Bình hoa giấy vụn

anhnt.anh

Quản lý KSV
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/1/2010
Bài viết
968
Những mẩu giấy xốp, giấy gân sau khi gói quà thường còn lại những mẩu vụn. Chớ vội bỏ đi nhé, chúng sẽ rất hữu ích đấy. Xem nè!
Bạn cần có
- 1 vỏ lon nước ngọt, cát
- Giấy xốp màu cam loại dày
- Giấy xốp trắng (hoặc xanh) loại mỏng
- Giấy gân màu vàng
- Dây kẽm loại nhỏ (có bọc nhựa)
- Keo, băng dán 2 mặt
Bước 1: Làm lọ hoa
09.jpg

12.jpg
- Dùng kéo cắt 1/2 vỏ lon nước ngọt, chỉ giữ lại phần đáy để làm lọ (muốn đẹp, bạn có thể dùng sơn phết lên).
- Cho một ít cát hoặc gạo vào trong để khi cắm hoa, lọ không bị ngã.
- Giấy xốp cam cắt hình vuông, dùng keo dán lên phía trên.
Bước 2: Làm hoa
13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

+ Cánh hoa: Giấy gân màu vàng cắt thành những hình vuông nhỏ (khoảng 4x4cm), cắt thành những bông hoa năm cánh.
+ Nhụy hoa: Giấy xốp màu trắng, cắt 1 đoạn nhỏ khoảng 1x2 cm, gấp đôi lại, dùng kéo cắt những đường nhỏ (không cắt rời), cuộn tròn lại để làm nhụy.
- Đài hoa: Giấy xốp trắng (hoặc xanh) cắt thành vòng tròn nhỏ, đường kính 2cm rồi tỉa hình răng cưa.
Dùng băng keo hai mặt gắn nhụy hoa và đài hoa vào mặt trước và sau của cánh hoa. Gắn hoa vào cọng kẽm.
Bước 3: Cắm hoa
10.jpg

11.jpg

Uốn cong sợi kẽm để những bông hoa trong có vẻ sống động hơn. Có thể gắn thêm một chút lá màu xanh phía dưới cho bình hoa thêm phần màu sắc.
Góc học của bạn thêm phần sinh động bởi bình hoa giấy vụn này đó!
CHILL
Nguồn: Mực tím
 
nhìn cũng được nhưng không đep lắm bạn à. mình mà giỏi vi tính thì đăng cho mọi người mấy mẫu góp ý. hihi:KSV@04:
 
×
Quay lại
Top