Biến đổi khí hậu sẽ không công bằng (Cập nhật ngày: 10/03/2011)

vnGreener

Cựu quản lý
Tham gia
23/2/2011
Bài viết
588
(Cập nhật ngày: 10/03/2011 14:28:00)
Các quốc gia phát thải khí nhà kính tính theo đầu người ít nhất lại là các quốc gia có xu hướng dễ tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu. Đó là kết luận từ một nghiên cứu mới, củng cố thêm quan điểm lâu nay vẫn bị nghi ngờ này.
Các nước ít phát thải lại là nạn nhân chính của biến đổi khí hậu (Ảnh: Ctv.ca)
img.php





Các nhà nghiên cứu của Đại học McGill (Canada) đã khẳng định điều mà lâu nay đã được dự đoán song vẫn vấp phải nhiều nghi ngờ.

“Các mô hình sinh thái học của chúng tôi cho thấy, tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu sẽ là lớn nhất ở các quốc gia ít góp phần gây nên hiện tượng này nhất” – trưởng nhóm nghiên cứu Jason Samson cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Các mô hình tương tự từng được sử dụng để nghiên cứu cách thức mà các loài thực vật và động vật thích ứng với biến đổi khí hậu, nhưng lần này Samson đã áp dụng công cụ đó để nghiên cứu tác động lên con người. Ông gọi đó là chỉ số toàn cầu đầu tiên để dự báo các tác động của biến đổi khí hậu lên con người.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Global Ecology and Biogeography này, người dân sống ở những đất nước có khí hậu nóng và nằm trong vĩ độ thấp có thể sẽ phải hứng chịu các tác động này sau vài thập kỷ nữa.

Các khu vực thuộc Nam Mỹ, Trung Mỹ, Bán đảo Ả Rập, Đông Nam Á và nhiều khu vực của Châu Phi sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Còn Canada, Mỹ, Bắc Âu và Trung Á sẽ chịu tác động ở mức độ nhẹ hơn, theo nghiên cứu này.

Nhóm nghiên cứu cũng cho biết, các quốc gia nghèo như Somalia, vốn đã phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết và gặp nhiều khó khăn trong trồng cấy lương thực vì khí hậu nóng, sẽ gặp khó khăn nhiều nhất trong việc đảm bảo an ninh lương thực cho số dân ngày càng tăng trên một nền nhiệt độ cao hơn.

Trong nghiên cứu này, Samson cũng kết hợp các dữ liệu về biến đổi khí hậu với các số liệu điều tra dân số của gần 97% dân số thế giới, nhằm dự báo sự thay đổi về dân cư của các khu vực cho năm 2050.

Theo Samson, mô hình nghiên cứu sinh thái học mới này có thể giúp dự báo chính xác hơn và sơ đồ hóa được các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tại các khu vực cụ thể trên toàn cầu. Tuy không đưa ra các dự báo ở quy mô nhỏ ở cấp đô thị, tỉnh thành song mô hình này cũng giúp đưa ra một bức tranh toàn cảnh rất hữu ích cho các quyết định chính sách và các đàm phán toàn cầu về biến đổi khí hậu.

Với nghiên cứu này, những người từng cho rằng biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng tới các quốc gia ít phát thải khí nhất sẽ có thêm bằng chứng hậu thuẫn cho quan điểm của mình.



Bạch Dương

(CTV News, 06/03/2011)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
tiết kiệm cũng là 1 cách bảo vệ môi trường đó
 
điều này rất đúng!
vì vậy người ta mới đưa ra nguyên tắc xả thải nhiều cũng mất tiền mà!!!
 
điều này rất đúng!
vì vậy người ta mới đưa ra nguyên tắc xả thải nhiều cũng mất tiền mà!!!
với lại bay h bamboo thấy chỗ nào cũng toàn là rác hết ak
người ta đi ngoài đường cũng tiện tay vứt rác luôn
hjC
hok biết sao VN lại hok phạt những người như vậy
 
vì pháp luật Việt Nam chưa chặt chẽ, và con người còn thiếu ý thức cộng đồng.
với lại những người luôn dạy ta trên lớp là phải thế nọ thế kia với môi trường, nhưng chính họ cũng ko gương mẫu thực hiện!!
vậy thử hỏi ai có thể tin vào những bài giảng ấy được chứ!
 
vì pháp luật Việt Nam chưa chặt chẽ, và con người còn thiếu ý thức cộng đồng.
với lại những người luôn dạy ta trên lớp là phải thế nọ thế kia với môi trường, nhưng chính họ cũng ko gương mẫu thực hiện!!
vậy thử hỏi ai có thể tin vào những bài giảng ấy được chứ!
uk.hjhj.người VN chỉ toàn là lý thuyết thui ah`
 
muốn giáo dục người khác thì trước hết mình phải chuẩn mực đã!
 
cái này khó nói lắm à!
điều này phải bắt đầu từ giới trẻ, và trẻ em phải được giáo dục từ nhỏ....mới có hi vọng trong những năm gần đây!
 
cái này khó nói lắm à!
điều này phải bắt đầu từ giới trẻ, và trẻ em phải được giáo dục từ nhỏ....mới có hi vọng trong những năm gần đây!
có chứ
mấy em mẫu giáo cũng được giáo dục là ko đươc xả rác bừa bãi ấy
mấy em đó cũng ko xã rác...
nhưng khi ở nhà mấy em đó thấy người lớn xả rác
nên cũng xả rác theo luôn
hjC.......
 
uhm đúng đấy, vì vậy cần nhiều ngành nhiều giới tham gia phong trào này!!!
 
với lại bay h bamboo thấy chỗ nào cũng toàn là rác hết ak
người ta đi ngoài đường cũng tiện tay vứt rác luôn
hjC
hok biết sao VN lại hok phạt những người như vậy
Không phải ý của hondacodon là xả rác thải đâu( cái này do ý thức là chủ yếu mà), mà chính là "khí thải gây ra hiệu ứng nhà kính đó"
Nước nào thải ra quá mức CO2, metan,.."quy định cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính" theo nghi định của Hội Nghị Liên Hiệp Quốc về khí hậu tại Copenhagen 2009. Thì nước đó sẽ phải nộp tiền tính theo lượng khí thải ra môi trường. Còn những nước nghèo nào trồng thêm cây xanh hay có diện tính rừng(cũng tính theo khối như vậy) để làm sạch bầu khí quyển sẽ được những nước giàu khác trả tiền mua lại.^^ Green nhớ mang máng thôi! ở VN cũng đang trồng rất nhiều tại các tỉnh nghèo miền núi nơi đất canh tác nông nghiệp rất xấu.
 
Việt Nam trồng nhiều nhưng cũng phá nhiều, vì vậy mới có những trận lũ lịch sử ở Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ trong năm 2010 vừa qua chứ!!!
 
Không phải ý của bạn ấy là xả rác thải đâu( cái này do ý thức là chủ yếu mà), mà chính là "khí thải gây ra hiệu ứng nhà kính đó"
Nước nào thải ra quá mức CO2, metan,.."quy định cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính" theo nghi định của Hội Nghị Liên Hiệp Quốc về khí hậu tại Copenhagen 2009. Thì nước đó sẽ phải nộp tiền tính theo lượng khí thải ra môi trường. Còn những nước nghèo nào trồng thêm cây xanh hay có diện tính rừng(cũng tính theo khối như vậy) để làm sạch bầu khí quyển sẽ được những nước giàu khác trả tiền mua lại.^^ Green nhớ mang máng thôi! ở VN cũng đang trồng rất nhiều tại các tỉnh nghèo miền núi nơi đất canh tác nông nghiệp rất xấu.
nhưng xả rác cũng làm ô nhiễm môi trường mà

uhm đúng đấy, vì vậy cần nhiều ngành nhiều giới tham gia phong trào này!!!
bắt đầu từ những người lớn
 
điều này rất đúng!
vì vậy người ta mới đưa ra nguyên tắc xả thải nhiều cũng mất tiền mà!!!
:KSV@18:Là ý này cơ Bamboo ạ^^! và mình đồng ý hết quan điểm của Bamboo về rác thải môi trường ở trên đây mà^^!
:KSV@17:Đừng hiểu lầm ý của Greener nha Bam! Hic tội nghiệp lắm.
 
các bạn học môn môi trường và con người sẽ được nghe và biết rất nhiều về vẫn đề này!!!

với lại trên các phương tiện thông tin đại chúng người ta nói rất nhiều!!!
 
các bạn học môn môi trường và con người sẽ được nghe và biết rất nhiều về vẫn đề này!!!

với lại trên các phương tiện thông tin đại chúng người ta nói rất nhiều!!!
chỉ nói mà ko thực hiện được cũng như ko thui ah`
 
chỉ nói mà ko thực hiện được cũng như ko thui ah`
:KSV@01:Hj^^ !!! Ưh vậy hôm nào đó nha! Greener sẽ nhờ [you] tham gia 1 hoạt động thiết thực và rất bổ ích về môi trường trên KSV này, Okie?
 
:KSV@01:Hj^^ greener nói qua cho [you] và các bạn hiểu chút chút thôi nha! Là sẽ có 1 hội, nhóm, hay CLB của những thành viên yêu môi trường như [you] và tôi đó! Và đã được BQT và Admin Cao Anh đồng ý rồi, chỉ chờ lấy ý kiến từ đông đảo các thành viên trên KSV thôi!!!^^
Vì chỉ có các bạn mới quyết định được sự lớn mạnh, phát triển của Ngôi nhà KSV này mà. Ý kiến thông qua bằng 1 hình thức rất công bằng và dân chủ hiện nay đó là "Bỏ phiếu" trên 1 Topic mới sắp ra lò mong [you] và các bạn đón nhận sự ra đời của "nó"!
Thân ái!:KSV@03:
 
×
Quay lại
Top