Bánh ngô sữa dừa – món khoái khẩu cho hè này! Bánh ngô sữa dừa Philippines có vị cực mát nha, khôn

hoa huong duong

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/6/2010
Bài viết
61
Bánh ngô sữa dừa Philippines có vị cực mát nha, không phải chiên giống bánh ngô Việt Nam đâu! :KSV@09:


Chuẩn bị những nguyên liệu sau:

20100624mbtbanhngonl2.jpg




- 2 hộp sữa dừa
- 110gr bột ngô
- 1 hộp sữa đặc
- 100gr đường
- 1 hộp ngô ngọt
- 30gr cơm dừa
- 800ml sữa tươi

Đến phần hành động này: >:D<


20100624mbtbanhngo12.jpg



Bước 1:
- Trộn đều sữa dừa, ngô ngọt và sữa đặc với nhau trong nồi rùi nấu trên bếp chừng 8 phút nghen.
20100624mbtbanhngo22.jpg



Bước 2:
- Tiếp theo, hòa bột ngô với sữa tươi rùi cho vào cùng với sữa dừa và ngô này.
20100624mbtbanhngo32.jpg



Bước 3:
- Giờ thì tiếp tục nấu và quấy đều cho tới khi ngô và sữa dừa đặc lại như hình bên nha!
20100624mbtbanhngo42.jpg



Bước 4:
- Chuẩn bị một bát lớn hoặc khay phủ bơ để đựng bánh ngô nà.
20100624mbtbanhngo52.jpg



Bước 5:
- Đổ bánh ngô và khay rùi để trong tủ lạnh chừng 1 tiếng nào.
20100624mbtbanhngo62.jpg



Bước 6:
- Trong lúc chờ đợi, chúng mình rang qua cơm dừa cho vàng ruộm và thơm nhé!
20100624mbtbanhngo72.jpg


Bước 7:
- Thêm 1 chút cơm dừa rang lên trên nè! Măm măm thử 1 miếng xem sao nào!
43.png



20100624mbtbanhngosp12.jpg
Wow…nhìn đã thấy hấp dẫn rùi!
44.png
20100624MBTbanhngosp2.jpg
Bánh ngô sữa dừa mát mát hơi giống thạch nhưng lại có vị hơi giống chè ngô đấy!
25.png
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top