghiệm để họ cũng cho con em mình sang du học ở Singapore. Tôi đã trả lời họ là tôi không có kinh nghiệm gì hết, chỉ là vì tôi đã có G3Ed giúp lo mọi việc. Tôi tin rằng với chất lượng dịch vụ tốt của G3Ed thì tới đây sẽ có nhiều du học sinh đến với G3Ed.

Tôi viết lá thư này là mong muốn bày tỏ sự cám ơn tới G3Ed, cám ơn tất cả những gì mà G3Ed đã làm cho con chúng tôi tiến bộ được như ngày hôm nay.
Phụ huynh học sinh Dương Bảo Trung.
Dương Thanh Bình
Singapore, tháng 10 năm 2012
 
×
Quay lại
Top