Chia Sẻ Về Liên Minh Huyền Thoại

Nhox Thám Tử

Thành viên
Tham gia
31/7/2014
Bài viết
55
Về tựa game Liên Minh Huyền Thoại thì chắc đại đa số đều đã biết đến, vậy nếu ai chơi LOL thì vào điểm danh nha, nhân tiện nếu ai đã thử lên item cho các tướng theo kiểu của riêng mình thì chia sẽ cho anh em biết để có thêm kinh nghiệm.
 
Đây là các lên item cho Master Yi do mình tự nghiêm cứu:
Gươm Của Vua Vô Danh
Kiếm Ma Youmuu
Vô Cực Kiếm
Tam Hợp Kiếm
Ma Vũ Song Kiếm
Phong Kiếm
Châm ngôn: Nói ko với Dao điện.
 
Hướng dẫn chơi và lên đồ Janna hỗ trợ

Janna là một trong những tướng hỗ trợ hàng đầu trong game Liên Minh Huyền Thoại. Cô nàng này được lựa chọn trong rất nhiều giải đấu lớn mặc dù không hề có kĩ năng hồi máu tốt như Soraka, Alistar, Sona hay Taric, bởi bộ kĩ năng đẩy lùi/làm chậm độc đáo của vai trò hỗ trợ. Sức mạnh của Janna là khả năng kiểm soát đám đông và lá chắn đỡ rất nhiều sát thương, hỗ trợ tốt cho những pha giao tranh.

Giới thiệu những kỹ năng và chỉ số của Janna
Kỹ năng của Janna
Nội tại Thuận Gió: Tăng tốc độ di chuyển của tất cả chiến binh đồng minh lên 3%.

Gió Lốc : Bằng cách tạo ra một sự thay đổi về áp suất và không khí, Janna tạo ra một cơn bão nhỏ gia tăng kích thước theo thời gian. Cô có thể kích hoạt kỹ năng một lần nữa để giải phóng cơn bão. Khi giải phóng cơn bão sẽ bay về hướng nó được định sẵn, gây sát thương và hất bất cứ kẻ địch trúng chiêu lên không.

Gió Tây : Janna triệu hồi tinh linh của gió gia tăng tốc độ di chuyển cho phép cô chạy xuyên người các đơn vị mục tiêu. Có thể kích hoạt kỹ năng để gây sát thương và làm giảm tốc độ di chuyển của kẻ địch.

Mắt Bão : Janna tạo ra một luồng gió bao phủ mục tiêu, chặn sát thương nhận vào và tăng sát thương vật lý của mục tiêu.

Gió Mùa : Janna tạo ra xung quanh mình một cơn bão ma thuật đầy lùi kẻ địch. Cơn bão hồi máu cho đồng minh xung quanh trong thời gian hiệu lực.

Chỉ số của Janna
chi-so-Janna.jpg


Điểm mạnh Janna:

  • Có kỹ năng khống chế hạng nặng - Gió Lốc
  • Có kỹ năng tăng tốc - Thuận Gió - Gió Tây
  • Lá chắn không những chặn sát thương còn có thể buff sát thương
  • Vô cùng hữu dụng trong đội hình không cần phải lên đầy đủ trang bị.
  • Có thể kết hợp với hầu hết Xạ thủ.

Điểm yếu Janna:
  • Đầu trận rất mỏng manh, không cẩn thận sẽ dễ thọt
  • Sát thương thấp
  • Khó sử dụng hiệu quả, cần thời gian tập luyện.
Cách lên kỹ năng bảng bổ trợ bảng ngọc cho Janna
Cách lên kỹ năng cho Janna
ky-nang-janna.png


Bảng bô trợ khuyên dùng cho Janna
bang-bo-tro-janna.png

Có 2 cách chọn phép bổ trợ cho Janna

phep-bo-tro-Janna.jpg


Bảng ngọc cho Janna
ngoc-bo-tro-Janna.JPG


Ngoài ra các bạn có thể tăng bảng ngọc theo cách Janna của Gorilla lựa chọn một bảng ngọc có phần khá thú vị với một tướng hỗ trợ khi ngọc bổ trợ của Janna lại thiên về khả năng tấn công hơn. Khả năng xuyên cả giáp và kháng phép có lẽ được dùng để kéo máu tướng địch trên đường trong khi đó, Janna bỏ qua kháng phép để lấy nhiều sức mạnh phép thuật. Với lượng sức mạnh phép thuật lớn, Janna sẽ tăng nhiều sát thương vật lý qua khiên Mắt Bão đồng thời chiêu cuối cũng hồi lại được nhiều máu hơn.

23341-janna.jpg


Hướng dẫn cách chơi và lên đồ cho Janna hỗ trợ
Lên đồ cho Janna
Các bạn có thể lên đồ cho Janna theo hình dưới đây :

bo-trang-bi-Janna.jpg


Sau đây chúng tôi xin hướng dẫn các bạn cách chơi Janna theo từng giai đoạn
Đầu trận:

Kĩ năng Gió Lốc của Janna rất lợi trong những pha cướp rừng đối phương trong khoảng thời gian đầu trận. Nếu đội bạn có những vị tướng có khả năng khống chế, cả đội bạn có thể đủ tự tin để sang rừng đối phương.

Trong giai đoạn đi đường, kiểm soát tầm nhìn và cắm mắt ở các vị trí là nhiệm vụ chính bạn. Tùy theo tướng xạ thủ, bạn sẽ có thể quyết định cách chơi của mình. Nếu tướng xạ thủ thuộc dạng mạnh mẽ ở giai đoạn đầu trận, bạn có thể hổ báo quấy rối đối phương. Nếu tướng xạ thủ của bạn có tầm đánh ngắn hơn và cần farm, bạn nên lui về và chủ yếu hỗ trợ xạ thủ của bạn có chỉ số lính tốt nhất.

Nếu như đối phương là một tướng hỗ trợ có khả năng hồi máu, bạn nên đứng sau tướng sát thương vật lí chủ lực (AD carry) và tạo khiên cho anh ta những lúc bị nhận sát thương của đối thủ. Luôn chú ý sử dụng kĩ năng Gió Lốc tạo lốc vàMắt Bão tạo khiên để hỗ trợ đồng đội trong những pha bị người đi rừng đối phương gank.

Giữa và cuối trận:
Sau giai đoạn đi đường, bạn có thể đảo lên đường giữa và đường trên. Kiểm soát tầm nhìn ở Rồng và Baron.

Bạn nên nhớ, Janna vô cùng mỏng manh thế nào. Do đó, tuyệt đối không lang thang để bị team địch lợi dụng đá bạn lên bảng đếm số. Luôn đi cùng và đi sau đồng đội. Nếu bạn hi sinh trước, thì bạn chẳng còn là tướng hỗ trợ nữa rồi.

Kiểm soát tầm nhìn trên bản đồ khiến đội bạn chiếm lợi thế rất nhiều. Để ý vị trí của bạn, luôn ở gần và chú ý buff khiên cho AD carry của bạn. Tuy nhiên, phải chú ý để né sát thương phạm vi tối đa có thể.

Sử dụng Gió Mùa một cách hợp lí để vừa phá vỡ đội hình đối phương và hồi máu cho đồng đội. Đây là khoảng thời gian mà bạn và đồng đội luôn đi chung để ăn Baron, rồng và đẩy trụ, phá lane của đối phương.

Các bạn có thể tham khảo cách chơi Janna qua video dưới đây



Chúc các bạn chơi thành công với tướng Janna ở vị trí hỗ trợ !
 
Nhox Thám Tử Yi:gươm của vua vô danh,kiếm hội kín,vô cực kiếm,cung xanh,kiếm ma youmuu. tất nhiên cũng nói không với dao điện.
klq nhưng hình như mình thích 2 trang bị: Kiếm của hội kín và sách chiêu hồn mezai nhất thì phải :v
 
swetder kiếm của hội kín thực sự rất mạnh ở đầu trận, nhưng về cuối trận thì sức mạnh giảm rõ rệt, cũng mừng vì có người có chung quan điểm nhu mình : "Nói ko với dao điện" câu châm ngôn đã giúp mình thoát khỏi Master Yi phiên bản cũ
 
swetder nhưng lên đồ như bạn thì Yi lấy đâu ra tốc độ đánh và chí mạng, cách đó hợp cho đấu sĩ như riven hơn là yi, khi đã đũ các chỉ số, yi có thể lao vào đội hình địch tiêu diệt những mục tiên quan trọng và rút lui an toàn, đương nhiên nếu đủ mạnh cứ chơi khô máu với kẻ địch, một sát thủ thì đâu cần sợ chết
 
Lucian:
Gươm của Vua Vô Danh, Dao Điện Statik, Vô Cực Kiếm, Cung Xanh, Giày(Tùy mn thích lên giày gì, riệng mình thích giày Cơ Động hơn), còn món cuối thì tùy tình thế.
 
Nhox Thám Tử tốc đánh đến từ gươm vô danh,giày cuồng nộ,kiếm ma youmuu,chí mạng từ vô cực kiếm và kiếm ma youmuu.
khi max 20stack của kiếm hội kín thì tăng thêm 15% tốc độ chạy.bật ultimate và kiếm ma lên thì phải 500 tốc độ chạy,1.9 tốc độ đánh,vậy bạn thấy thiếu cái gì nữa?
 
swetder rồi lỡ bạn chết rồi sao, mất điểm cộng dồn thì yi sẽ ra sao, chắc lết tới lết quá, 40% chí mạng thì làm được gì, khoảng 60 trở lên thì còn có thể

HayateAyasaki ko, cách lên đồ đó là rất chuẩn rồi bạn ạ
 
HayateAyasaki thứ nhất mình ko thích vô trận cái yi hai bên lên item i chan nhau, rõ chán, thứ hai mình lên tam hợp là để dồn đòn chí mạng sau chiêu W, sẽ rất đau đấy

HayateAyasaki Bạc T_T
 
Nhox Thám Tử lên đồ như vậy mình dám chắc bạn mới chơi chưa lâu, chưa đụng phải các trận đấu khó khăn nhỉ?
 
×
Quay lại
Top