Bạn có tố chất trở thành tỷ phú

ntdtact

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/4/2011
Bài viết
285
Theo một nghiên cứu gần đây, các “đại gia” đều có những phẩm chất giống nhau: một chút liều lĩnh, tương đối cần kiệm, chăm chỉ và đầy đam mê… Có người mà khả năng làm giàu là thiên bẩm, nhưng cũng có người do tôi luyện mà nên. Bạn có thể thành một người giống họ hay không?

1. Động lực thúc đẩy bạn làm việc::KSV@10:

a. Kiếm thật nhiều tiền. (3 điểm)
b. Muốn được thành công. (1 điểm)
c. Được làm việc mình thích. (2 điểm)
d. Ai chả phải làm việc! (4 điểm)

2. Sau một ngày vất vả, bạn::KSV@08:

a. Mệt quá, mệt quá đi mất... (3 điểm)
b. Hình như mình chọn nhầm nghề? (4 điểm)
b. Mệt nhưng hài lòng. (2 điểm)
c. Hào hứng nghĩ đến thử thách sắp tới. (1 điểm)

3. Với phần tiền dư ra vào cuối tháng, bạn sẽ::KSV@01:

a. Mua sắm, nghỉ ngơi. (3 điểm)
b. Thanh toán tiền cho thẻ tín dụng. (2 điểm)
c. Để dành đầu tư tiếp. (1 điểm)
d. Làm gì còn đồng nào dư ra nữa? (4 điểm)

4. Câu nào miêu tả bạn và nghề của bạn đúng nhất?:KSV@13:

a. “Tôi thích công việc của tôi, có điều đồng lương thấp quá”. (2 điểm)
b. "Công việc của tôi tạm ổn”. (3 điểm)
c. "Việc của tôi chả có gì hay, ngoài lương cao”. (4 điểm)
d. “Công việc của tôi rất hấp dẫn và lý thú”. (1 điểm)

Kết quả:

4 - 6 điểm: Nhà tỉ phú bẩm sinh

Bạn hoàn toàn có phẩm chất của một “đại gia”: Đam mê công việc, tìm kiếm thành công không ngừng nghỉ, chừng mực trong tiêu xài, đồng thời sự quả quyết của bạn là nền tảng cho thành công.

7 - 9 điểm: Các “đại gia” luôn đi trước bạn một bước

Bạn chẳng thua kém nhóm người “tỉ phú bẩm sinh”, song luôn có một cái gì đó khiến bạn không đạt được ý nguyện. Cái bạn thiếu chính là sự quyết đoán. Thử thay đổi bằng cách tìm kiếm một cơ hội đầu tư, tự đặt ra cho mình một thời hạn và chuyên chú vào đó.

10 - 13 điểm: Người luôn tìm kiếm sự an toàn

Nếu muốn giàu có, bạn cần năng động hơn.. Thử bắt đầu với thị trường chứng khoán, nơi bạn có thể đầu tư một khoản nhỏ. Cùng với các giao dịch trên sàn, sự tự tin cũng như khả năng đương đầu với rủi ro sẽ dần đến với bạn.

14 - 16 điểm: “Tay chơi” có hạng

Bạn sống cuộc sống ở mức một tỉ phú. Mua sắm đồ đạc đắt tiền, nghỉ ngơi ở những nơi sang trọng, tận hưởng sự xa hoa, vung tay thoải mái cho shopping…với bạn quan trọng hơn tiết kiệm. Sẽ chẳng vấn đề gì nếu bạn còn trẻ. Song nếu đang ở ngưỡng 30, hãy tập dành dụm ngay, nếu không bạn đang đánh cắp từ tương lai của chính mình.

Lê Hương
 
4 - 6 điểm: Nhà tỉ phú bẩm sinh

Bạn hoàn toàn có phẩm chất của một “đại gia”: Đam mê công việc, tìm kiếm thành công không ngừng nghỉ, chừng mực trong tiêu xài, đồng thời sự quả quyết của bạn là nền tảng cho thành công.

He he
Đúng quá ^^
Một tỷ phú bẩm sinh ? Khi nào làm tỷ phú thì em sẽ cho m/n 1 xe hơi riêng :KSV@09:*hão huyền *
Tks ss nha :KSV@03:
 
10 - 13 điểm: Người luôn tìm kiếm sự an toàn

Nếu muốn giàu có, bạn cần năng động hơn.. Thử bắt đầu với thị trường chứng khoán, nơi bạn có thể đầu tư một khoản nhỏ. Cùng với các giao dịch trên sàn, sự tự tin cũng như khả năng đương đầu với rủi ro sẽ dần đến với bạn.
 
hahah mình là nhà tỷ phú bẩm sinh....tỷ phú không tiền :D
 
Theo một nghiên cứu gần đây, các “đại gia” đều có những phẩm chất giống nhau: một chút liều lĩnh, tương đối cần kiệm, chăm chỉ và đầy đam mê… Có người mà khả năng làm giàu là thiên bẩm, nhưng cũng có người do tôi luyện mà nên. Bạn có thể thành một người giống họ hay không?

1. Động lực thúc đẩy bạn làm việc::KSV@10:


c. Được làm việc mình thích. (2 điểm)

2. Sau một ngày vất vả, bạn::KSV@08:

a. Mệt quá, mệt quá đi mất... (3 điểm)

3. Với phần tiền dư ra vào cuối tháng, bạn sẽ::KSV@01:

a. Mua sắm, nghỉ ngơi. (3 điểm)

4. Câu nào miêu tả bạn và nghề của bạn đúng nhất?:KSV@13:


d. “Công việc của tôi rất hấp dẫn và lý thú”. (1 điểm)

Kết quả:

4 - 6 điểm: Nhà tỉ phú bẩm sinh

Bạn hoàn toàn có phẩm chất của một “đại gia”: Đam mê công việc, tìm kiếm thành công không ngừng nghỉ, chừng mực trong tiêu xài, đồng thời sự quả quyết của bạn là nền tảng cho thành công.

7 - 9 điểm: Các “đại gia” luôn đi trước bạn một bước

Bạn chẳng thua kém nhóm người “tỉ phú bẩm sinh”, song luôn có một cái gì đó khiến bạn không đạt được ý nguyện. Cái bạn thiếu chính là sự quyết đoán. Thử thay đổi bằng cách tìm kiếm một cơ hội đầu tư, tự đặt ra cho mình một thời hạn và chuyên chú vào đó.


10 - 13 điểm: Người luôn tìm kiếm sự an toàn

Nếu muốn giàu có, bạn cần năng động hơn.. Thử bắt đầu với thị trường chứng khoán, nơi bạn có thể đầu tư một khoản nhỏ. Cùng với các giao dịch trên sàn, sự tự tin cũng như khả năng đương đầu với rủi ro sẽ dần đến với bạn.

14 - 16 điểm: “Tay chơi” có hạng

Bạn sống cuộc sống ở mức một tỉ phú. Mua sắm đồ đạc đắt tiền, nghỉ ngơi ở những nơi sang trọng, tận hưởng sự xa hoa, vung tay thoải mái cho shopping…với bạn quan trọng hơn tiết kiệm. Sẽ chẳng vấn đề gì nếu bạn còn trẻ. Song nếu đang ở ngưỡng 30, hãy tập dành dụm ngay, nếu không bạn đang đánh cắp từ tương lai của chính mình.

Lê Hương

Đại gia đó nha ! :KSV@05:
 
×
Quay lại
Top