Bí quyết ứng phó với những người bạn không ưa

nhipcautre0904

Keep moving forward
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/3/2012
Bài viết
4.114
Bi-quyet-ung-pho-voi-nhung-nguoi-ban-khong-ua_11.jpg

Chúng ta ai cũng đều có những người mà mình không muốn hay không thể ưa được. Tuy nhiên hoàn toàn có bí quyết để bạn ứng phó với những đối tượng như vậy.
woman-being-bullied-by-mean-girl-horiz(2).jpg


1. Hạn chế gặp mặt hay ở gần

Nếu như không thể, bạn có thể giới hạn thời gian mà bạn dành cho họ. Từ những điều nhỏ nhặt nhất, ví dụ như bạn sẽ phải đi học và gặp đối phương mỗi ngày. Bạn có thể tránh vào chung nhóm với họ, tránh xa họ ra vào giờ nghỉ chẳng hạn. Những điều này sẽ giúp ích được bạn.

2. Lẩn tránh trên mạng xã hội

Đôi khi tránh mặt một người ngoài đời dễ hơn là tránh mặt họ trên mạng xã hội. Nếu bạn cảm thấy đối phương thường xuyên làm phiền bạn trên facebook chẳng hạn, bạn có thể điều chỉnh lại một số tùy chọn riêng tư đối với tài khoản của họ. Sau đó bạn sẽ cảm thấy thoải mái với không gian riêng tư của mình hơn.

3. Giữ vẻ mặt vui vẻ

Nếu bạn không ưa ai đó, đừng vội thể hiện ra quá mức. Thay vào đó, cứ cư xử bình thường. Mọi hành động thể hiện ra dù là bực mình, thô lỗ hay yếu đuối sẽ không tốt cho bạn về lâu về dài, đó sẽ chỉ mang lại cho bạn nhiều vấn đề hơn mà thôi.

4. Không để cảm xúc lấn át

Chúng ta thường không kiềm chế được bản thân chúng ta, suy nghĩ hay hành động của chúng ta khi đối diện với người mình ghét, phải không? Nếu ai đó cứ làm bạn khó chịu, hãy biết nhẫn nhịn. Nếu bạn cảm thấy rằng cảm xúc của mình có thể sẽ bùng nổ, hãy tìm cách lảng ra một nơi khác. Hãy hít thở thật sâu. Hãy trở lại đối diện với đối phương với một cái đầu lạnh và tinh thần vững chắc.

5. Đừng nói về họ

Thông thường, nói xấu về một người mình ghét là cách xả hơi rất tốt, nhưng đừng làm vậy. Có rất nhiều lý do khiến bạn không nên làm vậy. Thứ nhất là những lời ấy có thể đến tai đối phương, gây ra mâu thuẫn lớn hơn. Thứ hai, bạn ắt hẳn không muốn người khác nhìn vào và bảo rằng mình là kẻ chuyên đi nói sau lưng người khác chứ nhỉ? Không đáng tí nào đâu.

6. Không để họ chèn ép

Tốt tính và để bị chén ép là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đừng để đối phương leo lên đầu bạn khi bạn đang cố tỏ ra tốt lành với họ. Hãy thẳng thắn và thể hiện rõ quan điểm của mình khi người khác không tôn trọng bạn.

7. Cởi mở với những người khác

Bạn ghét một người, bạn không cần phải đi kể ch.uyện ấy với tất cả những người khác. Điều bạn cần làm chỉ là dành nhiều thời gian ở bên họ. Hãy làm cho họ nhận ra vấn đề về người mà bạn ghét mà không cần phải nói xấu sau lưng bất kì ai. Họ cũng sẽ dần cô lập người đó ra, và bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Nguồn Webtretho.com
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
nếu đã không ưa rồi thì chỉ có thể là tránh mặt, tránh xa thôi. Xoay chuyển 180* không phải ai cũng làm được
 
×
Quay lại
Top