Bốn mươi loài cá Địa Trung Hải có thể sẽ biến mất

dgoanh

Ước mơ tôi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/11/2010
Bài viết
1.453
2204catuyet.JPG




Một báo cáo nghiên cứu do Liên minh Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN) cho biết có hơn 40 loài cá ở khu vực Địa Trung Hải có thể sẽ biến mất trong vài năm tới.


Theo nghiên cứu của IUCN, khoảng một nửa loài cá mập và cá đuối ở Địa Trung Hải và ít nhất 12 loài cá có xương đang bị đe dọa tuyệt chủng do nạn đánh bắt quá mức, ô nhiễm môi trường và mất môi trường sống.

Việc đánh bắt thương mại đối với các loài như cá ngừ vây xanh, cá chẽm, cá tuyết và cá mú đang gây ra mối đe dọa đặc biệt, IUCN - một mạng lưới môi trường bao gồm 1.000 tổ chức ở 160 quốc gia trên toàn thế giới cho biết.

Ông Kent Carpenter - điều phối viên đánh giá các loài hải sản toàn cầu của IUCN - nói rằng khu vực Địa Trung Hải và đông Đại Tây Dương, nơi cư trú của loài cá ngừ vây xanh, được quan tâm đặc biệt.

Ông Carpenter trích dẫn sự sụt giảm mạnh về khả năng sinh sản của loài cá này do sự đánh bắt quá mức trong vòng 4 thập kỷ qua.

Hiện nay, người Nhật tiêu thụ khoảng 80% loài cá ngừ vây xanh đánh bắt ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương và hai loài cá ngừ khác được đặc biệt đánh giá cao bởi những người yêu thích món sushi.

Việc đánh bắt cá ở Địa Trung Hải được điều phối bởi các hiệp ước của Liên Hiệp Quốc, Liên minh châu Âu và các luật riêng khác của 21 quốc gia giáp ranh với vùng biển này.

Tháng 11 năm ngoái, Ủy ban quốc tế về bảo tồn cá ngừ Đại Tây Dương đã bỏ phiếu cắt giảm hạn ngạch đánh bắt cá ngừ ở đông Đại Tây Dương và Địa Trung Hải từ 13,5 triệu tấn hàng năm xuống còn 12,9 triệu tấn - giảm khoảng 4%. Ngoài ra, tổ chức này còn cam kết cải thiện việc thực thi hạn ngạch đánh bắt cá ngừ./.
 
Cá heo và hải sư chết ở Mỹ do chất độc tự nhiên


2104caheo.jpeg


Các chuyên gia ngày 19/4 cho biết những chú cá heo và hải sư bị chết dọc theo bờ biển Nam California trong những tuần gần đây có thể là nạn nhân của độc tố thần kinh chết người sản sinh do sau mùa sinh sôi của tảo.


Những chất độc tương tự đã được phát hiện trong các mẫu của hàng triệu con cá chết ngạt ở cảng biển Redondo hồi tháng trước.

Các nhà nghiên cứu hy vọng cũng phát hiện được kết quả tương tự trong các mẫu của những con cá nhỏ hơn chết ở cảng Ventura hôm 18/4.

Giám sát viên bảo tồn động vật thuộc Trung tâm động vật hữu nhũ Thái Bình Dương (PMC) ở Laguna Beach, Kirsten Sedlick, cho biết 3 chú hải sư và 3 chú cá heo mắc kẹt ở hạt Orange đã chết và bị phân hủy do nhiễm chất độc acid domoic trong những ngày gần đây.

PMC đã cử nhiều nhóm chuyên gia đến giải cứu 4 chú các heo và một chú hải sư khác. Họ đang tiến hành các xét nghiệm để xác định xem chúng có phải là nạn nhân của loại chất độc này không.

Acid domoic được sản sinh một cách tự nhiên và gia tăng mạnh vào mùa xuân khi một số loại tảo phát triển nở rộ ở ngoài khơi bờ biển California. Các con trai và cá nhỏ ăn loại tảo này đã bị nhiễm độc và sau đó lại trở thành thức ăn của những động vật hữu nhũ trong biển và bồ nông.

Theo báo cáo của Cơ quan khí quyển và hải dương quốc gia, từ ngày 3/4 đến nay, đã có khoảng 40 chú hải sư và 17 chú cá heo có các triệu chứng nhiễm độc acid domoic.

Tuy nhiên các chuyên gia khuyến cáo con người sẽ không gặp nguy cơ gì nếu không tiêu thụ những chú cá bị nhiễm loại chất độc này, nếu không họ có thể bị ốm nặng, hôn mê và thậm chí tử vong.

Acid domoic còn được phát hiện ở những chú cá mòi đánh bắt ở khu vực Redondo Beach của Los Angeles./.
 
×
Quay lại
Top