Chế biến mỹ phẩm từ thiên nhiên.

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.433
Có rất nhiều cách tự chế biến mĩ phẩm dưỡng da tại nhà để duy trì một làn da khoẻ mạnh và tràn đầy sức sống. Một vài công thức đơn giản sau đây sẽ giúp bạn.


Nước dưỡng da từ hoa hồng và chanh

Trộn lẫn 3 thìa nước hoa hồng, 1 thìa glycerine và 2 thìa nước chanh. Sử dụng hỗn hợp này nếu bạn có một làn da khô. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ pha chế cho phù hợp với da bạn. Bạn sẽ không bị cảm giác dính trên mặt mà ngược lại, hỗn hợp sẽ thấm nhanh vào da. Nếu dùng chưa hết, bạn có thể giữ hỗn hợp này trong tủ lạnh.

Kem dưỡng cho làn da mềm mịn như lụa

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 4 thìa nước, 3 thìa xà phòng thơm bào mỏng, 1 thìa glycerine, 1 thìa thảo dược, 4 thìa dầu oliu cộng với một vài giọt nước hoa.
Cách làm: Đun nóng xà phòng thơm và nước trong một cái chảo. Khi xà phòng đã tan, nhấc chảo ra, bỏ glycerine, dầu oliu và thảo dược vào dung dịch trên. Trộn đều hỗn hợp cho đến khi nguội hẳn, và nước hoa là nguyên liệu cuối cùng cần có để hoàn thiện loại mỹ phẩm độc đáo này.
Hỗn hợp kem dưỡng da trên sẽ là một gợi ý lý tưởng nên sử dụng sau khi tắm giúp làn da của bạn mềm mịn như lụa satin.

Mỹ phẩm dưỡng da từ cây oải hương
Hoà tan 1 thìa natri-tetraborat trong 1 chén nước hoa hồng, tiếp đến thêm 2 thìa dầu oliu ấm, ngoáy liên tục. Ngâm 2 nhúm hoa oải hương vào nước sôi (2 chén nước nhỏ). Khi tất cả dung dịch chuyển sang dạng sánh như sữa thì thêm nước hoa oải hương. Để khoảng 1 giờ rồi lọc lấy nước và sử dụng.

Công dụng của loại mỹ phẩm này là làm cho làn da trở nên rạng rỡ và thơm mùi hoa oải hương.


-----------------------------------------------

Dưỡng da lúc giao mùa

Bước vào kỳ chuyển mùa, làn da cần nước để giữ được độ mềm mại tươi tắn. Kem giữ ẩm là mỹ phẩm hàng đầu mà mỗi phụ nữ phải có bên mình trong mùa này. Ngoài ra việc rửa mặt, đắp mặt nạ, xông hơi, tắm muối cũng là những việc cần chú trọng để giúp da sạch, thông thoáng, có khả năng đàn hồi và hấp thụ các chất dinh dưỡng từ kem.

Trình tự bảo vệ da trong ngày gồm các bước sau:

Rửa mặt: Sau một đêm thức dậy rửa mặt sạch bằng sữa rửa mặt. Nếu có thói quen tắm sáng nên bôi một lớp mật ong lên mặt trong vòng 10 phút rồi vào tắm. Kể cả trong ngày lạnh nhất cũng chỉ nên rửa mặt bằng nước vừa mát, tránh tuyệt đối nước ấm quá. Tập thói quen rửa mặt bằng tay rồi lau khô bằng khăn bông sạch.

Thấm nước tonic: Nếu không có tonic có thể tự chế bằng cách ép nước cốt dưa chuột, dứa, cùi trắng dưa hấu... thấm lên da mặt. 10 phút sau rửa sạch.

Thoa kem lót:
Trước khi ra đường nhất thiết phải thoa một lượt kem (có thành phần giữ ẩm - hydratante) khắp mặt.

Tẩy trang: Dùng bông thấm nước tẩy trang dạng trong hoặc sữa lau sạch mặt rồi rửa lại bằng sữa rửa mặt. Có thể tự chế nước tẩy trang bằng nước muối pha loãng hoặc sữa tươi pha vài giọt chanh...

Xông mặt: Trước khi đi ngủ dùng nước chè xanh hoặc chè hoa cúc đổ vào âu. Dùng khăn bông trùm kín đầu cho hơi bốc lên mặt.

Trước khi đi ngủ thoa kem dưỡng da ban đêm: Như vậy da mặt có một khoảng thời gian nghỉ ngơi khỏi các loại mỹ phẩm từ 18 giờ (sau tẩy trang) đến lúc trước khi thoa kem dưỡng đêm.


Trong tuần nên có một lần thực hiện thói quen sau


Ủ mặt: Thói quen này giúp cho da mặt thư giãn và trẻ hóa. Lấy nước cốt dừa đun ấm hoặc cốt chanh hòa nước ấm dấp ẩm khăn mặt, đắp khăn đó lên mặt, nằm nghỉ trong 15 phút. Có một cách đơn giản hơn là rải một lớp muối biển lên một lớp khăn ấm rồi đắp lên mặt cho đến khi muối tan. Ủ mặt vào lúc trước khi đi ngủ là thích hợp nhất.

Đắp mặt nạ:
Nếu có điều kiện, đến salon để đắp mặt nạ thậm chí đắp da th.ân thể bằng chất liệu đất sét trắng, xanh hòa với tinh dầu hoa quả là tốt nhất. Nếu không mỗi người có thể tự chế bột đắp bằng các loại hoa quả xay như quả bơ, cà chua, chuối... để làm đẹp tại nhà.

Tắm đúng cách:
Ngâm mình trong bồn giúp thư giãn toàn thân. Nên để nước khoảng 18 độ, hòa muối biển hoặc đánh bọt trào tạo hưng phấn. Chọn hương thơm thích hợp và không nên đổ quá tay nước thơm gây choáng ngợp. Nên ngâm mình trong nước muối vào buổi sáng 10-15 phút. Sau đó dùng khăn khô lau người rồi bôi dưỡng da th.ân thể có chứa 30% glycery. Làm đều đặn sẽ giúp bạn giải tỏa stress.

Tắm làm đẹp:
Ngâm mình trong bồn ấm. Dùng khăn mặt nhỏ chà nhẹ vào mọi phần da trên cơ thể. Sau đó dùng hai tay vỗ nhẹ toàn thân. Làm như thế liên tục trong 3 phút. Bước ra khỏi bồn lấy sữa tươi pha nước lã tỷ lệ 4/5 thấm vào khăn xoa lên người. Cuối cùng tráng lại bằng nước ấm.
 
dùng mỹ phẩm từ thiên nhiên thì tốt quá còn gì nữa
 
×
Quay lại
Top