[Clip] Steve Jobs đã giới thiệu iPod, iPhone và iPad thế nào?

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.433
Steve Jobs không chỉ là một người có tầm nhìn rộng mở, có sức sáng tạo phi thường mà còn là bậc thầy trên sân khấu. Khán giả luôn bị lôi cuốn và chăm chú "nuốt" từng lời của Steve mỗi khi ông bước lên.

jobs.jpg

Nghệ thuật kể chuyện bằng lời nói, hình ảnh và bằng chính những gì ông cùng cộng sự làm được đã đưa đẩy không biết bao nhiêu người "lạc lối" vào thế giới của Apple, thế giới của những sản phẩm đẹp, mang lại trải nghiệm tuyệt vời khó có thể nào quên. Vì sao lại là "trái táo cắn dở"?

Vì đó là khi bạn đã cắn một miếng, nó ngon đến mức bạn sẽ muốn cắn miếng thứ hai và cắn tiếp miếng nữa...cứ thế mãi...

1. Màn giới thiệu iPod




2. Màn giới thiệu iPhone




3. Màn giới thiệu iPad





Steve Jobs cho ra mắt iPod. Chỉ 2 phút rưỡi để khái quát tất cả vấn đề của ngành công nghiệp âm nhạc số để rồi dẫn dắt người nghe vào thiết bị nghe nhạc làm thay đổi toàn bộ cả nền công nghiệp này. Rõ ràng iPod không phải là chiếc máy nghe nhạc đầu tiên, nhưng lại là chiếc máy nghe nhạc thành công nhất từ trước đến giờ.

Để làm được điều này, ngoài việc giải quyết những vấn đề tồn đọng của những chiếc máy nghe nhạc trên thị trường, Apple còn làm được nhiều hơn thế. Lần đầu tiên người yêu thích âm nhạc không còn phải mua nguyên 1 chiếc CD mà có thể chỉ mua 1 bài hát ưa thích trên iTunes với giá 99 cents và ngay lập tức bài hát có thể được đồng bộ vào iPod thông qua 1 chuẩn giao tiếp mới do Apple phát minh: Firewire. Firewire giúp tăng tốc độ truyền tải nhạc vào thiết bị nhanh hơn, thay vì phải đợi hàng tiếng đồng hồ chỉ để copy nhạc qua chuẩn USB 1.0 tại thời điểm đó.

steve-jobs.jpg


Cũng trong năm 2001, Steve Jobs giới thiệu hệ thống bán hàng của Apple: Apple Store, mở đầu cho hơn 300 của hàng trên toàn cầu của Apple ngày nay. Không như một cửa hàng bán đồ điện tử thông thường, đây thật sự là một kỳ quan của nghệ thuật sắp đặt và thiết kế. Người hâm mộ không coi Apple Store là một cửa hàng mà coi nơi đây như là một "thánh địa" mỗi lần Apple ra sản phẩm mới lại "hành hương" đổ về. Mọi người đến đây không phải chỉ để mua bán mà đây còn là nơi họ có thể trải nghiệm những gì tinh tế nhất mà Apple đã sáng tạo ra. Steve Jobs nói:

"Bởi mọi người không chỉ muốn mua máy tính cá nhân, mà họ còn muốn biết có thể làm được gì với chúng."

Dù khi giới thiệu điện thoại di động iPhone mới hay khi đọc một bài thuyết trình chính, Steve Jobs luôn kích thích người nghe với phong cách và nghệ thuật quảng cáo không ai bắt chước được; ông kể một câu chuyện, phác họa một hình ảnh, chia sẻ với người ta một cách nhìn. Ông trao cho họ một trải nghiệm làm thay đổi mọi việc, một trải nghiệm độc nhất, gây cảm hứng và làm cho người ta nhớ mãi.

stevejobs.jpg

Tổng hợp từ Youtube/tqngocmr​
 
×
Quay lại
Top