Chữa viêm a-mi-đan bằng thực phẩm thiên nhiên

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
A-mi-đan có tác dụng kháng khuẩn, ngừa bệnh truyền nhiễm. Các tế bào bên trong a-mi-đan hoạt động như rào chắn ngăn mọi bệnh truyền nhiễm xâm nhập cơ thể.

Nếu bị viêm a-mi-đan, bạn hoàn toàn có thể vượt qua tình trạng này mà không thật sự cần đến thuốc. Dưới đây là một số cách chữa viêm a-mi-đan bạn có thể thực hiện tại nhà.

Nước chanh

Hãy làm ngay một ly nước chanh ấm. Bạn có thể thêm một chút mật ong và muối, nhâm nhi nước chanh từ từ để làm giảm cơn đau do viêm a-mi-đan gây ra.

chua-viem-amidan1.jpg

Nước chanh thêm chút mật ong và muối sẽ làm giảm cơn đau do viêm a-mi-đan

Sữa nghệ

Pha một ly sữa ấm, thêm chút nghệ và hạt tiêu đen. Nếu muốn chữa dứt viêm a-mi-đan, bạn cần uống sữa nghệ, tốt nhất là uống liên tục trong tối thiểu 3 đêm.


Nước trái cây tươi

Nước ép củ dền, cà rốt hoặc dưa leo đều có công dụng trị viêm a-mi-đan. Các loại nước ép này giúp củng cố hệ miễn dịch và tăng sức đề kháng chống bệnh truyền nhiễm. Bạn có thể trộn cả ba loại nước ép lại với nhau hoặc uống riêng từng loại theo sở thích.

chua-viem-amidan2.jpg

Nước ép củ dền có công dụng chữa viêm a-mi-đan

Hạt cỏ cà ri

Đun sôi một nắm hạt cỏ cà ri. Khi nước nguội thì lọc lấy nước và đem súc miệng. Đặc tính kháng khuẩn của cỏ cà ri sẽ giúp giảm đau cổ họng do viêm a-mi-đan gây ra. Đây là một trong những phương pháp điều trị tốt nhất chứng viêm a-mi-đan.


Trái vả tươi

Luộc trái vả tươi và đem xay tạo thành bột sền sệt. Lấy bột nhão này đắp lên vùng ngoài cổ họng sẽ giúp giảm đau và phát ban do viêm a-mi-đan gây ra. Bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn sau khi được điều trị bằng cách này.

chua-viem-amidan3.jpg

Uống trà hoa cúc không chỉ giúp giảm đau họng mà còn giảm căng thẳng

Trà hoa cúc

Pha trà hoa cúc có thêm mật ong và chanh. Uống một tách trà hoa cúc không chỉ giảm đau họng mà còn giảm căng thẳng.

Bột đường phèn

Bạn có thể chọn cách đắp bột đường phèn bên ngoài cổ họng hoặc súc miệng bằng nước đường phèn. Nó sẽ giúp giảm viêm họng và ngừa sưng a-mi-đan.

-ST-
 
Bị Amidan thì không uống nước đá;))
 
mình hay bị đau họng nhưng tiếc là dùng mấy cách trên đều không ăn thua :v
 
mình hay bị đau họng nhưng tiếc là dùng mấy cách trên đều không ăn thua :v

Phải uống thuốc Tây làm vũ khí chính diệt bệnh, uống nước chanh gì gì đó là biện pháp phụ trợ thôi:D Amidan mà ở đó thuần chanh là đi cắt Amidan là đừng có khóc nha:D
 
Lan Thanh chắc đó là "bộ phận không quan trọng" =)) bản thân em cũng không biết thế nào là quan trọng hay không =))
 
Lan Thanh Tui bị viêm Amidan, mỗi năm tái phát 1 lần, hình như cũng không nặng, mỗi lần bị chỉ ho từ sáng đến tối, nên chỉ cần uống thuốc, viên thuốc bự bự không à! Có lần đi làm thêm, nói nhiều cỡ 10 ngày, sau đó giọng khàn 2 ngày mới bình thường @@
Mấy thức uống này chắc chỉ hỗ trợ và phòng bệnh.
 
nhipcautre0904 Ùi em! Nếu không nghiêm trọng thì không cần phải cắt đâu, cắt đau lắm đấy.
Với chị không muốn đi gặp bác sĩ, đau quá chị mới đi :P
 
linh d2t dạ nhưng năm nào cũng bị thì hơi mệt đấy, mà mai mốt chị còn phải nói nhiều nữa, thể nào cũng phải cắt thôi chị ơi
 
nhipcautre0904 :KSV@16:Chị không cắt đâu, chị không đi gặp bác sĩ đâu.
^ ^ Mới 2 năm nay thôi, không biết còn tái phát không nữa.
 
linh d2t thế thì giữ nhé, ko uống nước đá nhiều, lúc nào đi dạy cũng mang theo chai nước ấm, uống thường xuyên, chị cầm bình trà đi cũng đc đó :p. Nhớ là ko hét quá to, nói quá nhiều :p
 
nhipcautre0904 Ừa chị sẽ làm như zị :*
Chị không hét đâu :P lườm tụi nhỏ cháy xém tóc thôi.
 
Sao em thấy đa phần thầy cô giáo đều bị viêm họng là sao ta?
 
nhipcautre0904 Ý em là mặt chị hiền đó hả :">
Trên lớp chị là con người khác ;) em sẽ thấy chị khác hẳn nếu là học sinh của chị.
ly quoc Nên em phải thông cảm cho thầy cô của em nhé! Cũng có nhiều điều đằng sau những giờ lên lớp.
 
×
Quay lại
Top