Bí quyết học tốt các môn học đại cương

dhpttonghop

Thành viên
Tham gia
6/6/2013
Bài viết
1
Khi nhắc đến các môn học đại cương, nhiều bạn sinh viên thường nghĩ đó là những môn ít quan trọng và không chú tâm đúng mức. Thậm chí, nhiều bạn còn thấy các môn đại cương rất "nhàm chán” bởi các môn học đại cương hầu hết là các môn lý thuyết, các môn học về phương pháp, các môn học về tư duy...


hoc-mon-hoc-dai-cuong.jpg



Tuy nhiên, nếu nắm được phương pháp học tốt, các môn này sẽ rất có ích và thậm chí còn là cơ hội giúp bạn nhân học bổng.


Vậy học đại cương như thế nào?

Bản thân bạn là người quyết định sẽ có một kết quả tốt khi học đại cương hay là không. Dù học gì thì bạn cũng cần có sự say mê và học hành một cách nghiêm túc.

Trước hết, bạn phải nắm được sơ lược về cái mình sẽ được học trước và sau khi dự lớp, tức là bạn phải đọc hay tìm hiểu về nó. Bởi vì, nếu bạn không biết hôm nay học cái gì, nó có nội dung ra sao thì thử hỏi làm sao có hiệu quả? Do đó, hãy dành cho mỗi môn học một khoảng thời gian nhất định để bạn không bị mất "nhiệt" với nó nhé.

Thứ hai, chọn một phương pháp cho mình. Phương pháp học đó sẽ giúp bạn nâng cao hiệu quả việc học không chỉ đối với các môn đại cương mà cả các môn chuyên ngành sau này. Một khi đã hình thành được những phương pháp học tập tốt, bạn sẽ có những bước đi từ từ để làm quen với các môn đại cương như: Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng, Tâm lí, Xác suất thống kê.... Chính những môn học này sẽ giúp bạn có thể tư duy tốt hơn và biết cách học tốt các môn chuyên ngành của mình.

Thứ ba, bạn nên lưu ý đến việc có giáo trình của tất cả các môn học đại cương nhé. Nếu một ngày bạn có "lười" lên lớp hay vì một lí do nào đó khiến bạn phải nghỉ học thì bạn hãy yên tâm rằng mình đã có trong tay những nội dung cơ bản của bài học rồi. Giáo trình rất quan trọng, nếu bạn thường xuyên đọc thì bạn sẽ hệ thống được kiến thức của mình và bạn sẽ thấy được cái hay của nó từ mỗi trang sách.

Thứ tư: Chịu khó nghe giảng. Nghe giảng là một cách học rất hiệu quả. Bạn có thể hiểu bài ngay tại lớp và có thể thắc mắc bất kì điều gì nếu bạn thấy khó hiểu.Và thắc mắc càng nhiều thì bạn cũng như những người bạn cùng thảo luận sẽ vỡ ra được nhiều điều.

Và cuối cùng, nên ghi chép bài theo cách hiểu của bạn vì nó sẽ giúp bạn chú ý được những ý quan trọng. Ban có thể ghi bằng chữ hay vẽ hình ảnh, mô hình, hay lập thành bản đồ... tất cả đều nhằm giúp bạn sắp xếp kiến thức thành một hệ thống và giúp nhớ bài lâu hơn.

(Nguồn: Sanmuasamforum.com Tổng hợp)
 
cảm ơn bạn đã chia sẻ kinh nghiệm nhé.
 
×
Quay lại
Top