Bạn thích ai là trùm cuối của DC hơn?

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.

Loverise

Tập phũ phàng
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/12/2014
Bài viết
4.706
Trong truyện (phim) DC, chúng ta thường hay đoán thử trùm cuối của DC là ai. Nhưng bây giờ, chúng ta hãy đảo ngược lại câu hỏi thử: "Bạn thích ai là trùm cuối của DC hơn. Giải thích."
Riêng mình, mình thích Ran là trùm cuối hơn
Bởi vì: - Ran là người gần gũi thân cận nhất với conan
-Ran là cao thủ karate
-Ran xuất hiện trong rất nhiều tập
-Ran thông minh, từng nghi ngờ Conan là Shinichi
- Có một vài chi tiết mà tác giả cố tình tránh:
+ Conan định tiết lộ thân phận của mình cho Ran biết trên con tàu.
+ Conan bắn nhầm thuốc mê vào mông của Ran
+ Chúng ta thấy! Conan hay bắn thuốc mê vào ông Mori, luật sư Eri (hk nhớ tên nữa, chỉ biết là mẹ của Ran), Hattori, Soko? Vấn đề tại sao tác giả lại không cho Conan bắn thuốc mê vào Ran.
- Trong DC, nhân vật giết người thường là kẻ lươmg thiện
Còn @[you] thì sao? Thích ai hơn thì hãy nêu ra quan điểm của mình nhé!
Giờ thì chúc ngủ ngon! Good Night! :)
 
Tớ thì nghĩ là Kid Cha. Tác giả từng bảo Trùm đã từng xuất hiện 1 lần duy nhất ( Kid Cha cũng từng xuất hiện một lần duy nhất).
Xét về trình độ thì Kid Cha hoàn toàn không thua kém Shi Cha và nếu xem lại tập đó thì có chi tiết rất thú vị là Shi Cha bảo là sẽ chiến thắng Kid Cha. Vậy cuộc chiến ở đây là gì nhĩ????
 
Ủa! Mình nhớ trong phim magic kaitou thì cha Kid đã chết trong 1 vụ tai nạn ảo thuật trước khi kid trở thành siêu trộm mà!
 
@khatrungan bản mới thì cha kid xuất hiện thì phải đó bạn ko biết có thật ko? :P
 
Ủa vậy cha Kid còn sống à @hàquanghuy! Mừng quá! :))
@Ma Vương Bóng Tối Nếu nói ông Mori, thì có lẽ cũng đúng nhỉ! Ông bị bắn thuốc mê hoài mà hổng bị phát hiện thì mới là chuyện lạ đó =)) . Hattori mới bị bắn 1 lần mà đã phát hiện ra Conan là Shinichi rồi mà :)
 
em mún ông mori làm trùm từ lâu lắm roài nhưng nói về nghi ngờ thỳ là nghi ngờ ông Agasa nếu muốn nói chuẩn hơn ai là trùm thỳ em chắc chắn là bác Aoyama :))
 
Mình cũng thích ông Mori là trùm. Người có vẻ ít nguy hiểm nhất, ngốc nhất, bất tài nhất lại là trùm thì các giai thám tử tài giỏi siêu đẳng khác mới phải té ngửa. Bà Eri là Vermouth, cục cưng của ông trùm, thừa sắc sảo và vô cùng yêu Ran. Chưa kể lúc đó cục diện sẽ trở thành con rể đấu với bố vợ, vô cùng hấp dẫn là đây. Ran sẽ trở thành lá bài chống lại ông trùm, chính nghĩa như Ran thế nào không "đại nghĩa diệt thân".

Tuy nhiên, trong vụ Áo đen VS FBI. Gin từng dẫn binh đoàn đi xử ông Mori và ông râu kẽm sẽ đi đời sớm nếu không có Conan và Akai xuất hiện giải cứu kịp thời. Thế nên tất cả chỉ là sở thích chứ ông Mori không thể làm trùm được.

Bác Agasa cũng chắc chắn không phải là trùm đâu, trong một phỏng vấn tác giả có xác nhận điều đó. Tính đi tính lại cuối cùng ông GA đích thị là trùm. :))
 
Mình cũng thích ông Mori là trùm. Người có vẻ ít nguy hiểm nhất, ngốc nhất, bất tài nhất lại là trùm thì các giai thám tử tài giỏi siêu đẳng khác mới phải té ngửa. Bà Eri là Vermouth, cục cưng của ông trùm, thừa sắc sảo và vô cùng yêu Ran. Chưa kể lúc đó cục diện sẽ trở thành con rể đấu với bố vợ, vô cùng hấp dẫn là đây. Ran sẽ trở thành lá bài chống lại ông trùm, chính nghĩa như Ran thế nào không "đại nghĩa diệt thân".

Tuy nhiên, trong vụ Áo đen VS FBI. Gin từng dẫn binh đoàn đi xử ông Mori và ông râu kẽm sẽ đi đời sớm nếu không có Conan và Akai xuất hiện giải cứu kịp thời. Thế nên tất cả chỉ là sở thích chứ ông Mori không thể làm trùm được.

Bác Agasa cũng chắc chắn không phải là trùm đâu, trong một phỏng vấn tác giả có xác nhận điều đó. Tính đi tính lại cuối cùng ông GA đích thị là trùm. :))
hjha, em cũng có nói như vậy tên đầu xỏ Gosho Aoyama :))
đoạn kết nếu ông Mori là trùm thỳ sẽ là:
[..........] Mori phản đối Shinichi và Ran, ông Mori cầm súng định bắn Shinichi, Ran chạy tới đỡ viên đạn........ ấy cho Shin, Không tính toán gì nữa ông Mori đưa ran vô viện, sau 1 thời gian đã lấy đc viên đạn ra và Ran đc phục hồi, Nhờ có đó, ông Mori đành châp nhận cko Shin và Ran êu nkau =)) =)) tóm tắt là vậy
 
Trùm là em sinh đôi của ông Mori, xuất hiện trong lốt anh mình vào những lần ông ấy phá án thông minh đột xuất :KSV@07:

(mình thích thế :Conan07:)
 
Mình cũng thích Mori là ông trùm. Người ta thường nói: "Chỗ nguy hiểm là chỗ an toàn nhất". Mình thấy ông Mori là 1 thám tử bất tài nhưng mà bị Conan bắn thuốc mê nhiều lần. Sao ông ta lại không phát hiện ra nhỉ? Trong khi đó, thám tử Hattori bị bắn 1 lần là phát hiện ra Conan là Shinichi liền. =))
 
Có khi nào là Nam Tước Bóng Đêm ko @[you]
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Quay lại
Top