Bí quyết chọn quần áo cho người béo!!!!

seovietnit123

Thành viên
Tham gia
16/9/2014
Bài viết
1
Việc ăn quá nhiều khiến bạn tăng cân nhanh và không biết lựa chọn quần áo cho người béo thế nào là đẹp và hợp thời trang. Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn nhé!!!

Dưới đây là vài gợi ý nho nhỏ về cách chọn quần áo cho người béo với phom dáng đậm đà, hy vọng sẽ làm tăng thêm "tủ bí quyết" làm cho thân hình của bạn thêm hoàn hảo:

Về màu sắc:

Màu sắc rất quan trọng, nó không chỉ làm bạn thêm nổi bật mà còn giúp bạn rất nhiều trong việc khắc phục các khiếm khuyết thời trang.

Nên:

Bạn hợp với các tông màu tối và đậm như màu đen, màu tím... Cảm giác nặng nề về thân hình sẽ giảm bớt.Hãy thử với các kiểu áo có hoa văn nhỏ và trung bình, mật độ thưa thớt để giãn bớt sự chú ý.

Không nên:

Những tông màu sáng thường gây cảm giác béo hơn, rộng ra. Vì vậy nếu bạn hơi mập bạn không nên chọn các bộ quần áo sáng màu, nó hoàn toàn có tác dụng ngược lại, làm bạn trông còn “bự” hơn.Bạn cũng nên tránh chọn các trang phục có hoa văn to hay nhiều màu sặc sỡ, bởi nó tạo sự rườm rà và không gọn gàng.

Về kiểu dáng - chất liệu:

Áo cho người béo được chú trọng đầu tiên chính là kiểu dáng, nó là yếu tố chính làm nên phong cách thời trang. Các nhà thiết kế thường lấy kiểu dáng ra ưu tiên số một để chọn lựa một mẫu áo sơ mi kẻ nữ mốt đặc biệt cho vóc dáng ko mấy thon thả. Tuy nhiên bạn cũng nên chủ động khi lựa chọn cho mình sự phù hợp và:

Nên:

Chọn những mẫu mốt đơn giản, nhẹ nhàng. Nếu muốn mình điệu đà hơn cũng nên chọn tiết tấu thu gọn như kẻ sọc dọc, gân dài...Chọn quần áo có chất liệu suôn, lụa tạo cảm giác nhẹ nhàng thanh thoát.


Không nên:

Hạn chế chọn các kiểu áo hoặc quần bó sát người hoặc có chất liệu bóng, điều đó sẽ càng phô diễn thêm số đo các vòng của bạn. Không nên mặc các mẫu áo cầu kì và diêm dúa, đặc biệt là áo hở cổ và hở vai. Nó chỉ hợp với những ai hơi gầy gò và thon thả. Những chất vải xốp phồng như kiểu vải gió hay vải pha nhiều sợi ni-lon sẽ làm đổ vỡ hết toàn bộ style của trang phục. Còn các bạn trẻ trung có thể là những chiếc váy dáng ngắn may xéo, hoặc là váy suông cho người béo kết hợp phụ kiện là đôi tất đùi tối màu, sọc dọc, để tạo cảm giác chân bạn dài ra và thon hơn.

Trang sức và các điểm nhấn phụ kiện quần áo cho người béo:

Người mập có thể chọn các mẫu trang sức không quá to bản và nên kéo dài. Như thế trông cổ bạn sẽ thanh mảnh và dài ra, tạo nét thanh thoát cho cả khuôn mặt.

Có thể dùng các mẫu trang sức kiểu vòng đá sâu chuỗi, màu tối càng tốt, sẽ rất hợp với tông thẫm của trang phục. Nếu là phụ kiện cho áo quần như các kiểu thắt lưng cũng nhớ là chọn bản dây vừa, tạo ra điểm nhấn khác biệt.
 
Hiệu chỉnh:
Mình nghĩ những người mập nếu không có nhiều thời gian chọn trang phục thì nên mặc áo sơ mi, đóng thùng, quần tây đen hoặc xám. Quầy tây thường thẳng hơn nên nhìn gọn hơn.
Cảm giác gọn gàng trên trang phục hay giày dép cũng làm nhìn có thiện cảm hơn.
 
×
Quay lại
Top