Bức tranh làm từ ống hút lớn nhất Việt Nam

Suzibimon

Evergreen
Thành viên thân thiết
Tham gia
8/4/2011
Bài viết
817
Không dùng phục vụ thực khách như thường lệ, ống hút từ các hàng quán trên cả nước tập trung về TP HCM kết thành bức tranh môi trường lớn nhất Việt Nam, sẽ ra mắt ngày 24/9.

Tuần lễ không ống hút nhựa (từ ngày 19 đến 24/9) nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng chiến dịch chống biến đổi khí hậu. Hàng trăm quán cà phê, trà sữa, các tập thể, cá nhân trên cả nước quyết không dùng ống hút nếu không quá cần thiết. Chiến dịch thu gom ống hút diễn ra trên toàn quốc để làm nguyên liệu chủ yếu thiết kế bức tranh cổ động mọi người hãy bảo vệ môi trường.
Bức tranh đặc biệt này chính thức ra mắt vào ngày 24/9. Một số nghệ sĩ Việt như biên tập viên Mỹ Linh, MC Nguyên Khang, MC Tùng Leo, ca sĩ Hà Okio, nhóm Pi tham gia chiến dịch bằng cách chụp hình dùng thức uống nhưng không cần đến ống hút, nhằm cổ động và kêu gọi cộng đồng nhân rộng thói quen này.


khong-ong-hut.jpg
Những ống hút thu gom từ chiến dịch sẽ kết thành bức tranh môi trường làm từ ống hút lớn nhất Việt Nam. Ảnh: M.H.

Ngày hành động toàn cầu năm nay có tên "Hành tinh chuyển động", kêu gọi cả thế giới cùng chống lại tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra khắp nơi, bằng cách hạn chế tối đa sử dụng nhiên liệu hóa thạch, thực hiện lối sống bền vững. Trong ngày diễn ra sự kiện chính (24/9), 350 tình nguyện viên với nón lá xếp hình số 350, truyền tải thông điệp đưa nồng độ CO2 trong bầu khí quyển quay trở về mức an toàn 350 ppm, thay vì 393ppm như hiện nay.
Hiện có 168 quốc gia với gần 2500 sự kiện đăng ký tham dự. Tại Việt Nam, chiến dịch được phát động trên phạm vi toàn quốc, với nhiều hoạt động khác nhau như: hướng người điều khiển xe máy tắt máy khi dừng đèn đỏ trên 20 giây, thu gom bình nhựa, trồng một triệu cây xanh, thu gom giấy để tái chế...
Gần 2.000 tình nguyên viên giữ vai trò nòng cốt. Hiện đã có 15.000 chữ ký cam kết hành động vì tương lai tốt đẹp hơn.





Nguồn: VnExpress
 
×
Quay lại
Top