Có nên học tiếng Anh trên mạng?

Arsudar

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/10/2015
Bài viết
41
Bạn có biết phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhất mới được công bố bởi các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu Ngôn ngữ học của trường Đại học Oxford? Nghiên cứu mới đây dựa trên cuộc khảo sát thực nghiệm với hơn 1000 sinh viên đã đưa ra kết luận rằng: áp dụng cách học tiếng Anh online sẽ giúp bạn đạt hiệu quả cao hơn đến 80% so với duy trì cách học truyền thống. Thực hư là thế nào nhỉ? Cùng khám phá ngay bây giờ nhé!

Vì sao cách học truyền thống ngày càng tỏ ra kém hiệu quả?


Thế giới thay đổi không ngừng, đặc biệt là sự ra đời và bùng nổ của internet và hệ thống thông tin toàn cầu đã khiến cho cách học tiếng Anh truyền thống trở nên kém hiệu quả vì tốn thời gian, tốn tiền bạc mà lại mang lại hiệu quả không cao. Xã hội hiện đại bận rộn khiến con người đòi hỏi cách tự học tiếng Anh mới- tiện lợi và năng suất hơn- đó chính là học tiếng Anh trên mạng!

Chọn học tiếng Anh trên mạng như thế nào cho đúng?

Phương pháp học tiếng Anh trên mạng hiệu quả nhất mới được công bố!
Thay vì phải ôm đồm một đống từ điển dày cộp và những quyển vở đậm đặc lý thuyết. Thay vì phải “ngược đường, ngược nắng”, vượt qua nỗi ám ảnh về tắc đường giờ tan tầm để đến lớp học đúng giờ, bỏ ra một khối lượng tiền khổng lồ. Thì nay, chỉ bằng việc ứng dụng internet vào việc học tiếng Anh trên mạng, bạn chỉ cẩn ngồi một chỗ và không tốn chút chi phí nào mà vẫn có thể giỏi tiếng Anh.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách học tiếng Anh trên mạng sao cho hiệu quả nhất. Mình xin được chia sẻ với các bạn mô hình học tiếng Anh trên mạng hiệu quả nhất được phát triển bởi các nhà Ngôn ngữ học trường Đại học Oxford (Vương quốc Anh) đầu năm 2016 nhé:

Bước 1: Xác định xem sở thích của bạn là gì?


Các nhà khoa học chỉ ra rằng não bộ có xu hướng kháng cự việc học một cách cưỡng bức. Đó cũng là nguyên do khiến nhiều bạn học mãi mà vẫn dốt hoặc mãi không bắt đầu được. Để khắc phục thì bạn nên gắn việc học tiếng Anh qua mạng của mình với sở thích để việc học trở nên thú vị và hiệu quả hơn.

Nếu bạn yêu thích điện ảnh, hãy học tiếng Anh qua những bộ phim Mỹ. Nếu yêu ca hát, hãy học tiếng Anh qua các bản nhạc thật đẹp. Nếu thích chơi game, hãy học tiếng Anh qua game. Nếu thích tiểu thuyết, hãy bắt đầu yêu tiếng Anh bằng một quyển truyện, mỏng mỏng thôi, cái gì cũng phải từ từ mà!

Bước 2: Học mà chơi, chơi mà học.


Sau khi đã xác định được phương pháp học tiếng Anh trên mạng phù hợp với mình nhất, bạn chỉ cần lên dây cót tinh thần và bắt tay vào việc học thôi! À, nhớ chuẩn bị một quyển sổ tay xinh xinh nữa nhé.

Nghe điên cuồng, đọc điên cuồng là tất cả những gì bạn cần làm. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng cảnh báo rằng bạn không nên để bản thân bị cuốn theo sở thích. Bởi việc học tiếng Anh trên mạng không hề có người hướng dẫn hay giám sát nên bạn rất dễ sa đà vào việc CHỈ xem phim hay đọc truyện mà quên mất mục đích chính của mình.

Xem phim, đọc truyện nhưng hãy luôn sẵn sàng note lại những ngữ pháp, từ mới bạn gặp. Lặp lại các lời thoại trong phim cho đến khi thành phản xạ.

Thử áp dụng phương pháp này của Elight trong vòng 1 tháng nhé, bạn sẽ rất bất ngờ vì kết quả đó!

Ngoài cách học như ở trên, bạn cũng có thể chọn cho mình một khóa học tiếng Anh trên mạng. Cách học này thường có ưu điểm là:

✔Chương trình học chuẩn với lộ trình hợp lý: Kho tài liệu online được biên soạn theo giáo trình chuẩn giúp bạn vừa tiếp cận được nguồn kiến thức đa dạng vừa yên tâm không sa đà và lãng phí thời gian.

✔ Tiết kiệm thời gian: Với các khóa học tiếng Anh trên mạng, bạn hoàn toàn có thể học tại nhà, không cần tất tả tới lớp sau giờ học trên lớp hay giờ tan sở.

✔ Tiết kiệm tiền bạc: Học Online có chi phí vô cùng rẻ với số tiền chỉ bằng 1/20 nếu so sánh với các khóa học truyền thống.

✔ Không lo nhàm chán: Các chương trình học tiếng Anh trên mạng thường được xây dựng dựa trên nền tảng các game với đầy đủ phát âm, hình ảnh giúp quá trình học đòi hỏi huy động mọi giác quan, nhờ đó việc học trở nên dễ dàng, trực quan và khắc sâu hơn.

Hi vọng với những chia sẻ của mình, chúng ta đã phần nào có thêm hình dung trong việc chọn cho mình một phương pháp học tiếng Anh hiệu quả và phù hợp để đạt kết quả cao trong thời gian ngắn nhất! Ngoài ra, chúng ta cũng có thể lựa chọn thêm phần mềm tự học tiếng Anh nữa!
 
Mình nghĩ để đủ sức tự bơi trong đống tài liệu tiếng anh trên mạng thì các bạn phải biết cách bơi (cách để tự học). Giống như trước khi bơi ở biển hay hồ thì bản phải biết bơi để tránh chết đuối. Về việc tìm kiếm phương phá tự học thì trên mạng quá nhiều, mình thì đi học ở trung tâm rồi lấy phương pháp của nó về học. Mình học phương pháp phát âm và học lớp viết ở Emas quận 10 Sư Vạn Hạnh. Vềnhà thì tự học theo phương pháp đã có. Khá là hiệu quả và mình cũng ko cần đi học thêm lớp nào về giao tiếp nữa. nếu có thì mình cũng chỉ chọn những lớp ôn luyện cái chứng chỉ tiếng anh (cái này là một mảng khác nha, nó thiên về học thuật chứ không phải sử dụng tiếng anh đời sống hằng ngày nha). Bạn nào quan tâm thì áp dụng cách của mình thử.
 
Mình thì hay học từ vựng theo kiểu nói từ đó to lên sau đó hình dung từ đó với ngữ cảnh. Quan trọng là các bạn phải biết cách đọc một từ một câu cho chuẩn. cách này giúp mình nhớ nhiều từ, lâu quên và nghe người bản ngữ nói cũng tốt hơn nữa. Phát âm là phần cơ bản nhất mà các bạn phải học, nó giúp các bạn học từ vựng tốt hơn. Có rất nhiều clip để các bạn tham khảo về việc học phát âm trên youtube. Nếu không có nhiều thời gian thì các bạn có thể tham khảo phương pháp dạy của Emas quận 10. Ở đây dạy tương đối hiệu quả và phương pháp của nó có thể áp dụng để tự học ở nhà được.
 
Học trên mang cũng hay đó, tiết kiệm được khá nhiều thời gian nữa. Nhưng mà nhược điểm đó là không có bạn để tương tác
 
Hi vọng, điều mình chia sẻ sau đây có thể giúp được 1 số bạn như mình
ngày xưa: Hồi còn học phổ thông hay khi ĐH mình dành khá nhiều thời
gian để học tiếng anh nhưng lại không đạt hiệu quả như mong muốn: nghe
nói bập bõm, ngữ pháp không vững,... có lẽ vì sai phương pháp. Khi ra trường,
xin việc ở đâu cũng yêu cầu tiếng anh.hazzz, nản khá lâu...Có nhỏ bạn
giới thiệu, rủ rê đi học chung với nó bên trung tâm emas. Chỉ là học thử
thôi, không tốn tiền nên phóng lao phi đại. Thử thì thấy khá ok, nên rút ruột
đăng ký học. Khóa học tiếng anh bên emas đều dành cho người đi làm
nên phù hợp vs mình. Vừa học vừa làm, vừa tự học thêm ở nhà, vừa tham
gia clb bên emas tổ chức. Kết quả sau 6 tháng mình
khá tự tin với vốn liếng tiếng anh của mình. Ngẫm lại, hóa ra ko phải mình
ngu mà là khả năng chưa được khai quật. Cảm ơn thầy Jimmy Hà lắm. Những bạn
nào bận rộn, hoặc học tiếng anh nhiều năm mà vẫn lẹt đẹt thì ghé emas học thử
xem sao. Biết đâu tìm lại đúng đường giống mình! :)
 
Bạn nên chuẩn lại từ đầu cách học của mình bao gồm ngữ pháp, phát âm. Có rất nhiều trung tâm dạy tiếng anh cho người mất gốc. Mỗi trung tâm có cái hay riêng. Tuy nhiên, mình cảm thấy phương pháp của trung tâm emas là phù hợp cho người bận rộn như mình. Mình cảm thấy tự tin hơn rất nhiều so với trước rồi. Bên đó có buổi học thử để trải nghiệm đó. Bạn đăng ký học thử xem sao.
 
Mình nhớ trước đây cũng gặp vấn đề với việc học từ vựng. Mình cũng lên kế hoạch mỗi ngày học 10 từ mới. Ban đầu thì thấy hào hứng lắm nhưng sau một tháng bắt đầu nản vì chẳng còn nhớ bao nhiêu từ. Mình cũng tìm hiểu nhiều phương pháp nhưng chưa thấy hiệu quả. Một hôm tư nhiên đang lang thang facebook thấy câu lạc bộ tiếng Anh phương pháp học từ vựng hiệu quả do trung tâm Emas tổ chức mình đăng ký ngay. Đến tham dự 3 tiếng đồng hồ mới biết là cách học từng vựng của mình sai bét. Về nhà mình áp dụng cách mới giờ thấy cuộc đời tươi đẹp trở lại. Bạn xem lịch bên đó đi tham dự thử. Mình không nhớ địa chỉ bạn google trung tam emas nha
 
Bạn đừng quá lo lắng, trước kia mình cũng như vậy ak, rồi đến lúc ra trường đi làm mình mới thấy thua thiệt nên quyết tâm tìm trường đk học, qua bạn bè giới thiệu mình đã học bên ICES được 2 khoá rồi, mỗ ngày mình học theo từng chủ đề khác nhau, chương trình học sinh động nên mình ko chán và tiếp thu cực nhanh, thầy cô chỉ mình tips để nói T.A tự tin, mình được chỉnh sửa phát âm tận tình lắm, ngoài giờ học mình còn tự học bằng mã code học online trường tặng nữa. Bên này đang có nhiều ưu đãi hè lắm nè, bạn qua đây tham khảo thử xem thế nào.
 
Trước đây, mình từng luyện thi ielts ở trung tâm ILI. Trung tâm này có lớp học cho thiếu nhi học cuối tuần. Mình thấy con của mấy anh chị hàng xóm của mình cũng đi học ở đó. Thấy chúng nó nói tiếng Anh giỏi và tự tin ngang mình ấy, giọng nói tiếng anh của mấy bé dễ thương lắm. :Trung tâm ILI có mô hình học ít người rất ít trung tâm có. Chính vì vậy mà học chất lượng hơn nhiều.
 
Bạn nên bắt đầu với những cái đơn giản. Thậm chí đối với tiếng Việt, có nhiều khái niệm chúng ta vẫn chưa biết. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải học từ vựng đúng cách. Đa số người Việt chúng ta học từ vựng chỉ để đọc hiểu văn bản. Thường thì rất ít bạn có thể nghe nói tốt vì lỗi phát âm của mình. Bạn nên bắt đầu học từ vựng với cách phát âm đúng. Điều này sẽ giúp bạn nghe tốt và do đó sẽ có động lực nhiều hơn. Bạn nên tham khảo chương trình free của bên emas để nắm chiến lược học tiếng Anh nhé.
 
Không thể phủ nhận lợi ích của việc học tiếng Anh online, nhất là đối với người lớn bận rộn. Với phương pháp này, bạn có thể linh động học vào những khoảng thời gian phù hợp với quĩ thời gian của mình, tiết kiệm thời gian di chuyển.

Tuy nhiên, theo The Guardian, học qua online bạn sẽ khó tiến bộ nhanh cũng như cần có tính kỷ luật rất cao. Còn theo trang Inlingual, nếu chỉ học trên online, bạn đánh mất cơ học và rèn luyện ngôn ngữ cơ thể, ngữ điệu đa dạng, các thành ngữ tục ngữ sử dụng hàng ngày trong tiếng Anh. Thêm nữa, bạn thiếu sự tương tác giữa thầy cô và bạn học, nên khónói tiếng Anh một cách tự nhiên, cách vận dụng kiến thức vừa học vào thực tế.
 
Trên mạng nay có nhiều video, phim ảnh, nhiều tips học phát âm, nhiều bài essay hay. Mình tự học ở nhà thì không tập trung được, nên vừa đăng ký học ở trung tâm ILI vừa kết hợp khoảng 1-2 tiếng học ở nhà mỗi ngày nữa, tiếng anh tiến bộ nhanh lắm.
 
×
Quay lại
Top