Bạn suy nghĩ như thế nào về Tài sản và Tiêu sản ?

lyly18

Thành viên
Tham gia
7/8/2011
Bài viết
3
Hôm bữa đi tham gia chương trình tặng sách đc một anh kia chia sẻ về cách tiêu tiền, đại khái là anh ấy muốn nói là muốn giàu có thì ta phải tăng thu nhập mình lên chứ ko nên tiết kiệm tiền, Nhưng theo mình nghĩ thì ngoài tăng thu nhập thì chúng ta cần phải biết đâu là tiêu sản đâu là tài sản thì ta mối có thể vừa tiết kiệm và vừa tăng dc thu nhập như thế ta mới giàu và hạnh phúc dc.
Và theo mình Tài sản là những thứ mà từ nó ta có thể tạo ra tiền, còn tiêu sản là những thứ mà từ đó ta mất tiền cho nó.
Vidu như một chiếc xe máy, nếu ta dùng nó vào 1 việc làm ăn thì nó sẽ là tài sản, nhưng nếu ta dùng nó vào việc đi chơi thì nó sẽ là tiêu sản.
Còn các bạn các bạn nghĩ sao về vấn đề này mình cùng nhau thảo luận nhé.
 
Sách gì lạ nhỉ, kêu tăng nhu nhập mà đừng tiết kiệm.
Như ví dụ của bạn, thì tài sản và tiêu sản chỉ khác nhau qua cách sử dụng thôi.
Thật ra mình vẫn chưa hiểu rõ chủ đề mà bạn muốn đưa ra bàn luận.
Theo mình thì
tài sản : là những gì mình có để từ những cái đó mình làm cho nó tốt hơn ,,,phát sinh lải hơn
Tiêu sản : là những sản phẩm phục vụ cho mục đích tiêu dùng



 
Bạn muốn biết rõ về vấn đề này thì hãy đọc quyển dạy con làm giàu tập 1, trong đó nói rõ điều này. Bộ sách này rất hay các bạn nên tìm đọc (hơn chục quyển).
Tài sản mang lại cho chúng ta tiền còn tiêu sản lấy tiền của chúng ta.
 
Đúng là như vậy, tuy nhiên không nên vì nó là tiêu sản mà ta không dùng đến nó, quá hạn chế nó. Không có cái ti vi, máy tính, điện thoại, xe máy, ô tô nhà cửa thì làm sao ta có thể giải trí, đi chơi, ăn uống ngủ nghỉ được. Nói là tiêu sản nhưng cũng không hẳn là tiêu sản. Nó chính là phương tiện giúp ta tạo ra của cải vật chất. Cũng giống như khi sản xuất sản phẩm, cũng phải trích ra một lượng tiền nhất định chi trả cho khâu sản xuất, nhân công. Làm sao có thể được hết 100% chứ.
 
×
Quay lại
Top