Cả thèm chóng chán

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Bạn đừng ngần ngại khi thử sức với một điều mới mẻ ưa thích nào đó.

Mọi việc chỉ bắt đầu từ những cảm hứng, sự yêu thích nho nhỏ, để chúng ta thử sức rồi quyết định có nghiêm túc với sở thích đó hay không. Nên bạn đừng ngần ngại khi thử sức với một điều mới mẻ, một sự ưa thích nào đó.

Cô bạn của tôi, năm tháng trước tuyên bố rằng, cô ấy có niềm đam mê nhiếp ảnh. Ngay lập tức, cô bạn sắm một chiếc máy ảnh thật xịn, thật đắt tiền và ngày nào cũng đi chụp. Nhưng rồi, cô bạn bỗng dưng thấy chán, chiếc máy ảnh bị “vứt xó”. Cô bạn chuyển sự hứng thú sang việc học trang điểm, cũng đã mua về một bộ trang điểm chuyên nghiệp khá đắt, cũng chỉ được ba tháng ngắn ngủi.

Tuần trước cô bạn tâm sự đã tìm thấy niềm đam mê ở việc ca hát, dự định đi học thanh nhạc…Nhưng chúng tôi không biết liệu cô bạn có theo đuổi đến cùng sự đam mê này không. Không nói đến điều kiện kinh tế, nhưng quả thật, không ít người trẻ cũng giống cô bạn tôi, mắc bệnh “cả thèm chóng chán”.

664797-1.jpg


Chóng chán, chóng hết hứng thú với một niềm yêu thích nào đó, dễ thấy nản…có lẽ là một hiện tượng tâm lý khá phổ biến ở hầu hết mọi người. Ai trong chúng ta cũng đã có lúc tưởng chừng như tìm thấy niềm đam mê, dành hết mọi thời gian, công sức cho chúng. Nhưng rồi, bạn nhận ra rằng, chỉ sau một thời gian, bạn đột nhiên thấy hết hứng thú…rồi bạn lại chuyển sang một điều gì đó mới mẻ hơn. Đôi lúc, bạn cảm thấy mình bị lạc lối, băn khoăn bởi câu hỏi, liệu đâu mới là đam mê thực sự của chính mình.

Cũng bởi vì không phải niềm đam mê nào cũng được tìm thấy dễ dàng, không phải tất cả chúng ta đều nhận thấy ở mình một thiên hướng rõ rệt và khát khao theo đuổi nó. Mà mọi việc chỉ bắt đầu từ những cảm hứng, sự yêu thích nho nhỏ, để chúng ta thử sức và dấn thân trải nghiệm rồi quyết định có nghiêm túc với sở thích đó hay không. Nên bạn đừng ngần ngại khi thử sức với một điều mới mẻ, một sự ưa thích nào đó.

Và khi bạn thử sức, trải nghiệm với những sở thích của mình, cũng nên tự đặt câu hỏi liệu đó có phải là đam mê mình đang tìm kiếm, một điều mà mình sẽ theo đuổi đến cùng mà không ngại khó khăn,thử thách. Tuy nhiên hãy nhớ rằng, mọi cuộc thử sức đều có nguyên tắc của nó. Nếu thấy lựa chọn của mình không phù hợp với bản thân thì hãy dừng lại và rẽ sang một đường khác.
Nhưng đừng bỏ cuộc chỉ vì khó khăn làm bạn nản chí. Biết đâu khi vượt qua hết tất cả những khó khăn, bạn lại tìm thấy niềm đam mê của chính mình.

Theo Mực Tím
 
×
Quay lại
Top