Cách tính số đo 3 vòng chuẩn của nữ

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.433
Đối với những người mẫu số đo 3 vòng được coi là “chuẩn mực” cho người đẹp là 90-60-90cm, tuy nhiên đó chỉ là những con số chuẩn cho những người có chiều cao "chuẩn" 1 chút. Tùy theo cân nặng, chiều cao của mỗi người mà số đo 3 vòng chuẩn lại khác nhau. Vậy bao nhiêu là số đo chuẩn cho nữ giới?

Các bạn có thể tham khảo bài dưới đây:

KenhSinhVien-so-do-3-vong.jpg
Số đo 3 vòng của nữ

Các vòng tương xứng với chiều cao:

Các số đo khác đều tuỳ thuộc vào chiều cao, nhưng không nhất thiết càng cao càng đẹp (thông thường thì các siêu mẫu và hoa hậu có chiều cao từ 170 cm à 182 cm)

Vòng 1= ½ chiều cao + 2 (cm)
Vòng ngực thường được tính là vòng ngực số 2 - vòng ngực đi qua 2 núm vú.
Vòng ngực này là tiêu chuẩn bằng ½ chiều cao toàn thân. Tất nhiên là có sai số nhưng càng gần với tiêu chuẩn này thì càng được coi là đẹp.
Muốn đánh giá vẻ đẹp của bộ ngực phụ nữ thì phải đo thêm ít nhất là vòng ngực số 3, là vòng ngực đi qua nếp lằn dưới vú. Vú đứng và đẹp khi vòng ngực 2 lớn hơn vòng ngực 3 khoảng 10cm.


Vòng 2 = ½ chiều cao – 22 (cm)
Vòng eo:
Đo ở chỗ nhỏ nhất của bụng trên xương chậu.
Vòng eo được coi là đẹp khi nhỏ hơn vòng ngực khoảng 20cm và nhỏ hơn vòng mông khoảng 24cm.
Khi tỉ lệ vòng eo/ vòng mông tương đương 0,618 được coi lý tưởng – tỷ lệ vàng. Đây là tỷ lệ thân hình của người đẹp nổi tiếng mọi thời đại như Marilyn Monroe và Thần Vệ Nữ.


Vòng 3 = Vòng 2 / 0,618 (cm)
Vòng mông:
Đo ở nơi lớn nhất của mông. Vòng mông tiêu chuẩn thường lớn hơn vòng ngực 4cm, nghĩa là lớn hơn vòng eo khoảng 24cm.
Tất nhiên mông được coi là đẹp cần phải có nhiều yếu tố như phải nở nang tròn đầy cân đối, săn chắc nhưng không thô cứng, mềm mại nhưng không chảy xệ và cần phải cân xứng với toàn bộ cơ thể.

Vòng đùi < 1/3 chiều cao
Vòng đùi:
Đo ở nơi lớn nhất của đùi, dưới lằn mông.
Vòng đùi tiêu chuẩn của người phụ nữ Việt Nam khoảng 45-50cm, thường bằng 1/3 chiều cao trừ đi 5 đến 10cm.
Một cặp đùi được coi là đẹp khi có vòng đùi tiêu chuẩn, dùi thon dài, căng tròn, không nhão xệ và nhăn nứt da.
Đùi đẹp là yếu tố cơ bản tạo nên chân đẹp.

Chân đẹp phải có đủ các yếu tố:
- Hình dáng: Chân dài, có vòng đùi, vòng bắp chân hợp lý. Hai chân phải thẳng cân đối. Trong tư thế đứng thẳng chạm 2 mắc cá trong, 2 chân phải chạm nhau ở dọc đùi, ở mặt trong đầu gối và ở 2 bắp chân.
- Chân phải dài và độ dài có tỷ lệ cân xứng với cơ thể. Đọ dài đẹp của chân được xác định bằng chỉ số Skelie.
- Chỉ số Skelie = (chiều cao đứng – chiều cao ngồi) x 100 : chiều cao ngồi. Nếu chỉ số nhỏ dưới 78 là chân rất ngắn; chỉ số 78,1-82,7 là chân ngắn; 82,8-87,4 là chân dài; nếu 87,5-92,1 là chân rất dài.
-Ngoài ra, còn tính tổng vòng chi = vòng đùi phải + vòng tay to. Đo vòng cánh tay phải to nhất khi cẳng tay gấp hết cỡ. Người ta thấy sự tương quan thuận chiều giữa cân nặng và tổng vòng chi tức là cân càng nặng thì tổng vòng chi càng lớn.
Tổng vòng chi lý tưởng = 0,70x cân nặng (kg)+35,06. (Chân càng thon & dài thì càng đẹp)
Đôi chân phải thẳng, với dáng đi uyển chuyển nhịp nhàng
Làn da tươi mịn, không tì vết

VD: bạn cao 160cm, thì:
vòng 1 chuẩn = 160/2 + 2 = 82 cm
vòng 2 chuẩn = 160/2 – 22 = 58 cm
vòng 3 chuẩn = 58 / 0,68 = 85 cm
vòng đùi nên < 160/3 = 54,3 cm

Chị em cứ dựa theo tiêu chuẩn này mà phấn đấu, chị em cũng ko cần phải đạt được chính xác những con số này mà chỉ cần xấp xỉ gần bằng là trông đã đẹp lắm roài !!!
Ví dụ: bạn nữ cao 160cm, mà số đo 3 vòng lần lượt là 84-60-87 cùng với dáng đi thướt tha uyển chuyển thì cũng là trong mơ đối với khối người rồi.


Cân nặng tương xứng với chiều cao:

Một thân hình đẹp trước hết phải có sự cân đối giữa chiều cao và cân nặng. Nhưng thế nào là cân đối thì phải nhờ đến công thức BMI (Body mass index) hay còn gọi là công thức tính chỉ số khối cơ thể.

BMI được tính bằng cách lấy cân nặng (kg) chia cho bình phương chiều cao (tính bằng mét).
Nếu BMI dao động từ 18,5 – 24,9 thì thân hình đó thuộc loại cân đối, còn thấp hơn 18,5 hoặc lớn hơn 24,9 thi thân hình sẽ thuộc diện gầy hoặc béo.

Công thức này giúp bạn xác định có bị suy dinh dưỡng hay đang trong diện béo phì cần phải giảm cân. Theo công thức này, một người cao 1m60 phải nặng khoảng 49 – 50kg thì mới được coi là cân đối.

Chú ý:

Cân nặng hợp lý của người Việt Nam có thể tính theo công thức
Cân nặng = chiều cao – 105

Thông thường thì: cao 160- 170cm thì cân nặng = chiều cao- 105
Nhưng nếu cao > 170cm thì cân nặng = chiều cao – 110
Nếu thấp < 160 thì cân nặng = chiều cao – 100

Khi tính cụ thể cho từng người thì sai số cho phép có thể từ 3 đến 5, và ngay cả mức độ sai số này cũng chỉ là tương đối, có thể nhiều hoặc ít hơn.


- Độ dài thân người:

Chúng ta đều biết tỉ lệ giữa thân người và chân rất quan trọng. Không phải cứ chân dài là đẹp. Người ta rất dễ nhận ra sự thiếu cân đối của người chân dài lưng ngắn hoặc ngược lại.
Tỷ lệ chân dài = chiều cao ngồi x 100 : chiều cao đứng.
Ở người Việt Nam trung bình là # 50.
- Chiều dài tay: Nếu chiều dài tay không cân xứng với lưng và chân cũng sẽ tạo sự bất cân xứng rất dễ nhận thấy.
- Chiều dài chân: Với phụ nữ Việt Nam chân dài khoảng 90cm được coi là chuẩn đẹp.
- Vòng bắp chân: Thường nhỏ hơn vòng đùi khoảng 20cm.
- Vòng cánh tay: khoảng ½ vòng đùi.
- Vòng cổ: thường vòng bằng bắp chân hoặc bằng ½ vòng eo bụng.


Trên đây là những thông số cho phép đánh giá ngoại hình thẩm mỹ của 1 người. Như đã nói, đây chỉ là những tiêu chí rút ra từ phép thống kê y học nên chỉ có giá trị tương đối. Việc đánh giá sắc đẹp là hết sức khó khăn , cần phải tiến hành hết sức khách quan khoa học và tinh tế. Sắc đẹp là sự kết hợp hài hòa giữa những gì có thể cân đong đo đếm được của ngoại hình với những nét đẹp vô hình khác như sự duyên dáng, đằm thắm, dễ thương và vẻ đẹp của trí tuệ, tâm hồn.

Một vấn đề mà hầu như người phụ nữ nào trong xã hội hiện đại cũng quan tâm là thừa cân. Họ phải tính toán ăn kiêng ra sao để dừng lại ở chỉ số BMI cho phép. (Chỉ số này thu được bằng cách chia khối lượng của một người cho căn bậc hai chiều cao của người đó).

Vòng 3 không nên vượt quá 50% chiều cao.

Nhưng các nhà nghiên cứu người Anh cho rằng có một phương pháp hiệu quả hơn, đó là dựa vào số đo của chu vi vòng eo. Từ lâu người ta thường nói vòng 2 (chu vi vòng bụng) còn cho biết cả tuổi thọ của một người kể cả nam lẫn nữ.

Tầm vóc khác nhau thì vòng 2 cũng khác nhau nên không thể nêu những con số cụ thể mà chỉ có thể nói rằng: Trong trường hợp lý tưởng thì vòng eo không được vượt quá 50% của chiều cao.

Chẳng hạn nếu một người mà vòng 2 bằng 80% chiều cao thì tuổi thọ giảm 17% so với người có cùng tầm vóc.

Như vậy, nếu một người đàn ông cao 1,70m thì vòng 2 lý tưởng không quá 85cm, phụ nữ 1,60cm thì vòng eo không quá 80cm. Người ta còn bảo ngay cả ở trẻ em lên 5 thì giới hạn này vẫn đúng.

Các chuyên gia khuyên nên kiểm tra số đo này càng sớm càng tốt để trên cơ sở đó giữ gìn sức khỏe, điều chỉnh cuộc sống để tăng tuổi thọ. Nói chung, các nhà khoa học Anh đã bỏ ra 12 năm quan sát các nhóm người có tỷ lệ giảm chiếu cao và số đo vòng eo khác nhau. Những kết quả này đã giúp xác định những con số lý tưởng đối với sức khỏe con người. Thí nghiệm cũng chứng minh rằng việc dùng chỉ số BMI trong việc dự đoán tuổi thọ là không đáng tin cậy.

Đối với những người mẫu ba số đo được coi là “chuẩn mực” cho người đẹp là 90-60-90cm, song thực tế những con số này nặng về mỹ thuật hơn y học, thậm chí là “nguy hiểm” cho sức khỏe phụ nữ.

Từ lâu người ta đã thừa nhận rằng, trọng lượng của người đẹp phải cộng từ 5 đến 8kg nữa mới là hoàn hảo về mặt y học. Những “người dây” không phải người đẹp “chuẩn” của y học.

Bảo Châu
(Theo doctorpiter.ru)​
 
Chỉ dành cho những ai FA ( độc thân ) thôi! =))
 
Trước có topic "Số đo 3 vòng chuẩn của nam" rồi, giờ thêm "Cách tính số đo 3 vòng chuẩn của nữ" nữa cho đủ bộ :3
 
Nhiều tiêu chuẩn vậy ="=
 
Òa! Có những cái này nữa cơ à? cũng hot thật ;))
Trước giờ cứ dễ ăn để ba má dễ nuôi là được roy.
BMI thì còn nhẩm nhẩm chứ mấy cái tỷ lệ chuẩn thì khỏi lun chứ không sốc :KSV@09:
Mấy người mẫu chắc quan tâm mấy cái này hằng ngày, là 1 người mẫu cũng không đơn giản.
 
Đang cần bí quyết ra mắt bố mẹ chồng tương lai hơn =))
 
Đang cần bí quyết ra mắt bố mẹ chồng tương lai hơn =))
Ra mắt bố mẹ chồng tương lai thì chỉ cần xinh xinh, giỏi giỏi, khéo khéo một tẹo là được rồi em :p
 
  • Thích
Reactions: nho
Ới trời, Khờ rin đã tới vậy rùi sao? .p
 
Newsun Thôi em sợ lắm anh ạ, chẳng tự tin gì ;))
nho :">
 
Anh không biết rồi! FA thường thường họ rất thích xem cái này! Để họ tìm hiểu coi những cô nào tốt nhất, chuẩn nhất!
Cái này đăng cho nữ để hiểu về bản thân hơn thôi em ạ, đăng trong Thôn con gái mà.
Còn con trai họ chả đo đếm chi li thế đâu, nhìn được mắt là ổn rồi, với cả gương mặt mới là tiêu chuẩn để chọn đầu tiên chứ không phải số đo 3 vòng :)
 
Không chắc đâu sếp, nhìn mặt ổn mà đếm được xương sườn hay lăn nhanh hơn chạy thì con trai cũng ít chú ý lắm, có thể là sếp thôi!
*em thuộc 1 trong 2 trường hợp trên ==*
 
Newsun Thôi em sợ lắm anh ạ, chẳng tự tin gì ;))
nho :">
Tự tin là yếu tố quyết định đầu tiên! Càng sợ càng dễ bị yếu thế, lép vế, càng dễ bị bắt nạt, đánh giá.... nói chung phụ thuộc nhiều ở người yêu em, nếu cậu ta thực sự yêu và có ý định muốn đi xa hơn thì chắc chắn sẽ giúp em làm công tác hành lang và bên cạnh em pass qua hết, chỉ cần mình tự tin, thêm một chút bất cần nữa là được ;)
 
Không chắc đâu sếp, nhìn mặt ổn mà đếm được xương sườn hay lăn nhanh hơn chạy thì con trai cũng ít chú ý lắm, có thể là sếp thôi!
*em thuộc 1 trong 2 trường hợp trên ==*
Ukm, điều này hiển nhiên, tin trên anh nói "nhìn được mắt" là nhìn tổng thể, còn như em nói thì là gầy quá hoặc béo quá rồi thì nó đâu còn là "được mắt" :p
Còn về gương mặt, nó vẫn là thứ đầu tiên, nếu mặt tươi tắn, xinh xắn, da trắng trẻo thì sẽ được nhắm rất nhanh, nó sẽ làm lu mờ đi các khuyết điểm khác trên cơ thể một phần nào đó ^^
 
"Còn về gương mặt, nó vãn là thứu đầu tiên, nếu mặt tươi tắn, da trắng trẻo thì sẽ được nhắm rất nhanh, nó sẽ làm lu mờ đi các khuyết điểm khác trên cơ thể một phần nào đó"
Phải nói là em kết nhất cầu này ở sếp, sếp phát ngôn chuẩn khoing cần phải chỉnh ạ=))
 
  • Thích
Reactions: nho
Em lại thấy hầu hết các chàng trai mới lớn, suy nghĩ chưa chín chắn, lại thường quan tâm nhiều hơn đến ngoại hình. Khi đã ngoài 20 tuổi, họ trưởng thành một mặt nào đó, lại có xu hướng tìm kiếm những người hiểu mình nhiều hơn ;))
 
×
Quay lại
Top