Ảnh đẹp đất nước Campuchia

maiyeuem479889

Thành viên
Tham gia
8/3/2012
Bài viết
2
Du Lich Campuchia là một trong những địa điểm du lịch mới và hẫp dẫn nhất trên thế giới. Những điểm du lịch hấp dẫn nhất của Vương quốc Campuchia là đền Angkor Wat và những ngôi đền thuộc quần thể Angkor thuộc tỉnh Siem Reap, cũng như các địa điểm văn hoá hẫp dẫn thuộc thủ đô Pnom Penh và những bãi biển thuộc tỉnh Sihanoukville với đầy đủ các dịch vụ cần thiết như khách sạn, nhà hàng, điểm vui chơi giải trí và một số dịch vụ du lịch khác.
Phnôm Pênh là tên một thành phố tọa lạc tại vị trí trung nam Campuchia, lấy tên từ Wat Phnom Daun Penh (hay Wat Phnom, nghĩa là "Đền trên đồi"), được xây năm 1373 để đặt 5 pho tượng Phật ở trên khu đồi nhân tạo cao 27 m. Tên của nó được đặt theo Daun Penh (Bà Penh), một góa phụ giàu có. Phnôm Pênh còn có nghĩa là "vùng đất của Bà Pênh".
12765351441721059073_574_574.jpg

1276534997237907578_574_574.jpg

1276535007285890747_574_574.jpg

Angkor Wat là đền núi duy nhất ở Campuchia có lối vào chính ở hướng tây, hướng Mặt Trời lặn. Cách bố cục này gây cảm giác ức chế cho người đi vào đền, bởi hình ảnh khu đền đồ sộ nổi bật trên ánh sáng chói lòa của Mặt Trời. Bên cạnh đó, bên trong đền còn có những phù điêu phong phú, miêu tả những cảnh tượng trong sử thi Ấn Độ. Rất nhiều thần linh nam và nữ vui vẻ nhảy múa với nhau trong tư thế trêu chọc. Qua một hành lang phù điêu nối tiếp nhau, chạy dài đến mấy trăm thước Anh, đã thể hiện nhiều nhân vật chân thật trong lịch sử của Campuchia. Hình tượng được mọi người yêu thích và thường xuất hiện trên phù điêu, chính là vị nữ thần nhảy múa của Campuchia.
12765350161315953786_574_574.jpg

Chùa Vàng chùa Bạc có tên đúng là Wat Preah Keo, được xây bằng gỗ năm 1892 dưới thời vua Norodom theo kiểu chùa Ngọc Phật của Thái Lan. Tưởng là hai chùa, thật ra chỉ có một mà thôi. Bên vách tường vòng quanh chùa có vẽ những cảnh trong sử thi với nhiều tượng phật quý giá. Vào năm trùng tu 1962, chùa được gọi là Chùa Bạc vì được lát bằng 5000 viên gạch làm bằng bạc mỗi viên nặng 1kg. Chùa còn được gọi là Chùa Vàng vì trong chùa có một tượng Phật đứng làm bằng vàng tạc năm 1906. Tượng nặng 90kg và có gắn 9584 viên kim cương. Viên lớn nhứt nặng 25 cara. Bên trên còn có tượng Phật làm bằng ngọc xanh. Ðây là tượng Phật ngồi cao chừng 30cm. Hiện giờ trên thế giới chỉ có mấy nước như Thái Lan, Tích Lan, Miến Ðiện... là có tượng Phật làm bằng ngọc xanh như ở đây.
12765350251671875858_574_574.jpg

Nằm ở trung tâm thủ đô Pnuôm Pênh, Hoàng cung Campuchia được xem là một công trình quan trọng, đẹp và hoành tráng nhất vương quốc này. Với lối kiến trúc tuyệt đẹp của từng công trình, cách bài trí cảnh quan hài hòa, sinh động, hoàng cung đã thể hiện rõ nét độc đáo của văn hóa phương Đông, khiến du khách phải trầm trồ và thán phục không ngừng. Bên cạnh phong cách kiến trúc truyền thống, công trình này còn ảnh hưởng phong cách kiến trúc Pháp, thể hiện qua việc bố trí cảnh vườn, những bậc cấp… Từ vị trí này, du khách có thể ngắm nhìn dòng Mekong, Bassac và hồ Tonle Sap đang nhẹ nhàng trôi.
12765350381073292147_574_574.jpg

Truyền thuyết kể rằng sự ra đời của Wat Phnom gắn chặt với sự khởi đầu của Phnôm phênh. Vào năm 1372, bà Penh (Yea Penh) với được một cây gỗ trôi dạt trên sông. Bên trong cây gỗ là 4 bức tượng Phật. Bà đã cho đắp một ngọn đồi (phnom có nghĩa là đồi) và một ngôi chùa nhỏ (wat) ở khu vực mà ngày nay gọi là Wat Phnom. Sau này, khu vực xung quanh được gọi theo ngọn đồi (Phnom) và người tạo ra nó (Penh), vì thế mà có Phnom Penh.
12765350501664097245_574_574.jpg

Nằm bên bờ hồ Tonle Sap, cách hồ khoảng ¼ dặm, thành phố Angkor Thom được xây dựng theo phong cách Bayon. Điều này thể hiện ở quy mô lớn của các công trình, trong việc sử dụng rộng rãi đá ong làm vật liệu xây dựng, trong các tháp mặt người tại các lối vào thành phố và trong hình tượng naga tại mỗi tháp. Các bức tường thành tại đây (cao 8 m, dài 3 km, bên ngoài là hào nước) bao quanh một khu vực rộng 9 km². Ở mỗi hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, đều có một cổng thành và tất cả các con đường này đều thẳng tiến đến đền Bayon tại trung tâm thành phố.
1276535062916935126_574_574.jpg

Đền Bayon nằm ở trung tâm quần thể Angkor Thom, Campuchia. Đây là ngôi đền ấn tượng nhất của kiến trúc đền núi Campuchia do sự hùng vĩ về qui mô cũng như về cảm xúc mà nó đem lại cho người xem. Ngôi đền gồm 54 tháp lớn nhỏ, trên mỗi tháp đều có điêu khắc khuôn mặt của thần Lokesvara, hay còn gọi là thần Avalokitesvara, tượng trưng cho sự quan sát của thần linh về 4 hướng của Campuchia. Nhìn từ xa đền Bayon như là một mớ hỗn độn, tuy nhiên, vào bên trong, nó là một tuyệt tác của sự sắp đặt. Là ngôi đền trung tâm của khu phức hợp Angkor Thom – hay còn gọi là thành Yaxodarapura được cả thế giới biết đến. Nằm ở trong khu phức hợp quần thể Angkor Thom, Bayon được xem là ngôi đền trung tâm của khu phức hợp Angkor Thom - hay còn gọi là thành Yaxodarapura.
12765350731590371505_574_574.jpg

Đền Baphuon là một trong những ngôi đền cổ nhất và lớn nhất trong khu phức hợp quần thể Angkor nổi tiếng. Được được xây dựng dưới triều Vua Udayadiyavarman II (Trị vì 1049 – 1065), nổi tiếng với tượng Phật nhập niết bàn được chạm khắc trên bức tường đá dài 40m.
12765349901851046943_574_574.jpg

Siem Reap là tên một tỉnh tây bắc Campuchia nằm bên bờ hồ Tonlé Sap, và là tên của một thành phố nổi tiếng tại đây. Thành phố Siem Reap được thế giới biết đến như một thành phố nhỏ, xinh đẹp, nằm bao quanh một con sông nhỏ. Đến đây khách du lich có thể tản bộ trên các con đường trung tâm của thành phố, nhấm nháp vài chai bia mát lạnh hoặc mát-xa chân, ghé thăm các cửa hiệu bán quà lưu niệm. Không chỉ rất sống động về đêm, thành phố Siem Reap còn phản chiếu nền văn hóa độc đáo có từ thời vua Ạngkor cùng với nghệ thuật truyền thống của Khmer, điệu nhảy Apsara, các ngôi đền cổ được bao quanh bởi các hàng cây cổ thụ như một bức tranh được kết hợp giữa nghệ thuật và thiên nhiên rất hùng vĩ của đất nước Campuchia.
 
Quay lại
Top